Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 11/2: Vừa đến lớp học trực tiếp, học sinh phải quay về vì có F0; Bắc Ninh cho phép những dịch vụ nào hoạt động trở lại?

Thứ sáu, 07:00 11/02/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Một số phụ huynh học sinh có con học THCS - THPT ở Hà Nội cho biết, con vừa háo hức đến trường chưa được bao lâu đã quay về, hỏi ra mới biết, lớp phát hiện có F0 và cả lớp được về nhà tiếp tục học trực tuyến.

Tin sáng 10/2: Cầu thủ ngôi sao của tuyển Việt Nam dương tính với COVID-19; dịch ở TP.HCM gia tăng sau TếtTin sáng 10/2: Cầu thủ ngôi sao của tuyển Việt Nam dương tính với COVID-19; dịch ở TP.HCM gia tăng sau Tết

GiadinhNet - Tiền vệ ngôi sao của tuyển Việt Nam có kết quả dương tính với COVID-19 khi đang tập trung cùng CLB Hà Nội; Sau kỳ nghỉ Tết, nguy cơ dịch bệnh gia tăng và bùng phát đang tiềm ẩn trên địa bàn TP.HCM.

Hà Nội: Vừa đến lớp học trực tiếp học sinh phải quay về vì có F0

Tin sáng 11/2: Vừa đến lớp học trực tiếp học sinh phải quay về vì có F0 ở Hà Nội - Ảnh 2.

Học sinh trường THCS - THPT Hà Nội vừa trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8/2.


Trên các diễn đàn, một số phụ huynh học sinh có con học THCS - THPT ở Hà Nội cho biết, con vừa háo hức đến trường chưa được bao lâu đã quay về. Hỏi ra mới biết, lớp phát hiện có F0 và cả lớp được về nhà tiếp tục học trực tuyến.

Một trường THPT tại quận Tây Hồ ngày 9/2 cũng đã gửi thông báo tới cha mẹ học sinh, sau 2 ngày cho học sinh đi học đã xuất hiện một vài trường hợp F0. Sau khi kiểm tra thì chủ yếu các trường hợp F0 này có nguồn lây hoặc nghi ngờ nguồn lây từ gia đình.

Điều này cho thấy công tác kiểm soát, sàng lọc học sinh có biểu hiện nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19 chưa được các phụ huynh thực hiện triệt để. Do đó, trường này đề nghị phụ huynh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, lưu ý kiểm soát các con trong công tác phát hiện con có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm hoặc nhiễm COVID-19. Những con có triệu chứng ho, sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, khó thở ... (ít nhất 2 triệu chứng) thì không đến trường đồng thời nhắc nhở học sinh khi đi học hạn chế tối đa giao lưu học sinh lớp khác.

Ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội) cũng nói, trước khi cho học sinh đi học, các trường đều được diễn tập kỹ các tình huống như phát hiện F0, nghi ngờ F0 để bình tĩnh xử lý. Thực tế, trong ngày đầu tiên đón học sinh đến lớp, tại Trường THCS Thăng Long cũng có trường hợp học sinh đến 7h 15 phút, sau đó 9 giờ phụ huynh đến đón về do gia đình có người F0.

Kết quả test nhanh cho thấy học sinh này dương tính và hiện đang chờ kết quả xét nghiệm PCR. Ngay khi học sinh có kết quả test nhanh, giáo viên chủ nhiệm đã lập danh sách những học sinh tiếp xúc với em đó chuyển sang học trực tuyến. Nhà trường khử khuẩn lớp học.

Ngày 10/2: Số ca COVID-19 tiếp tục tăng, lên đến 26.032 F0 tại 61 tỉnh, thànhNgày 10/2: Số ca COVID-19 tiếp tục tăng, lên đến 26.032 F0 tại 61 tỉnh, thành

Bản tin dịch COVID-19 ngày 10/2 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng lên đến 26.032 ca tại 61 tỉnh, thành; Hà Nội vẫn nhiều nhất, hàng loạt tỉnh có số ca mắc trên 1.000 ca/ ngày; Có gần 10.000 ca khỏi, 74 trường hợp tử vong...

Bắc Ninh cho phép những dịch vụ nào hoạt động trở lại?

