Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 9/4: So với hưởng lương hưu, người lao động sẽ thiệt quyền lợi gì khi hưởng BHXH một lần?; trẻ mầm non Hà Nội đi học trực tiếp

Thứ bảy, 07:00 09/04/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Theo BHXH Việt Nam, việc nhận BHXH một lần sẽ đem đến nhiều thiệt thòi cho người lao động; UBND TP Hà Nội đã có văn bản đồng ý cho trẻ mầm non toàn thành phố được đi học trực tiếp tại trường từ ngày 13/4.

Tin sáng 8/4: Cao ốc 11 tầng sẽ 'thế chỗ' dãy nhà Pháp cổ ở Hà Nội có gì đặc biệt?; nữ du khách chụp ảnh phản cảm ở Hội An xin lỗi, xóa bài đăngTin sáng 8/4: Cao ốc 11 tầng sẽ "thế chỗ" dãy nhà Pháp cổ ở Hà Nội có gì đặc biệt?; nữ du khách chụp ảnh phản cảm ở Hội An xin lỗi, xóa bài đăng

GiadinhNet - Theo lãnh đạo Sở QH-KT Hà Nội, công trình tòa nhà cao ốc mới tại 61 Trần Phú được đánh giá nghiên cứu nghiêm túc và kiến trúc "tương đối đẹp"; trên Facebook cá nhân, nữ du khách người Malaysia bị chỉ trích vì chụp ảnh "khoe vòng ba" trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam đã đăng tải bài viết xin lỗi mọi người bằng 3 ngôn ngữ, gồm tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung.

So với hưởng lương hưu, người lao động sẽ thiệt quyền lợi gì khi hưởng BHXH một lần?

Điều kiện hưởng BHXH một lần

Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc Hội quy định về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động. Cụ thể, trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định, người lao động mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

- Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH.

- Ra nước ngoài để định cư.

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, theo BHXH Việt Nam, việc nhận BHXH một lần sẽ đem đến nhiều thiệt thòi cho người lao động, vì lợi ích trước mắt mà người lao động sẽ bỏ lỡ cơ hội được hưởng lương hưu để trang trải cuộc sống, cũng như được hưởng chế độ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe khi về già.

Theo tính toán của các tổ chức quốc tế và cơ quan BHXH, nếu cùng một thời gian đóng BHXH thì tổng lợi ích bằng tiền khi hưởng lương hưu hằng tháng sẽ cao hơn nhiều khi hưởng BHXH một lần. Do đó, cơ quan BHXH khuyến khích người lao động nên bảo lưu thời gian tham gia BHXH thay vì nhận BHXH một lần.

Khi đã chọn hưởng BHXH một lần, người lao động sẽ không còn được hưởng các phúc lợi đi kèm việc hưởng lương hưu

Cụ thể, người lao động chọn hưởng BHXH một lần sẽ bị mất những quyền lợi sau:

Trợ cấp mai táng dành cho gia đình/người lo mai táng trong trường hợp người lao động chết: 10 lần mức lương cơ sở.

Trợ cấp tử tuất dành cho thân nhân người lao động trong trường hợp người lao động chết: Tùy từng trường hợp mà được hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng hoặc một lần.

- Mức trợ cấp tử tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân là từ 50% - 70% mức lương cơ sở. Số thân nhân được hưởng trợ cấp tử tuất hằng tháng không quá 4 người. Trường hợp có từ 2 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 2 lần mức trợ cấp.

- Mức trợ cấp tử tuất một lần đối với thân nhân của người lao động được tính như BHXH một lần (tính theo số năm người lao động đã đóng BHXH):

+ Đối với những năm trước 2014, mức hưởng là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho mỗi năm đã đóng BHXH.

+ Đối với những năm từ 2014 trở đi, mức hưởng là 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho mỗi năm đã đóng BHXH.

- Tuy nhiên, mức hưởng BHXH một lần thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

- Được Quỹ BHXH đóng bảo hiểm y tế và được chi trả chi phí khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật BHYT.

Hà Nội: Từ 13/4, trẻ mầm non đi học trực tiếp

UBND TP Hà Nội đã có văn bản đồng ý cho trẻ mầm non toàn thành phố được đi học trực tiếp tại trường từ ngày 13/4.

Tin sáng 9/4: So với hưởng lương hưu, người lao động sẽ thiệt quyền lợi gì khi hưởng BHXH một lần?; trẻ mầm non Hà Nội đi học trực tiếp - Ảnh 2.

Trẻ mầm non được đi học trở lại sau gần 1 năm ở nhà.


Trước đó, UBND TP. Hà Nội nhận được Tờ trình số 917/TTr-SGDĐT ngày 8/4 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt giáo dục sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

UBND TP. Hà Nội thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 917/TTr-SGDĐT ngày 8/4/2022.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội đã đồng ý với tờ trình số 917/TTr-SGDĐT ngày 8/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh mầm non được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13/4.

Học sinh học các ngày trong tuần theo kế hoạch của cơ sở giáo dục và trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh.

