Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 16/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; nam thanh niên ở TP.HCM 3 lần dương tính SARS-CoV-2

Thứ ba, 07:21 16/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Hà Nội ra thông báo khẩn tìm người đến quán nướng, cà phê, nhà hàng ở phố cổ liên quan COVID-19; nam thanh niên ở TP.HCM được xác định dương tínhSARS-CoV-2 3 lần, lần thứ 3 vào ngày 13/11 vừa qua.

Tin trưa 15/11: TP.HCM kiểm soát dịch COVID-19 như thế nào sau ngày 15/11?; diễn biến nóng liên quan tới bà Phương HằngTin trưa 15/11: TP.HCM kiểm soát dịch COVID-19 như thế nào sau ngày 15/11?; diễn biến nóng liên quan tới bà Phương Hằng

GiadinhNet - Đến hết ngày 15/11, việc thí điểm phục vụ đồ uống có cồn tại quận 7 và TP Thủ Đức sẽ hoàn tất, sau quãng thời gian này, cần đánh giá, rút kinh nghiệm để thành phố tiếp tục triển khai, nhân rộng ở các địa bàn khác; Sở Văn Hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương sẽ làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng về việc tổ chức buổi livestream có vi phạm quy định phòng, chống dịch hay không từ đó sẽ có hướng xử lý phù hợp.

Diễn biến mới nhất về dịch COVID-19 ở Hà Nội

Hà Nội tìm người đến quán nướng, cà phê, nhà hàng ở phố cổ liên quan COVID-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chiều 15/11 thông báo khẩn, tìm người đã đến các địa điểm sau:

- Quán nướng 37 Mã Mây từ 18h-20h ngày 12/11.

- Cafe 39 Tạ Hiện từ 8h-9h30 ngày 13/11.

- Nhà hàng Kinh Kỳ 104 Hòa Mã từ 13h-14h ngày 13/11.

- Quán Xích Lô 50 Hàng Vải từ 9h15-10h ngày 14/11.

Người đã đến các địa điểm và thời gian trên được khuyến cáo tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội: 0241022/ 0969.082.115/ 0949.396.115 để được hướng dẫn và tư vấn.

Hà Nội ghi nhận kỷ lục 289 ca mắc COVID-19 mớiHà Nội ghi nhận kỷ lục 289 ca mắc COVID-19 mới

GiadinhNet - Trong số này có 47 ca cộng đồng, 178 ca trong khu cách ly, 64 ca khu phong tỏa. Đây là ngày số ca COVID-19 ghi nhận trong ngày cao nhất từ trước tới nay.

Từ 15/11, F1 tại Hà Nội có thể cách ly tại 12 khách sạn lớn, tự trả phí

Ngày 15/11, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 4026 gửi Sở Y tế Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội và UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hà Đông, Ba Đình, Sóc Sơn về việc bổ sung đối tượng cách ly tập trung y tế là người tiếp xúc gần (F1) do người cách ly tự nguyện chi trả chi phí tại các khách sạn cách ly.

Tính đến ngày 11/11, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại 23 khách sạn với tổng số 2.640 phòng, tương đương 4.253 giường.

Từ 15/11, UBND thành phố Hà Nội đồng ý cho 12 khách sạn cách ly tập trung bổ sung đối tượng cách ly tập trung F1 tại khách sạn do người cách ly tự nguyện chi trả phí. Điều này căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố và nhu cầu cách ly y tế tại các khách sạn có thu phí của các trường hợp F1.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Du lịch giám sát, theo dõi các khu cách ly tập trung tại 12 khách sạn để thực hiện theo đúng quy định của Trung ương, Bộ Y tế và của UBND thành phố.

