Tin 24/5: Diễn biến mới vụ học sinh và phụ huynh tử vong khi đi dã ngoại; xác minh hình ảnh hai du khách ôm nhau nhảy nhào lộn ở thác nước tại Hà Giang
GĐXH - Theo tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, đơn vị đã nắm được thông tin ban đầu về sự việc học sinh, phụ huynh tử vong trong chuyến đi trải nghiệm tại Nam Định; Hình ảnh hai du khách quốc tế ôm nhau, nhảy nhào lộn nhiều vòng từ trên vách đá xuống chân thác Du Già đang lan truyền trên mạng xã hội.
Tin 23/5: Lý do đăng kiểm viên 'đánh rớt oan' xe Mercedes nguyên bản; lời khai của kẻ bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi Lâm ĐồngXác minh hình ảnh hai du khách ôm nhau nhảy nhào lộn ở thác nước tại Hà Giang

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội
Thác Du Già (xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) là địa điểm thu hút nhiều du khách nhờ cảnh đẹp hoang sơ, dòng nước trong xanh, mát lạnh. Ngày 23/5, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một cặp du khách nước ngoài ôm nhau, nhảy nhào lộn nhiều vòng từ trên vách đá xuống chân thác. Địa điểm được cho là tại thác Du Già.
Bài đăng nhận được lượng tương tác lớn. Đa phần ý kiến cho rằng, hành động này quá mạo hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, có thể gây chấn thương nghiêm trọng.
Trả lời báo VietNamNet, ông Hoàng Minh Trường - Chủ tịch UBND xã Du Già đã cho biết: "Chúng tôi đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội và đang cho xác minh, làm rõ. Khung cảnh trong hình ảnh lan truyền có nhiều điểm giống với thác Du Già. Tuy nhiên mực nước tại thác hiện tại nhiều hơn hình ảnh được chia sẻ. Có thể hình ảnh được chụp tại thời điểm khác".
Ông Trường cho biết thêm, thời gian gần đây, du khách tìm tới thác rất đông, nhất là những ngày nắng nóng. Có thời điểm, tại thác có 100-200 người cùng tắm. "Theo hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, thác rất vắng vẻ nên có thể thời điểm chụp không phải mới đây", ông Trường nói.
Hiện tại, khu vực thác Du Già chưa có đơn vị quản lý riêng mà vẫn là điểm đến miễn phí. Tuy nhiên, theo ông Trường, chính quyền địa phương hiện đã lắp đặt biển cảnh báo không được trượt, nhảy từ trên thác xuống dưới.
Du Già là một xã vùng cao thuộc huyện Yên Minh, cách TP Hà Giang khoảng 70 km. Trên bản đồ du lịch Hà Giang, Du Già hiện lên với bức tranh hoang sơ, chưa được nhiều khách Việt biết đến. Khách đến Du Già đa số là người đam mê phượt, thích chinh phục những cung đường đèo mạo hiểm... Hiện, địa phương này cũng đang lên phương án khai thác hiệu quả du lịch tại thác Du Già.
Sau đợt nắng nóng đổ lửa, miền Bắc dịu mát được trong bao lâu?

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ có khoảng 1 tuần dịu mát. Ảnh minh họa: Hoàng Hà
Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm nhận định: "Từ ngày 24 đến hết tháng 5, dù không mưa liên tục nhưng nền nhiệt độ luôn giữ ở mức ổn định, cao nhất trong ngày khoảng 32-34 độ, ban đêm trời khá mát mẻ với nhiệt độ 26-28 độ".
Cụ thể, theo cơ quan khí tượng, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị nén và đẩy xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao được tăng cường ở phía Bắc.
Như vậy, sau 1 tuần nắng nóng như đổ lửa khắp các khu vực miền Bắc và Trung Bộ, nhiều nơi nhiệt độ liên tiếp ở mức 41-42 độ hoặc thường xuyên xấp xỉ 40 độ, thì từ 23-24/5, sẽ lần lượt giảm nhiệt mạnh.
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, sau đợt nắng nóng mạnh dài ngày, sẽ xuất hiện hình thái thời tiết cực đoan như mưa to kèm dông lốc, mưa đá, ngập úng... gây thiệt hại về nhà cửa, cây cối và hoa màu.
Trời sẽ dịu mát trong khoảng 1 tuần, sau đó, các khu vực này khả năng bước vào đợt nắng nóng mới.
Dự báo, từ tháng 6-8, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Bắc và Trung Bộ với số ngày nhiều hơn trung bìnnh nhiều năm và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm trước.
Đặc biệt, mỗi đợt nắng nóng thường kéo dài 5-7 ngày; nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc khoảng 37-38 độ; miền Trung 37-39 độ, có nơi cao hơn từ 40-42 độ.
Vụ học sinh và phụ huynh tử vong: Chương trình tổ chức tự phát

Hoạt động mưu sinh của người dân địa phương ở Vườn quốc gia Xuân Thủy.
Cụ thể, theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, thông tin ban đầu của sự việc được báo cáo là phụ huynh và nhóm lớp 6 của trường tư thục ở quận Nam Từ Liêm tổ chức chương trình dã ngoại ở Vườn quốc gia Giao Thủy (Nam Định). Sau khi ăn xong bữa trưa, học sinh chơi ở bãi cát ven biển thì gặp sự cố tụt cát. Hàng chục học sinh bị dòng chảy cuốn ra ngoài.
Khi đó, có thuyền ở gần đã vứt phao xuống cứu, phối hợp với phụ huynh đưa các học sinh vào bờ. Tuy nhiên, vẫn có 1 học sinh và 1 phụ huynh bị nước cuốn, tử vong.
Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm hiện đang nắm tình hình và sẽ có báo cáo cụ thể.
Như báo chí đưa tin, ông Nguyễn Xuân Mạnh, Chủ tịch UBND xã Giao Thiện cho biết, vào khoảng 12h30 ngày 20/5, trong phạm vi của Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người tử vong. Đây là lần đầu tiên xảy ra tai nạn dẫn đến chết người tại khu vực này.
Theo ông Mạnh, đoàn khách khoảng 50 người gồm phụ huynh và học sinh 1 lớp học của trường tư thục ở Tây Mỗ (Hà Nội) về tham quan, trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy.
Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV sáng nay (23/5), Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho rằng, đó là sự việc rất đau lòng, đáng tiếc. Sở GD&ĐT đề nghị các trường trực thuộc và các quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm.
"Đặc biệt, yêu cầu các nhà trường tuyên truyền để phụ huynh các lớp, các khối không tổ chức các chương trình mang tính chất tự phát, không đảm bảo an toàn cho học sinh", ông Cương nói.
Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng tham mưu với các cấp lãnh đạo kiểm tra vấn đề an toàn trong các trường học: cây xanh, úng ngập, các công trình xây dựng trong trường học… để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Hy hữu: Người phụ nữ bị thang máy rơi trúng đầu
Bệnh nhân là bà D.T.H. (SN 1965, trú ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng) được người nhà đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, kích thích vật vã, thở yếu, tím môi và đầu chi, mạch đập nhanh, phía trước cổ có vết hằn tím như bị dây thắt.
Nhận thấy tình trạng người bệnh rất nguy kịch, kíp trực đã nhanh chóng xử trí cấp cứu bằng cách truyền dịch chống sốc, đặt nội khí quản đồng thời cho bệnh nhân thở máy xâm nhập để theo dõi các chỉ số sinh tồn.
Theo người nhà bệnh nhân, gia đình mở nhà hàng, có thang máy vận chuyển thức ăn. Ngày 21/5, gia đình gọi thợ đến sửa thang máy trong lúc bà D.T.H. đi vắng.
Do không nắm được thông tin nên khi trở về, bà D.T.H. vẫn lên tầng 3 dọn dẹp như thường ngày. Đúng thời điểm thợ sửa chữa ở tầng 4 vận hành kiểm tra, bà D.T.H. nghiêng người vào buồng thang máy nên bị thiết bị rơi xuống trúng đầu, đè vào ngang cổ.
Theo bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, đây là tai nạn hiếm gặp trong đời sống nhưng vô cùng nguy hiểm, khả năng sống sót thấp. Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc có người ở nhà nên bệnh nhân được phát hiện, xử trí cấp cứu tạm thời, sau đó đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Hiện bệnh nhân đã qua nguy kịch, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và có thể tự thở.
Bác sĩ khuyến cáo, nếu gặp phải các trường hợp suy hô hấp do tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động, người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng tìm cách giải cứu người bị nạn ra khỏi vùng nguy hiểm. Cùng đó, hỗ trợ người bị nạn duy trì khả năng hô hấp bằng phương pháp hà hơi, thổi ngạt, sau đó đưa đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.
Cháu bé nghiện game định nhảy cầu Thăng Long tự tử

Cháu bé được các chiến sĩ công an bàn giao lại cho gia đình. Ảnh CACC.
Sáng 23/5, Công an xã Hải Bối (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng của địa phương đã kịp thời ngăn chặn thiếu niên 13 tuổi, trầm cảm có ý định nhảy cầu Thăng Long tự tử.
Trước đó, khoảng 7h30 ngày 22/5, Công an xã Hải Bối (huyện Đông Anh), tiếp nhận thông tin một cháu bé có biểu hiện trầm cảm trên cầu Thăng Long. Lúc công an tiếp cận, cháu khai không đúng tên và gia đình.
Qua phương tiện thông tin đại chúng và xác minh, công an xác định, cháu tên thật là N.T.H. (SN 2010, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) có bố đẻ là ông N.H.T (SN 1977).
Quá trình xác minh được biết, do cháu H. nghiện game hay bỏ nhà đi lang thang nên gia đình có gửi vào Trung tâm Chăm sóc hỗ trợ người nghiện có cơ sở tại Hải Bối (huyện Đông Anh, Hà Nội) chăm sóc 2 năm.
Công an xã đã liên hệ đại diện quản lý Trung tâm Chăm sóc hỗ trợ người nghiện đến và bàn giao để tiếp tục quản lý, hỗ trợ cháu. Gia đình sẽ phối hợp với trung tâm quản lý cháu H. Sau vụ việc Trung tâm Chăm sóc hỗ trợ người nghiện xin rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và đón cháu H. về trung tâm.
Gặt lúa dưới trời nóng 40 độ C, người đàn ông co giật giữa cánh đồng
Bệnh nhân được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cấp cứu, truyền bù dịch, bù nước, ngày 22/5. Đây cũng là ngày Phú Thọ và các tỉnh miền Bắc ghi nhận nền nhiệt độ tăng cao lên tới 40 độ C, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn.
Sau hơn 1 giờ theo dõi tích cực tại Trung tâm Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương Kim Xuyên, bệnh nhân ổn định, ra viện, tiếp tục theo dõi tích cực.
Các bác sĩ cho biết thời điểm nắng nóng gay gắt trùng vào đợt thu hoạch lúa, màu. Người nông dân thường hay gặp phải một số vấn đề sức khỏe như say nắng, say nóng, thậm chí là đột quỵ do nắng nóng. Do đó, bác sĩ khuyên người dân khi đi làm cần phải uống nhiều nước.
Say nắng và say nóng đều dẫn đến tình trạng tăng thân nhiệt và triệu chứng tổn thương thần kinh trung ương. Triệu chứng kinh điển là tăng thân nhiệt trên 40 độ C và suy chức năng thần kinh xảy ra đột ngột ở 80% các trường hợp.
- Các dấu hiệu nhẹ ban đầu: nhịp tim nhanh, thở nhanh, đỏ da (do cơ chế thải nhiệt - giãn mạch dưới da), có thể vã mồ hôi, kèm theo hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn. Chú ý ở người già các dấu hiệu thường kín đáo và không đặc hiệu ở giai đoạn sớm.
