Tin sáng 12/2: Không còn xã phường "vùng cam", Hà Nội cân nhắc mở dần các dịch vụ; karaoke được phép mở cửa tại nhiều địa phương
GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, theo thông báo cấp độ dịch mới nhất, toàn thành phố có 536 xã phường cấp độ 1, còn lại cấp độ 2, không còn địa phương cấp độ 3. Sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, đến nay dịch vụ karaoke đang được nhiều địa phương mạnh dạn cho phép mở lại.
Tin sáng 11/2: Vừa đến lớp học trực tiếp, học sinh phải quay về vì có F0; Bắc Ninh cho phép những dịch vụ nào hoạt động trở lại?Không còn xã phường "vùng cam", Hà Nội cân nhắc mở dần các dịch vụ

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng phát biểu tại phiên họp chiều 11/2 (Ảnh: Phú Khánh).
Thông tin nêu trên được Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đưa ra tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Hà Nội với các quận huyện, thị xã, diễn ra vào chiều 11/2.
Theo ông Dũng, dự báo thông báo cấp độ dịch mới nhất thì toàn thành phố có 536 xã, phường cấp độ 1 (vùng xanh), còn lại cấp độ 2 (vùng vàng) và không còn địa bàn nào có dịch ở cấp độ 3 (vùng cam). Từ đó, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng lưu ý, các phường phải căn cứ vào cấp độ dịch để cho phép mở lại các dịch vụ đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19...
Về việc đưa học sinh trở lại trường, ông Dũng cho biết, lãnh đạo UBND TP liên tục có chỉ đạo yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải chuẩn bị kỹ càng, bài bản; phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của thành phố để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.
Qua kiểm tra, lãnh đạo các trường học rất quan tâm tới công tác phòng, chống dịch trong các trường. Tuy nhiên, cần thành lập tổ công tác, gắn trách nhiệm các địa phương để thường xuyên ứng trực, hỗ trợ kịp thời cho trường học. Lãnh đạo các địa phương phải trực tiếp phê duyệt kế hoạch và kịch bản ứng phó, trong đó có phương án phối hợp giữa nhà trường và gia đình, đảm bảo thông tin dịch tễ.
"Thành phố khuyến khích thành lập các nhóm gia đình từ 3 đến 5 học sinh tự quản để có thông tin thông suốt tới giáo viên chủ nhiệm và nhà trường" - ông Dũng nói.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế trường học và giáo viên, trong đó triển khai tập huấn "tâm lý học đường" khi phát sinh ca mắc trong trường, tránh để xảy ra tâm lý kỳ thị khi có học sinh mắc COVID-19...
Xét nghiệm COVID-19 học sinh khi trở lại trường: Nơi bắt buộc, nơi khuyến khích

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh minh hoạ: SKĐS)
Tại Hà Nội, học sinh khối lớp 7 - 12 trở lại trường từ 8/2, lớp 1 - 6 đi học từ 10/2. Sở GD&ĐT không quy định bắt buộc phải xét nghiệm SARS-CoV-2 cho học sinh trước khi đến lớp, chủ yếu vẫn chỉ yêu cầu làm tốt công tác khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ cho học sinh. Trong giờ học, các em thực hiện giãn cách, hạn chế tiếp xúc và đeo khẩu trang.
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nhiều trường chủ động đặt mua kit xét nghiệm nhanh, hoặc phối hợp với các trạm y tế địa phương để sử dụng khi có học sinh, giáo viên nghi nhiễm. Các trường khuyến khích phụ huynh tự xét nghiệm cho con tại nhà trước khi học trực tiếp.
Bà Văn Thuỳ Dương, phó hiệu trưởng trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, trường thường xuyên phối hợp, cập nhật thông tin, tình hình sức khoẻ của học sinh thông qua phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm các lớp. Trường yêu cầu phụ huynh tự test nhanh SARS-CoV-2 cho con tại nhà từ 1 - 2 lần/tuần trước khi trở lại trường để đảm bảo an toàn và hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.
"Khi phát hiện F0, trường nhanh chóng khoanh vùng, yêu cầu F1 tự cách ly tại nhà theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế và thực hiện test nhanh âm tính trước khi trở lại trường học. Với học sinh không may mắc Covid-19, trường phối hợp với gia đình theo dõi sức khoẻ và bố trí cách thức học phù hợp cho các em", bà Dương nói. Quan điểm của trường sẽ không đóng cửa toàn bộ khi có F0 mà thay vào đó là khoanh vùng diện hẹp, từng lớp, từng tầng và từng toà nhà học.
Bí thư Nguyễn Văn Nên: Ca tử vong thấp tới mức tôi cứ nghĩ đọc nhầm