Tin sáng 11/2: Vừa đến lớp học trực tiếp học sinh phải quay về vì có F0 ở Hà Nội; Bắc Ninh cho phép những dịch vụ nào hoạt động trở lại? - Ảnh 3.

Đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tại đền Bà Chúa Kho

Sáng 10/2, văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh ra thông báo về việc cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại

Theo đó, xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 320/TTr-SYT ngày 9/2 về việc đề nghị cho phép một số loại hình hoạt động dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động trở lại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo:

Tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, tập trung đông người. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được hoạt động trở lại nhưng không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm. Các cơ sở thờ tự có lượng du khách lớn đề nghị phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương án điều tiết đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Giới trẻ tấp nập đi xem phim bom tấn trong ngày đầu rạp mở cửa trở lại

Ngay trong ngày đầu các rạp chiếu phim được mở cửa trở lại (10/2), nhiều bạn trẻ Thủ đô hào hứng kéo nhau đi xem các bộ phim bom tấn.

Tin sáng 11/2: Vừa đến lớp học trực tiếp học sinh phải quay về vì có F0 ở Hà Nội; Bắc Ninh cho phép những dịch vụ nào hoạt động trở lại? - Ảnh 5.

Ngay trong ngày đầu được mở cửa trở lại, các rạp chiếu phim như CGV, BHD... đều đông kín khách, đặc biệt là các bạn trẻ.

Tin sáng 11/2: Vừa đến lớp học trực tiếp học sinh phải quay về vì có F0 ở Hà Nội; Bắc Ninh cho phép những dịch vụ nào hoạt động trở lại? - Ảnh 6.

"Tôi rất háo hức khi lại được ngồi trong rạp xem phim vì không khí và cảm xúc rất khác với việc xem phim ở nhà. Hiện tại đây, công tác phòng dịch rất tốt nên tôi cũng khá an tâm", bạn Vân Anh (25 tuổi, ở quận Đống Đa) chia sẻ.

Tin sáng 11/2: Vừa đến lớp học trực tiếp học sinh phải quay về vì có F0 ở Hà Nội; Bắc Ninh cho phép những dịch vụ nào hoạt động trở lại? - Ảnh 7.

Ghi nhận tại một rạp phim ở quận Đống Đa, rất đông bạn trẻ đang xếp hàng mua vé để thưởng thức các bộ phim bom tấn.

Tin sáng 11/2: Vừa đến lớp học trực tiếp học sinh phải quay về vì có F0 ở Hà Nội; Bắc Ninh cho phép những dịch vụ nào hoạt động trở lại? - Ảnh 8.

Xếp hàng giãn cách để nhận vé online.

Hà Nội cho xe buýt hoạt động trở lại 100% công suất

Tin sáng 11/2: Vừa đến lớp học trực tiếp học sinh phải quay về vì có F0 ở Hà Nội - Ảnh 3.

Xe buýt Hà Nội được phép hoạt động trở lại 100% công suất

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Việt Long cho biết, căn cứ các chỉ đạo mới của UBND thành phố về công tác phòng chống dịch, đề nghị của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội, Sở GTVT chấp thuận cho xe buýt có trợ giá (tổng cộng 121 tuyến) hoạt động 100% công suất từ ngày 8/2.

Sau khi xe buýt đi vào hoạt động Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị vận hành tổ chức thực hiện theo đúng phương án vận hành đối với các tuyến buýt trợ giá đã được chấp thuận.

Phối hợp với các đơn vị vận hành bố trí phương tiện dự phòng, sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách khi có yêu cầu theo đúng quy định.

Để triển khai kế hoạch cho xe buýt hoạt động 100% công suất trở lại, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. Hà Nội đã có thông báo hướng dẫn.

Trẻ 5-11 tuổi từng mắc COVID-19 có cần tiêm vaccine?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC):

Việc từng mắc COVID-19 có thể phần nào tạo ra khả năng bảo vệ cho người bệnh, hay còn gọi là sự miễn dịch tự nhiên. Tuy nhiên, kháng thể ở mỗi người khác nhau, kể cả trẻ nhỏ.

Loại virus này là mới nên các chuyên gia hiện vẫn chưa biết khả năng miễn dịch tự nhiên có thể tồn tại trong bao lâu.

Thậm chí, nhiều nghiên cứu cho thấy khả năng miễn dịch tự nhiên sẽ giảm dần theo thời gian, đặc biệt đối với những người có triệu chứng nhẹ.

Vì vậy, dù đã khỏi bệnh, con bạn vẫn có thể tái nhiễm. Trên thế giới, các nước đã ghi nhận F0 bị tái nhiễm virus SARS-CoV-2 sau vài tháng khỏi bệnh, trong đó có nhiều trường hợp là trẻ em. CDC khuyến cáo khi đã khỏe, trẻ 5-11 tuổi vẫn nên tiêm vaccine Covid-19 để giảm nguy cơ tái nhiễm và mắc bệnh nặng.

Nếu trẻ đang mắc COVID-19, cha mẹ nên đợi các triệu chứng của con được cải thiện trước khi tiêm vaccine. Nếu trẻ không có triệu chứng hoặc nhẹ, hãy đợi 10 ngày sau lần xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính đầu tiên.

Trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C) có thể tiêm vaccine sau khi đã khỏi bệnh hoặc sau hơn 90 ngày kể từ ngày chẩn đoán.

Hầu hết trẻ em từ 5 đến 11 tuổi nên tiêm hai liều vaccine cách nhau khoảng ba tuần. Liều tăng cường cho nhóm tuổi này chưa được khuyến cáo.

Theo quy định tại Mỹ, vaccine Pfizer khi tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi có liều lượng thấp hơn, chỉ 10 microgram, bằng 1/3 so với liều của người lớn và trẻ >12 tuổi (30 microgram). Ngoài ra, trẻ trong độ tuổi này cũng được sử dụng kim tiêm có đầu nhỏ hơn.

Số ca F0 tại Hải Phòng và Hải Dương tăng cao sau Tết

Tối 9/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Phòng cho biết, trong ngày địa phương ghi nhận thêm 1.290 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 1.138 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, còn lại là F1, ca nghi ngờ và xét nghiệm nhanh, sàng lọc nhân viên y tế.

Trước đó, ngày 8/2 tại Hải Phòng ghi nhận 850 ca dương tính SARS-CoV-2, phần lớn là trường hợp tự đi làm xét nghiệm.

Hiện TP Hải Phòng đang điều trị cho hơn 15.600 bệnh nhân. Trong đó 120 trường hợp nặng, nguy kịch. Đến nay, lực lượng y tế Hải Phòng đã triển khai tiêm hơn 4 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho người dân, học sinh trên địa bàn.

Tại Hải Dương, trong ngày địa phương này cũng ghi nhận thêm 1.120 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong số này, có 405 trường hợp sàng lọc, ho sốt cộng đồng, 677 trường hợp là F1, 37 trường hợp về từ ngoại tỉnh...

Huyện Kim Thành, thị xã Kinh Môn và TP Hải Dương ghi nhận số ca dương tính cao trong ngày. 6 ổ dịch mới, ghi nhận tại: phường Nguyễn Trãi, Hải Tân (TP Hải Dương); xã Kim Liên (huyện Kim Thành); xã Ninh Hải (huyện Ninh giang); phường Duy Tân (TX Kinh Môn) và xã Ngũ Hùng (huyện Thanh Miện).

Vì sao mỗi ngày Nghệ An có cả ngàn ca COVID-19 sau Tết?

Tin sáng 11/2: Vừa đến lớp học trực tiếp học sinh phải quay về vì có F0 ở Hà Nội; Bắc Ninh cho phép những dịch vụ nào hoạt động trở lại? - Ảnh 10.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh THPT ở TP Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 10/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua, tỉnh này ghi nhận 1.131 ca COVID-19 mới, trong đó có 125 ca cộng đồng và 1.006 ca đã được cách ly từ trước đó.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay Nghệ An đã ghi nhận 24.104 ca COVID-19. Toàn tỉnh cũng đã có 13.790 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, ra viện; 49 bệnh nhân tử vong.

Những ngày qua, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Nghệ An nằm trong nhóm những tỉnh thành có số ca nhiễm mới và số ca nhiễm trong cộng đồng cao. Trung bình mỗi ngày xuất hiện 1.000-2.000 ca COVID-19. Toàn tỉnh có 10.265 bệnh nhân đang phải điều trị.

Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho hay số ca bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cao đột biến là do các nhà máy, doanh nghiệp, trường học tổ chức xét nghiệm cho công nhân, người lao động, học sinh trước khi trở lại làm việc đầu năm mới.

Nghệ An là một trong những tỉnh có số lao động ở xa về quê đón Tết rất lớn, vì thế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp Tết rất cao. Qua thống kê trong đợt Tết vừa qua có khoảng 20% người nhiễm COVID-19 là người từ các địa phương khác trở về.

Theo ông Tuệ, số ca mắc COVID-19 thời gian vừa qua ở Nghệ An chủ yếu không có triệu chứng; số ca trở nặng, nguy kịch chiếm tỉ lệ rất thấp. Tuy nhiên, không vì thế người dân được phép chủ quan, lơ là với các biện pháp phòng chống dịch.

Đột ngột Hà Tĩnh cho 37 trường nghỉ học

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 31/1: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm; Giá vàng miếng giảm hơn 10 triệu đồng/lượng

Tin sáng 31/1: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm; Giá vàng miếng giảm hơn 10 triệu đồng/lượng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh sắp tràn xuống nước ta trong ngày 31/1, khiến miền Bắc quay trở lại rét đậm; Mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 10 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày, theo đà lao dốc của giá vàng thế giới...

Thực hư bức thư 'con mệt mỏi lắm' cùng đôi dép bỏ lại trên cầu ở Nghệ An

Thực hư bức thư 'con mệt mỏi lắm' cùng đôi dép bỏ lại trên cầu ở Nghệ An

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng xác định, bức thư để lại trên cầu cùng đôi dép và chiếc khăn quàng đỏ là do nhóm học sinh dàn dựng.

Khối không khí lạnh lại sắp tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?

Khối không khí lạnh lại sắp tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 31/1 không khí lạnh tràn về sẽ khiến nhiệt độ miền Bắc giảm và có mưa. Trong đó thời tiết Hà Nội giảm khoảng 3-5 độ ở mức 13–15 độ.

Tin sáng 30/1: Vẫn còn nhiều đợt rét trong tháng 2 và 3; Điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu trong quý 1/2026

Tin sáng 30/1: Vẫn còn nhiều đợt rét trong tháng 2 và 3; Điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu trong quý 1/2026

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Không khí lạnh trong tháng 2, 3 vẫn có khả năng gây ra các đợt rét đậm, rét hại; Trong tháng 3 sẽ điều chỉnh lương hưu và các chế độ trợ cấp quý 1/2026.

Cục Hàng không yêu cầu sẵn sàng phòng chống dịch bệnh vi rút Nipah tại các sân bay

Cục Hàng không yêu cầu sẵn sàng phòng chống dịch bệnh vi rút Nipah tại các sân bay

Xã hội - 1 ngày trước

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah tại tất cả các cảng hàng không và sân bay trên cả nước.

Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong 2 ngày, sau có sự thay đổi hình thái thời tiết vào cuối tuần

Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong 2 ngày, sau có sự thay đổi hình thái thời tiết vào cuối tuần

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng ấm còn duy trì tại Hà Nội và Bắc Bộ thêm 2 ngày nữa. Đến cuối tuần trời chuyển mưa rét khi không khí lạnh tràn về.

Bộ Quốc phòng thông tin về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk

Bộ Quốc phòng thông tin về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Bộ Quốc phòng đã thông tin chính thức về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk.

Hà Nội và miền Bắc tái diễn điệp khúc thời tiết khó chịu kéo dài đến cuối tuần

Hà Nội và miền Bắc tái diễn điệp khúc thời tiết khó chịu kéo dài đến cuối tuần

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù về đêm và sáng. Đến trưa chiều trời hửng nắng ấm dần.

Hà Nội mỗi ngày: Nhiều vi phạm trật tự đô thị gia tăng về đêm, phát hiện 302 trường hợp

Hà Nội mỗi ngày: Nhiều vi phạm trật tự đô thị gia tăng về đêm, phát hiện 302 trường hợp

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một ngày, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện 302 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát.

Chi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầng

Chi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầng

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trình HĐND thành phố xem xét theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 31. Theo đó, Hà Nội đề xuất di dời hơn 860.000 người dân nội đô, tái định cư tại Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc nhằm giảm tải hạ tầng.

Top