- Các biểu hiện nặng hơn nếu không được xử trí kịp thời: tụt huyết áp, rối loạn chức năng thần kinh bao gồm thay đổi tri giác, kích động, mê sảng, lú lẫn, co giật và hôn mê. Khi thân nhiệt tăng quá cao còn gây mất điện giải nặng, rối loạn thăng bằng nội môi, có thể xuất huyết (xuất huyết kết mạc, tiểu tiện ra máu, đại tiện ra máu) do rối loạn đông máu nặng, nặng hơn nữa là suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong.
Khi gặp trường hợp say nắng, say nóng, người dân phải thật bình tĩnh sơ cứu cho người bệnh ngay lập tức khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hoặc phương tiện y tế. Các biện pháp có thể thực hiện như:
- Giảm thân nhiệt cho nạn nhân
- Đặt nạn nhân nằm ngửa, gác chân cao.
- Nếu nạn nhân uống được nước thì cho uống từng ngụm nhỏ nước mát
- Nếu nạn nhân bị chuột rút, cần xoa bóp nhẹ nhàng vùng cơ bị chuột rút.
Lưu ý: Đặt nạn nhân ở nơi thoáng mát, không để cho nhiều người vây quanh nạn nhân.
5 tác dụng hữu hiệu của chanh tươi mà không phải ai cũng biết
Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?
Xã hội - 11 giờ trướcKỳ thi vào lớp 10 chuyên của Hà Nội đã khép lại, điều thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất lúc này là khi nào các trường chuyên trên toàn thành phố sẽ chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn.
Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội kháo XVII dự kiến diễn ra ngày mai (2/6), UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ô nhiễm giao thông chiếm tỷ trọng lớn, Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, trong đó giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải chính, là lý do Hà Nội đề xuất triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố.
Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 2/6, di tích Hải Vân Quan chính thức thu phí tham quan với mức 70.000 đồng/người/lượt. Đơn vị quản lý sẽ bán vé điện tử, ứng dụng camera AI để hỗ trợ kiểm soát lượng khách, đồng thời áp dụng chính sách miễn, giảm phí với nhiều người.
Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dài
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới. Nguyên nhân do khối áp cao cận nhiệt nằm ở độ cao 3000-5000m bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung. Nhiều nơi mức nhiệt cao nhất ở mức 35-36 độ.
Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh lo
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tiếng trống báo hết giờ môn Toán sáng 31/5 không chỉ khép lại bài thi cuối cùng của hàng chục nghìn học sinh Hà Nội, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một hành trình dài đầy nỗ lực, áp lực và kỳ vọng.
Hà Nội thu hồi 24 dự án chậm triển khai, nhiều dự án nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại bị 'khai tử'
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thu hồi 24 dự án chậm triển khai trên địa bàn sau khi rà soát hàng trăm dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.
Tin sáng 30/5: Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ; nắng nóng quay trở lại miền Bắc ngay đầu tháng 6 có cường độ ra sao?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7 tới đây, VNeID sẽ có đổi mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng mà người dân cần biết; Từ đầu tháng 6, miền Bắc và Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.
Hoạt động quan trắc khí thải tại Sunhouse cần khách quan, minh bạch hơn khi ô nhiễm môi trường đang là 'điểm nghẽn' của Hà Nội
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau phản ánh của người dân về tình trạng khói công nghiệp phát sinh từ khu vực Nhà máy Sunhouse vào buổi tối, đại diện Sunhouse tiếp tục có buổi làm việc với Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào ngày 28/5 để thông tin về công tác môi trường, hệ thống xử lý khí thải cũng như hoạt động quan trắc định kỳ tại nhà máy.
Thanh niên 24 tuổi ở Nghệ An mất tích bí ẩn sau khi rời nhà bằng xe Exciter
Thời sự - 3 ngày trướcCông an xã Vân Du đã phát thông báo đến 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ xác minh, tìm kiếm anh Cao Đăng Hổ.
Đau xót cảnh bố mẹ khóc ngất bên thi thể nữ sinh lớp 12 tử vong dưới gầm xe tải ở Quảng Ninh
Thời sựNạn nhân trong vụ việc là học sinh lớp 12 trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Quảng Ninh.