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chúc Tết người dân. Ảnh: MTTQVN TP.HCM.
Mở đầu bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 sáng 11/2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng nhấn mạnh TP.HCM đã hoàn thành sứ mệnh tổ chức một cái Tết tri ân, nghĩa tình cho người dân.
Bí thư Nguyễn Văn Nên cho hay TP.HCM đã trải qua một cái Tết bình yên. Nhưng sau Tết, một lần nữa mọi người lại hồi hộp, lo sợ về một đợt dịch mới bùng phát.
"Đến nay, báo cáo của Sở Y tế cho thấy số ca nhiễm nCoV có tăng, nhưng ca nặng, ca tử vong do COVID-19 vẫn ở mức thấp, thấp tới mức tôi cứ đọc tới đọc lui xem có đọc nhầm không. Mấy ngày nay ca tử vong tiến về hướng số 0. Đó là kết quả rất đáng mừng", Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.
Dịch vụ karaoke được phép mở cửa tại nhiều địa phương

TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho phép vũ trường, quán karaoke hoạt động trở lại (Ảnh minh họa).
TP Hạ Long mở tất cả dịch vụ
Thành ủy Hạ Long thống nhất chủ trương từ 12h ngày 16/2, cho phép mở lại toàn bộ các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, bar, pub, club, dịch vụ Internet, trò chơi điện tử,… trên địa bàn đối với các cơ sở dịch vụ có đủ các biện pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Giao UBND thành phố chỉ đạo hướng dẫn cụ thể các cơ sở kinh doanh dịch vụ khi có nhu cầu mở lại hoạt động các dịch vụ trên; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ sở vi phạm.
Trước đó, Thành ủy Hạ Long cũng đã ban hành thông báo về một số điểm đáng chú ý liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, hoạt động tập trung đông người, hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố.
Trong đó chủ trương đẩy mạnh tiêm chủng vaccine; tiến tới không thực hiện việc cách ly, điều trị tập trung các ca bệnh thể nhẹ, không triệu chứng và trường hợp nghi nhiễm; tạm dừng hoạt động 2 cơ sở cách ly tập trung của thành phố tại phường Hoành Bồ (Ban Chỉ huy Quân sự thành phố) để chuyển sang thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
Thừa Thiên Huế mở karaoke nhưng vẫn đóng quán bar, vũ trường
Hôm 11/2, Thừa Thiên Huế đã cho phép mở lại các dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử, xông hơi, massage, spa… nhưng vẫn tạm dừng hoạt động quán bar, vũ trường.
Cụ thể, các nhà hàng, quán ăn, quán cafe, điểm dịch vụ trò chơi điện tử, karaoke, xông hơi, massage, cơ sở thẩm mỹ/spa; các tiệc cưới, hỏi, liên hoan, tiệc mừng, hoạt động văn hóa, thể thao... được phép hoạt động.
Tất cả các hoạt động phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch như: không quá 50% công suất phục vụ, khách hàng từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine, bàn cách bàn 2 m, khử khuẩn, quét mã QR để khai báo y tế.
Hoạt động giáo dục - đào tạo và dạy nghề thực hiện theo hình thức trực tiếp. Đối với những địa bàn có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao hoặc các cơ sở giáo dục - đào tạo và dạy nghề xuất hiện F0 thì xem xét các yếu tố dịch tễ để tổ chức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ quán bar, vũ trường.
Vĩnh Long: Quán bar, karaoke, chợ đêm được hoạt động bình thường mới
Ngày 10/2, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ký quyết định giảm cấp độ dịch trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Long từ cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) xuống cấp độ 1 (nguy cơ thấp) kể từ ngày 11/2.
Theo đó, các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời không giới hạn số lượng người tham gia. Điều kiện đặt ra là 100% người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19 và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
Các hoạt động vận tải hành khách công cộng, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh; các cơ sở kinh doanh dịch vụ, bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán bar, karaoke, massage, trò chơi điện tử... được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định.
Đồng thời, hoạt động giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tổ chức dạy và học trực tiếp; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, cơ quan, công sở; các điểm nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch; bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao... được hoạt động bình thường với yêu cầu đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Chùa Hương mở cửa sớm gần một tuần

