Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 10/4: Đề xuất hỗ trợ mức đóng BHYT cho thân nhân của người lao động; "biển người" chen chân xem pháo hoa ở phố biển Cửa Lò

Chủ nhật, 06:25 10/04/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Theo dự thảo, mức đóng hàng tháng với các trường hợp trên tối đa bằng 6% mức lương cơ sở, do đối tượng tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. Sau đêm nghệ thuật mừng khai trương mùa du lịch biển Cửa Lò là màn bắn pháo hoa nghệ thuật trong vòng 15 phút, cả vạn người đã đổ dồn về để xem màn pháo hoa này.

Tin sáng 9/4: So với hưởng lương hưu, người lao động sẽ thiệt quyền lợi gì khi hưởng BHXH một lần?; trẻ mầm non Hà Nội đi học trực tiếpTin sáng 9/4: So với hưởng lương hưu, người lao động sẽ thiệt quyền lợi gì khi hưởng BHXH một lần?; trẻ mầm non Hà Nội đi học trực tiếp

GiadinhNet - Theo BHXH Việt Nam, việc nhận BHXH một lần sẽ đem đến nhiều thiệt thòi cho người lao động; UBND TP Hà Nội đã có văn bản đồng ý cho trẻ mầm non toàn thành phố được đi học trực tiếp tại trường từ ngày 13/4.

11 người chết do tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ giỗ Tổ

Tin sáng 10/4: Đề xuất hỗ trợ mức đóng BHYT cho thân nhân của người lao động; 11 người chết do tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 2.

Một vụ tai nạn xảy ra trước đó trên địa bàn TP.HCM khiến chiếc xe máy gãy đôi.

Trong ngày 9/4, lực lượng CSGT các địa phương đã kiểm tra, xử lý 7.045 trường hợp người lái xe vi phạm, nộp kho bạc Nhà nước 5,9 tỷ đồng.

CSGT các địa phương tạm giữ 24 ô tô, 715 xe máy, tước 420 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, 341 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 1.210 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát.

Lực lượng của Cục CSGT đường bộ đã kiểm tra, xử lý 101 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 473 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 39 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện.

Cảnh sát giao thông đường thủy các địa phương đã kiểm tra, xử lý 40 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc Nhà nước 111 triệu đồng.

Trên các tuyến cao tốc có lúc lượng phương tiện đông phải di chuyển chậm.

Đề xuất hỗ trợ mức đóng BHYT cho thân nhân của người lao động

Tin sáng 10/4: Đề xuất hỗ trợ mức đóng BHYT cho thân nhân của người lao động; 11 người chết do tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: NLĐ


Thân nhân của người lao động, có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên, sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần đóng bảo hiểm y tế. Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý, tại Dự thảo Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi.

Cụ thể, tại khoản 1 và khoản 4 Điều 13 Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế quy định:

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

c) Thân nhân người lao động quy định tại khoản 1 Điều này.

Ngoài ra, đối với người lao động, là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức; Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, theo quy định của pháp luật - nhân thân cũng sẽ được hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm Y tế.

"Biển người" chen chân xem pháo hoa ở phố biển Cửa Lò

Tin sáng 10/4: "Biển người" chen chân xem pháo hoa ở phố biển Cửa Lò - Ảnh 2.

"Biển người" chen chân xung quanh khu vực Quảng trường Bình Minh (Cửa Lò) để theo dõi chương trình nghệ thuật và xem bắn pháo hoa.


Tối 8/4, ngay sau chương trình nghệ thuật của Lễ khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022 là màn bắn pháo hoa trên bãi biển Cửa Lò (TX. Cửa Lò, Nghệ An) mang đến cho nhân dân và du khách sự mãn nhãn, hào hứng và thích thú.

Tại khu vực Quảng trường Bình Minh và dọc các tuyến đường, cả chục nghìn người cũng tìm kiếm những vị trí đẹp nhất để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa trong tiếng hò reo thích thú.

Màn pháo hoa này lần đầu tiên xuất hiện, tạo không khí vui tươi, sôi động sau 2 năm du lịch biển Cửa Lò phải nghỉ vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, đến ngày 8/4 có trên 50% số phòng tại các cơ sở lưu trú đã có khách liên hệ đặt phòng nghỉ dưỡng. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Đây là tín hiệu rất khả quan khi phố biển Cửa Lò mở cửa trở lại du lịch sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương

Ngày 9/4 (9/3 âm lịch), hàng vạn du khách thập phương đã đổ về khu di tích lịch sử đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để dâng hương từ sớm.

Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương dù chưa đến ngày chính lễ, nhiều em nhỏ mướt mồ hôi - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng 9/4 (tức 9/3), trước ngày chính lễ 1 ngày nhưng hàng vạn người đã đổ về Khu di tích lịch sử đền Hùng dâng hương, thăm quan

Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương dù chưa đến ngày chính lễ, nhiều em nhỏ mướt mồ hôi - Ảnh 2.

Từ sáng sớm, rất đông người dân, du khách thập phương đã có mặt tại chân núi Nghĩa Lĩnh để lên đền Thượng

Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương dù chưa đến ngày chính lễ, nhiều em nhỏ mướt mồ hôi - Ảnh 3.

Do quá đông người dân đổ về nên đoạn đường lên núi bị quá tải

Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương dù chưa đến ngày chính lễ, nhiều em nhỏ mướt mồ hôi - Ảnh 4.
Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương dù chưa đến ngày chính lễ, nhiều em nhỏ mướt mồ hôi - Ảnh 4.
Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương dù chưa đến ngày chính lễ, nhiều em nhỏ mướt mồ hôi - Ảnh 4.
Ảnh: Hàng vạn du khách chen chân lên đền Hùng dâng hương dù chưa đến ngày chính lễ, nhiều em nhỏ mướt mồ hôi - Ảnh 4.

Người dân rất vất vả di chuyển, nhích từng bước để leo lên bậc thang

Người mẹ nghi trầm cảm sau sinh mang theo 2 con sinh đôi rời nhà suốt 9 ngày chưa về

Tin sáng 10/4: "Biển người" chen chân xem pháo hoa ở phố biển Cửa Lò - Ảnh 7.

Chị Liên cùng các con.

Gia đình đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội, tìm kiếm người mẹ nghi trầm cảm sau sinh, mang theo 2 con sinh đôi rời nhà từ ngày 1/4 đến nay chưa về.

Công an phường Phú Lãm, quận Hà Đông ngày 9/4 cho biết nhận tin trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Liên, 37 tuổi, trú tại tổ 6 phường Phú Lãm, về việc chị dẫn theo 2 con sinh đôi (3 tuổi, gồm 1 trai và 1 gái) đi khỏi nhà từ ngày 1/4 đến nay chưa về.

Theo gia đình, chị Liên có biểu hiện trầm cảm sau sinh. Người nhà đã đi tìm kiếm nhưng chưa thấy và không liên lạc được với chị.

Giới trẻ Hà Nội xuyên đêm "quẩy" hết mình trong ngày đầu quán bar mở lại

Trong không khí đông đúc, tiếng nhạc DJ sôi động, tiếng cười đùa vui vẻ..., các bạn trẻ liên tục nhún nhảy hò hát theo nhịp dẫn của Mc. Nhịp sống sôi động về đêm tại Hà Nội dường như đã "hồi sinh".

Tin sáng 10/4: "Biển người" chen chân xem pháo hoa ở phố biển Cửa Lò - Ảnh 8.

Tối 8/4, một số quán bar trong nội thành Hà Nội đã mở cửa trở lại đón khách tới vui chơi, giải trí sau quãng thời gian hơn một năm đóng cửa ngừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.


Tin sáng 10/4: "Biển người" chen chân xem pháo hoa ở phố biển Cửa Lò - Ảnh 9.

Tin sáng 10/4: "Biển người" chen chân xem pháo hoa ở phố biển Cửa Lò - Ảnh 10.

Ghi nhận tại quán bar Weeknd Hanoi (phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm), quán đã sớm có sự chuẩn bị ngay khi TP Hà Nội cho phép mở cửa, gọi DJ chơi nhạc, mời vũ công tới biểu diễn để hút khách tới vui chơi.

Tin sáng 10/4: "Biển người" chen chân xem pháo hoa ở phố biển Cửa Lò - Ảnh 11.

Nhiều DJ thay nhau chơi nhạc, Mc và các ca sĩ cũng được mời tới biểu diễn để khuấy động không khí bên trong quán bar.


Ngày 9/4: Số mắc COVID-19 cả nước giảm mạnh, còn 34.140 caNgày 9/4: Số mắc COVID-19 cả nước giảm mạnh, còn 34.140 ca

Bản tin dịch COVID-19 ngày 9/4 của Bộ Y tế cho biết cả nước còn 34.140 ca mắc mới COVID-19, giảm hơn 5.000 ca so với hôm qua; Số ca tử vong giảm chỉ còn 26 trường hợp




Thượng úy làm phụ hồ để kiểm tiền nuôi chó

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 5 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 ngày trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top