Danh sách 12 khách sạn cách ly tập trung F1:

1. Khách sạn Hoà Bình

2. Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Grand Centre

3. Khách sạn Sofitel Legend Metropole HaNoi

4. Khách sạn Silk Path Hà Nội

5. Khách sạn Hilton Garden Inn

6. Khách sạn Hilton Hanoi Opera

7. Khách sạn Bình An 1

8. Khách sạn Bình An 2

9. Khách sạn Bình An 3

10. Khách sạn Grand Vista

11. Khách sạn Lake Side

12. Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La

Hàng trăm F1 tại Hà Nội được cách ly tại nhàHàng trăm F1 tại Hà Nội được cách ly tại nhà

GiadinhNet - Không chỉ riêng phường Trung Văn - quận Nam Từ Liêm - cho phép một số F1 cách ly tại nhà mà 10/10 phường ở quận này, cũng như ở quận Hà Đông, 4 nhóm đối tượng đủ điều kiện cũng được cách ly tại nhà.

Tạm dừng hoạt động trụ sở UBND một phường sau khi ghi nhận cán bộ dương tính SARS-CoV-2

Tin sáng 16/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; nam thanh niên 3 lần mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Trụ sở Đảng ủy, UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội


Chiều 15/11, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, chính quyền đang tạm thời đóng cửa trụ sở phường vì có nam cán bộ dương tính với SARS-CoV-2.

Ca dương tính là nam thanh niên 25 tuổi, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, nhân viên văn phòng tại trụ sở UBND phường Hoàng Liệt. Trước khi phát hiện dương tính, anh đã được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19.

Sau khi làm xét nghiệm tại Bệnh viện Hồng Ngọc cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, anh được đưa đi cách ly tập trung, hiện đang chờ kết quả khẳng định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Chi tiết ca mắc COVID-19 hôm nay ở các tỉnh, thànhChi tiết ca mắc COVID-19 hôm nay ở các tỉnh, thành

Danh sách chi tiết từ số liệu chính thức của Bộ Y tế về các ca mắc mới COVID-19, ca tử vong hôm nay ở tất cả 63 tỉnh, thành trên cả nước. Cập nhật hàng ngày trên Giadinh.net.vn

Thanh niên 9x ở TP.HCM 3 lần dương tính SARS-CoV-2

Theo thông tin trên báo Thanh Niên Online, trường hợp này là anh T.H.T, 27 tuổi (ngụ xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Anh Tấn được xác định dương tính SARS-CoV-2 3 lần là 01/9, 15/9 và lần thứ 3 vào ngày 13/11 vừa qua.

Trên báo này đưa tin, anh Tấn vốn là tình nguyện viên đi chống dịch của Thành đoàn TP.HCM. Vào ngày 25/8, anh Tấn được điều động đến Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM để chăm lo cho các sản phụ F0. Tại đây, anh Tấn không may khi liên tục trở thành F0. Cụ thể, ngày 01/9, anh dương tính với COVID-19, đến ngày 08/9 thì lại âm tính. Vào ngày 15/9, anh tiếp tục trở thành F0 và mãi đến ngày 06/10 thì mới bình thường trở lại.

Đầu tháng 10, anh chàng 9X này trở về nhà. Sau khi hoàn thành cách ly tại nhà, anh được địa phương cử đi học Sĩ quan dự bị tại H.Củ Chi, TP.HCM. Nhưng khi sinh hoạt trong giai đoạn bình thường mới anh lại không may bị nhiễm COVID-19 lần thứ ba vào ngày 13/11.

Được biết, do liên tục trở thành F0 nên anh chưa thể tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 2 dù mũi thứ nhất anh tiêm vào đầu tháng 8. F0 này cũng khuyên mọi người chú ý quy tắc 5K và luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài dù đi chơi hay đi học.

Một bác sĩ ở TP.HCM qua đời vì COVID-19

Tin sáng 16/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; nam thanh niên ở TPHCM 3 lần mắc COVID-19 - Ảnh 6.

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng.


Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện gia đình bác sĩ Lương Lễ Hoàng xác nhận ông đã qua đời vào tối 14/11 tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP Thủ Đức, sau một thời gian chống chọi với COVID-19.

Thông tin này đồng thời được Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP Thủ Đức xác nhận.