Hà Nội khuyến cáo người chưa tiêm đủ liều vaccine không nên đến chùa Hương.
Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương) mở cửa bán vé phục vụ du khách tham quan từ sáng 11/2, sớm hơn gần một tuần so với kế hoạch trước đó.
Theo kế hoạch trước đó của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), chùa Hương sẽ bắt đầu mở cửa từ ngày 16/2 (tức ngày 16 tháng Giêng).
Tuy nhiên, ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, sáng 11/2 đơn vị đã tiến hành mở cửa bán vé phục vụ du khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn.
Theo đó, du khách đến tham quan chùa Hương có thể vào khám phá toàn bộ khu di tích từ thuyền, đò, đền chùa, cáp treo…
Ông Hiển cho hay, các lực lượng tiến hành ra quân hôm nay để rà soát lại toàn bộ việc gì cần chỉn chu lại thì chỉn chu để cho ngày mở cửa chính thức là 16/2, việc này nhằm đón tiếp du khách được chu đáo.
Thai phụ nhiễm COVID-19 có được tự theo dõi tại nhà không?

Các thai phụ là F0 theo dõi tại BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 2.
Chị Nguyễn Thị Thảo – Hoàng Mai, Hà Nội hỏi: Tôi đang mang thai 17 tuần tôi thấy đau họng kèm theo mất khứu giác nên thử test COVID-19 thì phát hiện dương tính. Tôi không rõ nguồn lây. Hai vợ chồng tôi và con trai 2 tuổi hiện đều dương tính. Tôi có nên vào bệnh viện theo dõi hay tự theo dõi tại nhà?
Phụ nữ mang thai là một đối tượng đặc biệt. Khi bị nhiễm virus đường hô hấp nói chung và virus SARS-CoV-2 nói riêng, hệ thống miễn dịch của họ dễ bị tổn thương hơn so với những người bình thường. Cụ thể hơn là các mẹ bầu bị nhiễm COVID-19 sẽ có nguy cơ cao bị chuyển biến nặng hơn, điều trị khó khăn hơn, có thể phải dùng kháng sinh liều cao, thở máy hay can thiệp ECMO, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Định – Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 cho biết mang thai không làm tăng tính nhạy cảm của phụ nữ với Covid-19 nhưng làm trầm trọng thêm diễn biến lâm sàng của bệnh như tăng tỷ lệ có triệu chứng, tăng nguy cơ chuyển nặng, tăng tỷ lệ biến chứng.
Tết đặc biệt trong khu điều trị COVID-19

