Tìm giải pháp đối phó với thuốc lá
GiadinhNet - PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Việt Nam hiện có 33 triệu người không hút thuốc thường xuyên hít phải khói thuốc tại nhà và hơn 5 triệu người trưởng thành không hút thuốc thường xuyên hít phải khói thuốc tại nơi làm việc.
Trung bình mỗi năm, nước ta có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Nếu Việt Nam không thực hiện ngay các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) hiệu quả, con số này sẽ tăng lên thành 70.000 ca/năm vào năm 2030.
“Sử dụng thuốc lá gây ra hơn 25 loại bệnh khác nhau, như: Ung thư phổi, ung thư thanh quản, khoang miệng, ung thư da, các bệnh tim mạch, gây bệnh bất lực và tăng nguy cơ vô sinh cho cả 2 giới… Nhiều bệnh không lây nhiễm gia tăng mà nguyên nhân chính từ sử dụng thuốc lá như đột quỵ, mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư phổi… Nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách y tế năm 2011 cho thấy, gần 10% tổng số ca tử vong ở nam giới là do các bệnh liên quan đến thuốc lá”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói.
Theo đánh giá của các chuyên gia, trong khu vực ASEAN thì Singapore, Thái Lan, Brunei là những quốc gia đi đầu trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá và họ đã đạt được những thành tựu rất đáng kể. Ví dụ, tỷ lệ hút thuốc hiện nay ở Singapore tính chung cho cả nam và nữ chỉ còn 14,3%. Và ở các nước này đều đã có in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh chiếm diện tích lớn trên vỏ bao thuốc. Các quy định về cấm hút thuốc tại các địa điểm trong nhà được thực hiện rất tốt. Thuế và giá thuốc lá cao (thuế trên giá bán lẻ của Singapore 67%, Thái Lan 69%). Điều này cho thấy Việt Nam còn cần thực hiện các giải pháp PCTHTL mạnh mẽ hơn trong những năm tới.
Nhiều năm qua Việt Nam đã tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, nhất là WHO để đẩy mạnh PCTHTL. Văn phòng WHO khu vực Tây Thái Bình Dương tại Manila và văn phòng WHO Việt Nam tại Hà Nội đã thường xuyên sát cánh cùng với Bộ Y tế Việt Nam trong nhiều năm qua. Hàng năm, WHO và Bộ Y tế đều phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông kỷ niệm Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5. Đồng thời, phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Y tế trong các hoạt động PCTHTL gồm truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và huy động các nguồn tài trợ quốc tế hỗ trợ cho Việt Nam.
“Sự phối hợp chặt chẽ giữa WHO và Bộ Y tế đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường hợp tác quốc tế về PCTHTL giữa Việt Nam với các quốc gia và các tổ chức quốc tế, góp phần thực hiện thành công các chương trình dự án can thiệp về PCTHTL của Việt Nam trong những năm qua cũng như đóng góp cho việc xây dựng thành công Luật PCTHTL mới được thông qua trong năm nay”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết.