Tìm giải pháp giảm tải cho các bệnh viện ở TP HCM
Ngày 29/11, đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Y tế dẫn đầu đã làm việc với UBND TP HCM về công tác giảm tải các bệnh viện trên địa bàn thành phố.
Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố đang quá tải trầm trọng.
Tại các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành và đa khoa hạng I như: Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình, Nhi đồng 1... tình trạng người bệnh phải nằm hai, ba người là phổ biến, công suất sử dụng giường bệnh lên tới 130%.
Năm 2011, các cơ sở y tế TP Hồ Chí Minh khám và điều trị cho khoảng 30 triệu lượt người bệnh, trong đó 60% số người bệnh đến từ các tỉnh, thành phố khác. Những năm qua, TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nhằm giảm tải cho các bệnh viện như: cải cách thủ tục hành chính, tăng giờ khám, điều trị cho bệnh nhân, thực hiện Ðề án 1816 để nâng cao năng lực điều trị cho các bệnh viện tuyến dưới... Cùng với đẩy mạnh đào tạo nhân lực ngành y tế, thành phố cho xây dựng các bệnh viện tại các cửa ngõ và phát triển các bệnh viện tuyến quận, huyện.
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Bộ trưởng Y tế khẳng định: Giảm tải cho các bệnh viện là nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bộ đang xây dựng Ðề án Giảm tải cho các bệnh viện để trình Chính phủ phê duyệt. Cùng với đẩy mạnh xây mới các bệnh viện, tăng số giường bệnh và đổi mới cơ chế tài chính, ngành y tế sẽ thực hiện tốt việc phân tuyến kỹ thuật chuyển viện và đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu hợp lý hơn.
Theo Nhân dân