Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin trưa 15/11: TP.HCM kiểm soát dịch COVID-19 như thế nào sau ngày 15/11?; diễn biến nóng liên quan tới bà Phương Hằng

Thứ hai, 12:53 15/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Đến hết ngày 15/11, việc thí điểm phục vụ đồ uống có cồn tại quận 7 và TP Thủ Đức sẽ hoàn tất, sau quãng thời gian này, cần đánh giá, rút kinh nghiệm để thành phố tiếp tục triển khai, nhân rộng ở các địa bàn khác; Sở Văn Hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương sẽ làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng về việc tổ chức buổi livestream có vi phạm quy định phòng, chống dịch hay không từ đó sẽ có hướng xử lý phù hợp.

Tin sáng 15/11: Phía sau lá thư dài 3 trang bệnh nhi COVID-19 gửi bác sĩ; sự thật hình ảnh khu cách ly một tấm bạt, một manh chiếu cho học sinh ở Hà Giang Tin sáng 15/11: Phía sau lá thư dài 3 trang bệnh nhi COVID-19 gửi bác sĩ; sự thật hình ảnh khu cách ly một tấm bạt, một manh chiếu cho học sinh ở Hà Giang

GiadinhNet - "Theo con, từ “nghề cao quý” không thể tả được hết những gì các bác, các cô cống hiến cho đời", là những lời mà bệnh nhi mắc COVID-19 viết cho các bác sĩ đã cứu sống mình...

TP.HCM kiểm soát dịch COVID-19 như thế nào sau ngày 15/11?

Tin trưa 15/11: Hà Nội tiếp tục phát thông báo khẩn tìm người; diễn biến nóng liên quan tới bà Phương Hằng - Ảnh 2.

Tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM có xu hướng phức tạp sau hơn một tháng mở lại các hoạt động

Theo văn bản chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc mở lại các hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ, đến hết ngày 15/11, việc thí điểm phục vụ đồ uống có cồn tại quận 7 và TP Thủ Đức sẽ hoàn tất. Sau quãng thời gian này, lãnh đạo quận 7 và TP Thủ Đức cần đánh giá, rút kinh nghiệm để thành phố tiếp tục triển khai, nhân rộng ở các địa bàn khác.

Trong các cuộc trao đổi với báo chí, lãnh đạo TP.HCM cho biết, còn nhiều ý kiến bày tỏ chưa nên bán bia, rượu tại quán ăn tại chỗ, những băn khoăn này là chính đáng. Đối với các hoạt động, dịch vụ khác, thành phố cần chọn các giải pháp trên cơ sở được gì và mất gì nếu mở lại.

"Thông qua việc xét nghiệm, giám sát hàng ngày, thành phố sẽ phân vùng nguy cơ và điều chỉnh các hoạt động theo đúng tinh thần của Nghị quyết 128. Dự kiến đến ngày 15/11, thành phố sẽ công bố chính thức về các điều chỉnh trong thời gian sau đó" - ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM, chia sẻ.

Diễn biến nóng liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Tin trưa 15/11: Hà Nội tiếp tục phát thông báo khẩn tìm người; diễn biến nóng liên quan tới bà Phương Hằng - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi livestream chiều 14/11

Ngày 15/11, đại diện Sở Văn Hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương, cho biết đã giao thanh tra sở này kết hợp với lực lượng chức năng địa phương làm rõ việc liên quan đến buổi livestream do bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi", chủ khu du lịch Đại Nam) tổ chức tại Khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vào chiều 14/11.

Theo đại diện sở này, theo quy định hiện hành thì các khu du lịch trên địa bàn tỉnh đã được phép mở cửa hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo quy tắc "5K" và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y Tế.

"Sau khi làm việc với đại diện Khu du lịch Đại Nam, chúng tôi sẽ xem xét việc bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng tổ chức như vậy có vi phạm quy định phòng, chống dịch hay không từ đó sẽ có hướng xử lý phù hợp", đại diện Sở Văn Hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương nhấn mạnh.

Tin trưa 15/11: Hà Nội tiếp tục phát thông báo khẩn tìm người; diễn biến nóng liên quan tới bà Phương Hằng - Ảnh 4.

Trong buổi livestream có nhiều youtuber và tiến sĩ luật cùng tham gia

Nói về việc trong buổi livestream do vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức có cả một tiến sĩ luật cùng với nhiều youtuber cùng tham gia và phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội, trong đó có nhiều lời lẽ xúc phạm báo chí thì đại diện Sở Văn Hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương, cho biết đây cũng là một vấn đề mà thanh tra sở này cũng sẽ làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng và các trang youtuber, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo luật định.