TP Hà Nội cũng giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thường xuyên cập nhật, quán triệt đầy đủ, kịp thời thông tin, quy định của Bộ GD-ĐT, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục để hướng dẫn địa phương thực hiện.

UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non và học viên các trung tâm khác thực hiện nhiệm giáo dục thường xuyên đi học trở lại trên địa bàn, tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch.

Hà Nội: Từ 13/4, trẻ mầm non đi học trực tiếp Hà Nội: Từ 13/4, trẻ mầm non đi học trực tiếp

GiadinhNet - UBND TP Hà Nội đã có văn bản đồng ý cho trẻ mầm non toàn thành phố được đi học trực tiếp tại trường từ ngày 13/4.

Từ 12/4, điều chỉnh kế hoạch bay đến và đi từ Quy Nhơn

Từ 12/4, điều chỉnh kế hoạch bay đến và đi từ Quy Nhơn, hành khách lưu ý thường xuyên cập nhật lịch bay  - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của hoạt động diễn tập quốc phòng, từ ngày 12/4 đến 25/4, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh kế hoạch bay của các chuyến bay đến, đi từ Quy Nhơn.

Cụ thể, trong ngày 12/4, các chuyến bay Vietnam Airlines đến, đi từ Quy Nhơn trong khung giờ 07h00 đến 16h00 sẽ đổi hành trình sang đến, đi từ Tuy Hoà.

Từ 13/4 đến 21/4, tất cả các chuyến bay Vietnam Airlines đến, đi từ Quy Nhơn đổi hành trình sang đến, đi từ Tuy Hòa.

Từ 22/4 đến 25/4, giờ khởi hành các chuyến bay đến, đi từ Quy Nhơn có thể thay đổi để tránh các ảnh hưởng của diễn tập quốc phòng.

Các chuyến bay bị thay đổi hành trình, giờ khởi hành so với ban đầu sẽ được Vietnam Airlines thông báo trước cho hành khách qua điện thoại hoặc thư điện tử.

Vietnam Airlines có thể tiếp tục điều chỉnh kế hoạch bay Quy Nhơn trong những ngày tới trên cơ sở diễn biến khai thác thực tế. Những hành khách bị ảnh hưởng sẽ được Vietnam Airlines miễn lệ phí, miễn điều kiện thay đổi ngày giờ bay, hành trình đặt chỗ.

Hãng hàng không cũng khuyến nghị hành khách nên lưu ý kiểm tra điện thoại, thư điện tử cũng như cập nhật thường xuyên về lịch bay trong giai đoạn này.

Thực hư 2 ô tô trùng biển số 'nhân đôi lộc lá'

Tin sáng 9/4: Thực hư 2 ô tô trùng biển số 'nhân đôi lộc lá'; - Ảnh 2.

Hai chiếc xe có biển số gần giống nhau, chỉ khác một chữ số. Ảnh: Dân trí

Ngày 7/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào ngày 5/4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một chiếc xe ô tô Toyota Corolla Cross (màu sơn trắng) và một chiếc xe ô tô Mitsubishi Outlander (màu sơn đen) cùng mang biển số 22A-166.66. Theo quan niệm của giới chơi xe, 166.66 có ý nghĩa là "sinh, lộc, lộc", tức nhân đôi lộc lá. 

Qua điều tra, công an xác định biển số trên là của xe đen, còn xe trắng có biển số 22A-166.76. Chủ xe Toyota đã dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh biển số thành 22A-166.66 rồi đăng tải trên tài khoản cá nhân để trêu đùa bạn bè. Hiện, chủ xe Toyota đã gỡ bỏ hình ảnh.

Quang Hải và buổi lễ chia tay hiếm có của bóng đá Việt

Tin sáng 9/4: Thực hư 2 ô tô trùng biển số 'nhân đôi lộc lá'; Quang Hải và buổi lễ chia tay hiếm có của bóng đá Việt - Ảnh 3.

Quang Hải khóc rưng rưng, hẹn ngày tái ngộ CLB Hà Nội trong buổi lễ chia tay

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và Công An Nhân Dân là lần cuối cùng Quang Hải thi đấu trên sân Hàng Đẫy trước khi chia tay để sang nước ngoài thi đấu. Sau khi kết thúc 90 phút, CLB Hà Nội đã nhanh chóng dựng sân khấu để Quang Hải phát biểu chia tay. Buổi lễ diễn ra bài bản và rất xúc động.

Trong bài phát biểu trước hàng nghìn khán giả và toàn thể CLB Hà Nội, Quang Hải rưng rưng nước mắt hẹn ngày gặp lại.

"Ngày hôm nay là trận đấu cuối cùng tôi thi đấu trên sân Hàng Đẫy, ít nhất là trong tương lai sắp tới. Cảm ơn các cổ động viên luôn ở bên. Tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ kể từ khi lên đội 1. Tôi không muốn nói lời tạm biệt mà sẽ là hẹn gặp lại. Cảm ơn chủ tịch đội bóng, các đàn anh như anh Công, anh Quyết, anh Lương và các huấn luyện viên không có mặt ở đây", Quang Hải nói.