"Bác sĩ Hoàng nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị suy đa cơ quan, tổn thương gan, thận, đường huyết tăng rất cao và suy hô hấp, phải đặt nội khí quản. Bệnh viện dù nỗ lực hồi sức nhưng chỉ sau một ngày nhập viện, ông đã không qua khỏi", bác sĩ Trần Thanh Linh - Phó giám đốc Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP Thủ Đức chia sẻ trên TTO

Được biết, trước khi mất vì COVID-19, vị bác sĩ này dành cả đời tâm huyết phổ biến kiến thức y khoa đến từng nhà, từng người.

TP.HCM lý giải việc chưa mở trường học, grabbike chưa hoạt động

Tin sáng 16/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; nam thanh niên 3 lần mắc COVID-19 - Ảnh 6.

Dịch vụ Grabbike vẫn chưa được phép hoạt động tại TP.HCM

Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM lý giải, hiện chưa cho Grabbike hoạt động và trường học mở lại bởi TP luôn tuân thủ nguyên tắc "an toàn tới đâu, mở cửa tới đó và mở cửa phải an toàn". Do vậy, phải cân nhắc tình hình kiểm soát dịch mới quyết định những giải pháp phù hợp.

Theo ông Hải, số liệu ca mắc mới của TP trong tuần qua so với tuần trước có sự thay đổi. Ca mắc của tuần trước (từ 29/10 – 5/11) chỉ có 6.622 trường hợp thì tuần này (từ 6/11 – 12/11) lên 7.752 trường hợp.

Trong khi, số ca nhập viện trong những ngày gần đây so với ca xuất viện có sự biến động. Cụ thể, ngày 13/11, có 1.326 ca nhập viện và 747 ca xuất viện, đây là con số rất thấp. Ngày 14/11, nhập viện 1.150 trường hợp mà xuất viện chỉ có 713 ca. Biểu đồ cũng cho thấy ngày 14/11 có 45 ca tử vong.

"Từ những chỉ số trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP thấy rằng, cần tính toán thời điểm rồi mới quyết định, cho phép một số hoạt động được mở trở lại. Cần căn cứ cấp độ dịch", ông Hải nhấn mạnh.

Liên quan đến đề xuất cho phép các hàng quán trên địa bàn TP.HCM được bán và phục vụ đồ uống có cồn tại chỗ, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM Lê Huỳnh Minh Tú cho biết, một số sở, ngành đã đồng ý với đề xuất này.

Hiện, TP thực hiện thí điểm trên địa bàn của TP Thủ Đức và quận 7 đến hết ngày 15/11, Sở Công thương đang cùng 2 địa phương sơ kết để có báo cáo, đề xuất UBND TP.

Sở Công thương đã đề xuất với cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ đồ uống có cồn. Tuy nhiên, việc này còn tùy thuộc vào cấp độ kiểm soát dịch bệnh và sẽ áp dụng theo từng cấp độ dịch, không phải cấp độ nào cũng đều được phục vụ đồ uống có cồn.

Đại diện Sở Công thương cũng cho rằng, đề xuất cho phép phục vụ, sử dụng thức uống có cồn để phục vụ nhu cầu người dân trong điều kiện "bình thường mới" chứ nhà chức trách không cổ xúy việc lạm dụng thức uống có cồn.

Đối với quá trình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, các DN sản xuất trong khu công nghệ cao đã quay trở lại hoạt động 100%; các DN trong khu chế xuất, công nghiệp là 96%; còn lại trên 90% DN công nghiệp nằm bên ngoài các khu trên quay lại hoạt động sản xuất.

Tro cốt hơn 17.000 người mất vì COVID-19 ở TP.HCM được đưa về với gia đình

Tin sáng 16/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; nam thanh niên ở TPHCM 3 lần mắc COVID-19 - Ảnh 8.

Đội công tác đặc biệt bàn giao tro cốt người mất vì COVID-19 đến tận gia đình.

