Tin mới nhất vụ công nhân thủy điện phun thuốc diệt cỏ vào nơi lấy nước của dân khiến hàng loạt người ngộ độc, nhập viện

| Y tế

GĐXH - Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Điện Biên cho biết, sức khỏe của các bệnh nhân nghi ngộ độc cơ bản đã ổn định. Đơn vị phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu nước gửi đi xét nghiệm ở Trung ương để có thể xác định rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Liên quan đến việc hàng chục người dân ở Điện Biên phải nhập viện nghi do uống phải nước nhiễm thuốc diệt cỏ, Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Điện Biên đã có thông tin về tình hình sức khỏe các bệnh nhân.

Trên VOV, BSCK1 Nguyễn Thế Cường (Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên) cho biết: Lúc đầu chỉ có 6 người nhập viện, đến ngày 25/8, tổng số bệnh nhân nhập viện nâng lên 15 người. 

Trung tâm đã làm các xét nghiệm cho tất cả các bệnh nhân, nhưng không có các chỉ số nào đặc biệt, do đó đã tiến hành các biện pháp tiêm truyền, giải độc, giảm đau và điều trị các triệu chứng.

Tin mới nhất về sức khỏe các bệnh nhân nghi ngộ độc do uống nước nhiễm thuốc diệt cỏ ở Điện Biên - Ảnh 1.

Các bệnh nhân hiện sức khỏe đã cơ bản ổn định. Ảnh: VOV

Sáng nay (26/8), sức khỏe của các bệnh nhân đã cơ bản ổn định, Trung tâm hiện đang tiếp tục vận động thêm 5 người khác trong các hộ gia đình này đến đơn vị để kiểm tra kỹ các triệu chứng, chỉ số để có các biện pháp can thiệp kịp thời.

BS Cường cho biết thêm, đơn vị cũng phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên lấy mẫu nước gửi đi xét nghiệm ở trung ương để có thể xác định rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

"Các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng, chụp X-quang, phổi đều ổn định, không có dấu hiệu nặng. Tuy nhiên các bệnh nhân vẫn có một số triệu chứng kêu đau đầu, chóng mặt. Hiện tại tất cả các chỉ số, các xét nghiệm cận lâm sàng không có dấu hiệu bất thường gì", bác sĩ Cường thông tin.

Trước đó, khoảng 20 người tại bản Co Pục (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) có dấu hiệu bị ngộ độc thuốc diệt cỏ, trong đó có nhiều người phải đi cấp cứu trong tình trạng nặng.

Tin mới nhất về sức khỏe các bệnh nhân nghi ngộ độc do uống nước nhiễm thuốc diệt cỏ ở Điện Biên - Ảnh 2.

Đường ống của các hộ dân được dẫn trực tiếp từ khe nước hở - nơi vừa bị phun thuốc diệt cỏ. Ảnh: Văn Thành Chương

Bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định là do những ngày trước đó, đơn vị vận hành khai thác công trình thủy lợi hồ Nậm Khẩu Hu (xã Hua Thanh) đã cho nhân viên phun thuốc trừ cỏ gần với khu vực nguồn nước mà các hộ gia đình này lấy về.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an và Y tế kiểm tra xác minh. Đến ngày 25/8, toàn bộ hộ dân ăn nguồn nước này đã được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Chia sẻ trên Báo Lao Động, ông Trần Quốc Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Trường Thịnh (Đơn vị quản lý Thủy điện Nậm Khẩu Hu) cho biết, đây là việc chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Nhà máy chỉ cho phép phát dọn bằng tay, việc phun thuốc diệt cỏ là bảo vệ tự ý thực hiện.

"Hiện công ty đã yêu cầu quản đốc nhà máy giải trình làm rõ việc giao nhiệm vụ cho bảo vệ. Đồng thời, có trách nhiệm quan tâm kịp thời, chi trả toàn bộ viện phí cho những người dân bị ảnh hưởng. Về lâu dài sẽ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng theo kết luận của cơ quan y tế", ông Hùng nói.

Vụ việc đang tiếp tục được các lực lượng chức năng làm rõ.

L.Vũ (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.