Trước đó, cổ động viên CLB Hà Nội đã treo cao tấm băng rôn rất đẹp để chia tay Quang Hải. Anh là cầu thủ thứ 2 của Việt Nam được người hâm mộ tri ân theo cách này. Với bóng đá châu Âu, việc tổ chức buổi lễ chia tay cho những cầu thủ có đóng góp quan trọng là điều thường thấy.

Nghệ An cho mở lại karaoke, quán bar, massage từ ngày 8/4

UBND tỉnh ban hành Công văn về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tham mưu điều chỉnh Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm: Cơ sở thẩm mỹ, massage, vũ trường, karaoke, quán bar, Internet, trò chơi điện tử (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh dịch vụ) trên địa bàn xã, phường, thị trấn có công bố dịch COVID-19 từ cấp độ 1 đến cấp độ 3 được hoạt động bắt đầu từ 0h ngày 08/4/2022; khi dịch COVID-19 công bố cấp độ 4, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên dừng hoạt động.

Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải thực hiện các yêu cầu sau: Chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của cơ quan y tế tại cơ sở kinh doanh. 100% người lao động làm việc tại cơ sở (bao gồm chủ cơ sở, người quản lý và nhân viên phục vụ) phải tiêm đủ liều vắc xin theo quy định của Bộ Y tế hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực.

Cùng với đó, chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải yêu cầu khách hàng khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh như ho, sốt, khó thở, mất vị giác... không sử dụng dịch vụ và tham gia các hoạt động tại các địa điểm trên, cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn và hướng dẫn; thông báo bằng văn bản công suất cung cấp dịch vụ của cơ sở kinh doanh gửi UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh.

Ngày 8/4: Ca mắc mới COVID-19 giảm còn 39.334; Bắc Giang bổ sung 25.763 F0Ngày 8/4: Ca mắc mới COVID-19 giảm còn 39.334; Bắc Giang bổ sung 25.763 F0

Bản tin dịch COVID-19 ngày 8/4 của Bộ Y tế cho biết có 39.334 ca mắc mới COVID-19 tại 62 tỉnh thành, giảm hơn 6.500 ca so với hôm qua; Bắc Giang đăng ký bổ sung 25.763; Trong ngày có 60.609 bệnh nhân khỏi...

Việt Nam đã thỏa thuận công nhận hộ chiếu vaccine với 19 nước

Ngày 7/4, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi đề nghị cung cấp thông tin về việc công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam với các nước, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết tính đến nay, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 19 nước.

Các nước bao gồm: Nhật Bản, Mỹ, Anh, Úc, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Iran và Malaysia.

Tòa nhà Pháp cổ không phải là kiến trúc đặc biệt

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu

Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2

Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2

Thời sự - 2 ngày trước

Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 14/2, Sở thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó có cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ vào giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng sớm tiếp tục có sương mù, mưa phùn. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần.

Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao

Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao

Xã hội - 3 ngày trước

GĐXH - Người dân có thể sử dụng dữ liệu số thay thế hoàn toàn cho sổ đỏ bản giấy; Hà Nội Metro phục vụ miễn phí hành khách trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và giảm thời gian giãn cách giữa các lượt tàu tuyến Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội.

Lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo, gã đàn ông xâm phạm lợi ích nhà nước, cá nhân

Lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo, gã đàn ông xâm phạm lợi ích nhà nước, cá nhân

Xã hội - 3 ngày trước

Theo cơ quan công an, nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo của đối tượng Anh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai của cán bộ UBND xã Nghĩa Hiệp trong thời gian dài là không đúng, thiếu căn cứ, mang tính suy diễn, quy chụp, vu khống, cố chấp và kéo dài

Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới

Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới

Thời sự - 4 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.

Tin sáng 12/2: Giáo viên nói gì bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối? Thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau 300 lần thụt dầu

Tin sáng 12/2: Giáo viên nói gì bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối? Thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau 300 lần thụt dầu

Thời sự - 4 ngày trước

GĐXH - Sau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất; Sau khi thực hiện 300 lần thụt dầu liên tục, em than đau nhiều hai chân nhưng không đi khám...

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia

Thời sự - 5 ngày trước

Sáng 11/2, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia và Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống.

Tin sáng 11/2: Danh tính 3 thiếu niên đánh nam sinh lớp 9 tử vong 'do ghen tuông'; có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép?

Tin sáng 11/2: Danh tính 3 thiếu niên đánh nam sinh lớp 9 tử vong 'do ghen tuông'; có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép?

Thời sự - 5 ngày trước

GĐXH - Ba đối tượng đánh dã man nam sinh lớp 9 khiến em tử vong vừa bị cơ quan công an khởi tố, song cho tại ngoại vì chưa đủ 18 tuổi; Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, từ ngày 9/2/2026, có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép.

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét?

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét?

Thời sự - 5 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông khiến mưa trở lại. Do có mưa nên thời tiết vẫn lạnh.

Top