Tối 15/11, đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, tro cốt của 17.202 người đã được bàn giao về cho các gia đình người mất vì COVID-19 ở TP.HCM, miền Tây và Đông Nam Bộ.

Những trường hợp người mất có người thân, gia đình tại TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP cùng ban chỉ huy quân sự các quận, huyện và TP Thủ Đức phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao tro cốt tận nhà.

Trường hợp người mất ở các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ, các lực lượng của Quân khu 9, Quân khu 7 đã tới TP.HCM tiếp nhận tro cốt, đưa về địa phương và trao cho các gia đình. Việc bàn giao được thực hiện cẩn thận, chu toàn.

Đại diện Bộ Tư lệnh TP thông tin, hiện tại, Bộ Tư lệnh đã tiếp nhận khoảng 150 hũ tro cốt của những người có gia đình ở miền Trung và miền Bắc. Bộ Tư lệnh TP đã phê duyệt kế hoạch tổ chức lễ tiễn những người qua đời và bàn giao cho người thân đối với các trường hợp này.

Theo kế hoạch, trong tuần tới, Bộ Tư lệnh TP sẽ tổ chức đoàn đi từ TP.HCM ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc để bàn giao tro cốt cho tổ công tác của các quân khu phụ trách. Nơi xa nhất phía Bắc như tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ,… Từ các quân khu, tổ công tác ở đây có nhiệm vụ trao đến tận nhà người thân, gia đình những người không may mất vì COVID-19.

Trước đó, đầu tháng 8/2021, Bộ Tư lệnh TP.HCM được giao nhiệm vụ lo hậu sự cho những người mất vì COVID-19. Tổ công tác đặc biệt được thành lập để tiếp nhận, xử lý thi hài từ khâm liệm, hỏa táng. Sau đó, tro cốt được cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh TP đưa về Nhà tang lễ TP lưu giữ, có lực lượng ngày đêm lo nhang khói trước khi bàn giao cho gia đình, người thân.

Ngày 15/11: 8.616 ca nhiễm mới tại Hà Nội, TP HCM và 55 tỉnh, tăng 440 caNgày 15/11: 8.616 ca nhiễm mới tại Hà Nội, TP HCM và 55 tỉnh, tăng 440 ca

GiadinhNet - Ngày 15/11, Việt Nam có 8.616 ca nhiễm COVID-19 mới với 3.950 ca cộng đồng, 1.205 ca khỏi bệnh và 101 ca tử vong.

Quảng Nam: Nhiều học sinh và giáo viên dương tính chưa rõ nguồn lây

Chiều tối 15/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày hôm nay tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận thêm 41 ca dương tính COVID-19, trong đó có 16 ca cộng đồng chưa xác định được nguồn lây.

Cụ thể, Báo Thanh Niên đưa tin, 4 ca bệnh cộng đồng tại xã Đại Sơn (H.Đại Lộc), trong đó 3 ca bệnh đang điều tra nguồn lây (2 ca là học sinh Trường tiểu học và THCS Đại Sơn, 1 ca là giáo viên trường Mẫu giáo Đại Sơn), 1 ca bệnh là F1 chưa được giám sát, cách ly.

Ngoài ra, 4 ca bệnh được ghi nhận tại xã Ba (H.Đông Giang) là người về từ TP.HCM, đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương. Thêm 5 ca bệnh ghi nhận tại H.Duy Xuyên, là những F1 đã được giám sát, cách ly từ trước.

Đáng chú ý, H.Núi Thành tiếp tục ghi nhận 10 ca bệnh. Trong đó, 1 ca bệnh đang điều tra nguồn lây tại xã Tam Hòa; 4 ca bệnh về từ TP.HCM và tỉnh Bình Dương, được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương; 1 ca bệnh về từ Mỹ đã hoàn thành cách ly tập trung và cách ly tại nhà, lấy mẫu lần ba; 4 ca bệnh còn lại là F1 đã được giám sát, cách ly từ trước.

