Tìm cách hạn chế tai biến sản khoa
GiadinhNet - Ngày 18/12, Sở Y tế Quảng Ngãi phối hợp với Vụ Sức khỏe bà mẹ, trẻ em (Bộ Y tế), BV Phụ sản Từ Dũ, BV Trung ương Huế, BV Sản- Nhi Đà Nẵng, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội thảo “Tai biến sản khoa – thực trạng và giải pháp”.
Theo báo cáo của ngành y tế, tổng số sinh trong năm 2012 của Quảng Ngãi là 15.055 ca, trong đó có 19 ca tai biến sản khoa với các nguyên nhân chính như băng huyết, sản giật, vỡ tử cung, nhiễm trùng…
Ngoài nguyên nhân khách quan do tai biến sản khoa hiếm gặp, tỷ lệ tử vong cao, đội ngũ y, bác sĩ khoa sản cũng như trang thiết bị còn thiếu và yếu thì nguyên nhân chủ quan là do trình độ chuyên môn, đạo đức hành nghề của cán bộ y tế. Hội đồng kỷ luật của Sở Y tế đã xem xét, kịp thời xử lý một số cán bộ viên chức có sai phạm trong các trường hợp trên tại BVĐK Quảng Ngãi.
Các chuyên gia đầu ngành cho rằng, để giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong cần tuân thủ đúng phác đồ của các bệnh viện tuyến Trung ương, xây dựng lại cho phù hợp với thực tế ở địa phương, tuân thủ quy trình tiếp nhận, theo dõi bệnh nhân. Theo BS Trần Ngọc Hải- BV Phụ sản Từ Dũ (TPHCM), sản phụ là những người có nguy cơ băng huyết cao và băng huyết sau sinh là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến tử vong mẹ sau sinh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua (chiếm 40% số ca tử vong). Do vậy, để hạn chế tình trạng này cần có sự phối hợp của người dân, sự theo dõi chặt chẽ của y, bác sĩ đối với sản phụ và kiểm tra lượng máu ra sau sinh để đánh giá, phát hiện sớm, xử lý kịp thời.
Theo TS. Nguyễn Duy Khê, Vụ trưởng Vụ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, số ca tử vong mẹ ở Quảng Ngãi so với tổng dân số của tỉnh cũng như số ước tính cả nước là không đáng kể, mặc dù có nhiều trường hợp bất khả kháng. Tuy nhiên, ngành y tế Quảng Ngãi cũng phải nhìn nhận lại những nguyên nhân chủ quan trong vấn đề theo dõi, tiên lượng, xử lý ca bệnh.
Đức Hoàng - Lam Uyên