Nhiều bệnh nhân cao tuổi mắc COVID-19 và kèm bệnh lý nền được điều trị tại Đơn vị thu dung và điều trị COVID-19 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Trường hợp cụ V.V.S, 97 tuổi, Hà Nội đã được điều trị và ra viện từ đơn vị thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chia sẻ niềm vui ngày đoàn tụ, gia đình cụ V.VS cho biết cụ S. ở tuổi xưa nay hiếm, đã từng bị tai biến mạch não và chưa tiêm vắc xin, không may ông mắc bệnh COVID-19, cả gia đình đã rất lo lắng, thậm chí đã nghĩ tới tình huống xấu nhất. Vậy mà quả thật kỳ diệu, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mang cụ từ cõi chết về với gia đình trong chính dịp Tết Nhâm Dần.
Ông N.V.T, 75 tuổi điều trị Covid-19 tại BV Việt Đức sau 17 ngày đã được ra viện. Ngày ra viện, ông T. xúc động chia sẻ Tết này là cái Tết khó quên nhất trong cuộc đời khi cùng mọi người đón Tết trong khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.Nhận định về ca bệnh của cụ V.V.S, Bs Trần Tuấn Anh, BV Việt Đức - người trực tiếp chăm sóc và điều trị bệnh nhân cho biết, đây là ca bệnh khá đặc biệt, bác sĩ đều nhận định bệnh nhân có nguy cơ cao vì ngay cả khi không có bệnh nền vì phổi xơ, chức năng hô hấp kém nên khi mắc COVID-19 sẽ rất dễ suy hô hấp. Với sự cố gắng của toàn thể các bạn đồng nghiệp thời gian qua chăm sóc cụ và may mắn cụ S. đã vượt qua được.
TPHCM sắp tiêm vaccine cho trẻ từ 5 – 11 tuổi
Chiều 10/2, tại cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch với các sở, ban ngành và 21 quận huyện, TP Thủ Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương sớm triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-11 tuổi.
Theo Phó Chủ tịch Dương Anh Đức, đến nay, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 chưa đạt được mục tiêu 80% người tiêm mũi 3. Các quận huyện, TP Thủ Đức cần chủ động, khẩn trương bằng mọi cách tìm ra những người chưa tiêm đủ để tiêm ngay càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM khẩn trương phối hợp với các quận huyện, có kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin cho các em đến thời hạn phải tiêm và sớm triển khai tiêm chủng cho các em từ 5-11 tuổi theo tinh thần của Chính phủ là tự nguyện, không bắt buộc. Ông yêu cầu vận động các phụ huynh, gia đình để đạt được tỷ lệ tiêm cao nhất, đặc biệt là đối với nhóm trẻ béo phì, có bệnh nền…
Theo ông Dương Anh Đức, bắt đầu từ ngày 14/2, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ trở lại trường học trực tiếp. Sở GD-ĐT cần phối hợp với Sở Y tế và các quận huyện làm tốt công tác chuẩn bị đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh, thầy cô giáo để đảm bảo quy trình tốt cho công tác dạy và học. "Phải có cơ chế cập nhật thông tin thường xuyên, trao đổi thống nhất với ngành y tế để phối hợp nhịp nhàng, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc, đảm bảo môi trường học tập cho các em học sinh an toàn nhất. Các trường mầm non phải được quan tâm đặc biệt, tạo sự yên tâm cho cha mẹ các cháu làm việc, sản xuất" - ông Đức yêu cầu.
Nhiều tỉnh đang ghi nhận ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt nắng nóng gay gắt, từ giữa tháng 4 thời tiết cả nước dịu dần khi mưa rào và dông xuất hiện, nhất là tại miền Bắc và Hà Nội.
Sau bê bối thực phẩm trong trường mầm non: Hàng loạt xã ở Thái Nguyên đồng loạt kiểm tra
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Sau bê bối tại Trường Mầm non Hòa Bình ở xã Văn Lăng hàng loạt xã ở Thái Nguyên kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học.
Hà Nội tăng tốc triển khai không gian ngầm, xây dựng hệ thống chống ngập bền vững
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Hà Nội đang tăng cường xây dựng các bể điều tiết ngầm dưới lòng đất, điều này giúp giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn; đồng thời tạo nền tảng để thành phố từng bước hoàn thiện hạ tầng thoát nước theo hướng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cải biến xe đầu kéo để vận chuyển trái phép dầu diesel qua biên giới
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện một phương tiện được gia cố thêm thùng kim loại hình trụ để cất giấu hàng hóa, bên trong chứa 1.290 lít dầu diesel.
Tin sáng 10/4: Thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, dứt nắng nóng gay gắt; Kết quả lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nắng nóng ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/4; Khảo sát đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ mùng 10/3 sắp tới.
Miền Bắc nắng nóng liên tục rồi lại sắp đón không khí lạnh?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 20/4, nhiều khả năng miền Bắc đón một đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm đáng kể sau chuỗi ngày nắng nóng.
Lãnh đạo TP Hà Nội khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Đoàn Khuê
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 9/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì buổi khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê, phường Việt Hưng. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng "chuẩn vàng" mới cho an toàn vệ sinh thực phẩm học đường Thủ đô.
Hà Nội: Hối hả phá dỡ công trình, khẩn trương trả mặt bằng sạch dự án mở rộng đường Tam Trinh
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những ngày gần đây, trên tuyến đường Tam Trinh (thuộc địa bàn phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội), công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng tuyến đường này đang được triển khai khẩn trương.
Điểm danh những tỉnh thành là 'chảo lửa' có mức nhiệt cao trong ngày hôm nay
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục trải dài khắp các khu vực trên cả nước. Trong đó, miền Trung vẫn là khu vực nóng nhất, nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất hơn 40 độ.
Tin sáng 9/4: Những đối tượng nào được tăng trợ cấp xã hội từ 1/7? Đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tả
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026; UBND xã Văn Lăng đã tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình sau khi kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại trường dương tính với dịch tả.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt nắng nóng gay gắt, từ giữa tháng 4 thời tiết cả nước dịu dần khi mưa rào và dông xuất hiện, nhất là tại miền Bắc và Hà Nội.