Lộ Thiên Quán ở Gò Vấp bị phạt 15 triệu đồng sau vụ 2 nhóm khách "choảng nhau" bằng chai bia

Tin sáng 16/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; nam thanh niên 3 lần mắc COVID-19 - Ảnh 8.

Nam thanh niên áo trắng dùng chai bia ném về phía đối phương trong vụ hỗn chiến tại Lộ Thiên Quán (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 15/11, UBND quận Gò Vấp đã xử phạt 15 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh ăn uống Lộ Thiên Quán (đường Nguyễn Oanh, phường 17) sau khi quán này xảy ra vụ ném chai bia, đánh nhau gây náo loạn.

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết đơn vị đã xử phạt 15 triệu đồng đối với quán ăn uống này do hành vi bán thức uống có cồn và hoạt động kinh doanh sau 21 giờ.

Liên quan đến vụ việc hai nhóm khách đánh nhau tại quán vào khuya ngày 13/11, hiện Công an đang mời các bên liên quan cũng như các đối tượng tham gia vụ việc đến làm việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ quán cũng thừa nhận có bán thức uống có cồn cho khách (một vài bàn) và hoạt động kinh doanh sau 21 giờ như báo chí đã phản ánh.

Hội An vắng lặng, nhiều cửa hàng đóng cửa trong ngày đầu đón khách trở lại

Tin sáng 16/11:  - Ảnh 3.

Trời mưa nên người dân lo lắng nếu thủy điện xả lũ sẽ ngập...

Ngày 15/11, Quảng Nam mở cửa lại du lịch, tại TP Hội An nhiều hàng quán đóng cửa then cài, đường phố vắng vẻ.

Ghi nhận tại TP Hội An từ sáng sớm đến trưa 15/11, trời mưa lớn, lác đác một số hàng quán mở cửa. Đường phố vắng người qua lại.

Anh Đặng Bảo (39 tuổi), chủ một cửa hàng trên đường Trần Phú thở dài: "Sáng giờ vẫn chưa thấy khách nào, trưa nay tôi cũng đóng cửa. Chiều mở lại hy vọng có khách đến...".

Cách đó khoảng 700m, chủ một cửa hàng lưu niệm trên đường Nguyễn Thái Học, cô Lê Thị Đông (57 tuổi) cho hay, cửa hàng của cô hiện vẫn chưa mở vì không có khách. Hơn nữa, vì trời mưa nên cũng lo nếu thủy điện xả lũ thì nước tràn vào sẽ ngập...

Tin sáng 16/11:  - Ảnh 4.

Hội quán Phúc Kiến mở cửa nhưng vắng khách

Còn với ông Nguyễn Văn Cê (63 tuổi, sống tại làng gốm Thanh Hà, TP Hội An) thẫn thờ, tiệm gốm của ông mở sáng đến giờ vẫn không một bóng người ra vào.

"Nghe tin mở cửa du lịch mừng lắm nhưng sáng giờ không thấy du khách nào cả, giờ tiếp tục chờ thôi...", ông Cê nói.

Tin sáng 16/11:  - Ảnh 5.

Một số cửa hàng mở cửa nhưng vắng khách đến

Trao đổi với VietNamNet, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng thông tin, ngày 17/11, tỉnh sẽ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên với 203 người quốc tịch Mỹ.

"Đoàn du khách 203 người sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng sau khi quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Đến ngày 18/11, tiếp tục có một đoàn gồm 226 khách sẽ đến tỉnh Quảng Nam", ông Hồng nói.

Ông Hồng thông tin thêm, toàn bộ hành khách của hai đoàn đều được tiêm đủ mũi vắc xin phòng COVID-19. Những người này đều là người gốc Việt Nam có quốc tịch Mỹ đi theo dạng thuê máy bay nguyên chuyến.

Người dân nói gì về PC-Covid, ứng dụng được thống nhất trên toàn quốc


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 4 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 15 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 1 ngày trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 1 ngày trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Thời sự - 1 ngày trước

Gió lốc, mưa lớn xảy ra ở các xã của 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà của người dân vùng cao.

Top