Trước đó, chiều 14/11, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng tổ chức chương trình "Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và CEO Nguyễn Phương Hằng gặp gỡ và giao lưu cùng quý khán giả". Buổi livestream thu hút hàng trăm youtuber và gần 1.000 người tham gia trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Choáng với cảnh hàng trăm người đứng trước 'Tịnh thất Bồng Lai' chờ bà Phương Hằng, công an phải ra tay can thiệpChoáng với cảnh hàng trăm người đứng trước "Tịnh thất Bồng Lai" chờ bà Phương Hằng, công an phải ra tay can thiệp

GiadinhNet - Dù bà Nguyễn Phương Hằng chưa xuất hiện tại "Tịnh thất Bồng Lai" như đã thông báo nhưng rất đông người dân hiếu kỳ, đặc biệt là đội ngũ YouTuber đã đến quay phim, livestream trực tiếp khiến lực lượng chức năng phải xuất hiện để can thiệp.

Diễn biến mới nhất về dịch COVID-19 ở Hà Nội

Ghi nhận chùm 22 ca dương tính tại 1 công trường xây dựng, thông báo khẩn và vận động các công nhân khai báo y tế

Trao đổi với chúng tôi sáng 15/11, lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội xác nhận, tại công trường một công ty xây dựng, tính đến 6h sáng nay đã ghi nhận 18 ca PCR dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, 4 trường hợp khác cũng test nhanh dương tính.

"Đây là chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây, chúng tôi đã thông báo khẩn, kêu gọi các chủ nhà trọ và nhân dân nếu phát hiện nhóm công nhân thì báo ngay với chính quyền địa phương để lấy mẫu, cách ly phòng, chống dịch", vị lãnh đạo nói.

Ngoài ra, theo lãnh đạo ngành y tế quận Hà Đông, tối 14/11, sau khi ghi nhận chùm ca bệnh, lực lượng chức năng đã phong tỏa công trường xây dựng và tiến hành điều tra, truy vết.

Từ 6 nhân viên quán cà phê mắc COVID-19, sau 2 ngày ổ dịch Quốc Oai tăng lên 29 ca

Tin trưa 15/11: TPHCM kiểm soát dịch COVID-19 như thế nào sau ngày 15/11?; diễn biến nóng liên quan tới bà Phương Hằng - Ảnh 6.

Khu vực cách ly tại thôn Yên Nội, xã Đồng Quang. Ảnh: Quocoai.hanoi.gov.vn

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai, sáng ngày 15/11, huyện Quốc Oai ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 có địa chỉ tại Yên Nội, xã Đồng Quang. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 liên quan đến ổ dịch này đã lên đến 29 ca.

Các ca mắc COVID-19 mới ghi nhận là: anh B.V.Q, sinh năm 1985; anh T.V.H, sinh năm 1994; T.Đ.K sinh năm 2003; ông T.Đ.Ch, sinh năm 1949 và anh V.V.L, sinh năm 1968. Trong đó, có 3 trường hợp T.Đ.K; T.Đ.Ch và V.V.L là F1.

Ổ dịch này khởi phát ngày 13/11, từ 6 nhân viên tại một quán cà phê có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Các ca đều thuộc trường hợp ghi nhận ngoài cộng đồng, chưa rõ nguồn lây.

Hà Nội phát thông báo khẩn tìm người tới quán cafe có 24 F0 và 5 địa điểm khác

Tin trưa 15/11: Hà Nội tiếp tục phát thông báo khẩn tìm người; diễn biến nóng liên quan tới bà Phương Hằng - Ảnh 6.

Quán cà phê Toàn Hảo đã được cách ly, phong toả. Ảnh: CTT Quocoai

Sáng 15/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Phúc Thọ (Hà Nội) thông báo tìm người đã đi trên xe buýt 70A (hướng Thị xã Sơn Tây - Cầu Giấy trong khoảng thời gian 5h00-7h00; hướng Cầu Giấy - Thị xã Sơn Tây trong khoảng thời gian 16h00-18h00) các ngày từ 7 đến 14/11.

Người đã đi tuyến xe buýt trong các khoảng thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội: 0241022 (nhánh 2) | 0969.082.115 | 0949.396.115 để được hướng dẫn và tư vấn.

Tối qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Ba Đình thông báo tất cả những người từng đến 4 địa điểm nguy cơ sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế:

- Từ ngày 1 đến 13/11, tại Công ty CPXD số 2 tầng 3 tòa N03 T8 khu Ngoại Giao Đoàn (8h-17h30).

- 19h30 ngày 8/11, tại cửa hàng Vinmart 29A phố Nguyễn Công Hoan.

- Ngày 6/11, tại cửa hàng Vinmart 19 Trúc Khê.

- Ngày 9/11, 11/11 tại phòng khám đa khoa Vĩnh Hà.

3 quận/huyện Hà Nội phát thông báo khẩn tìm người tới quán cafe có 24 F0 và 5 địa điểm khác3 quận/huyện Hà Nội phát thông báo khẩn tìm người tới quán cafe có 24 F0 và 5 địa điểm khác

GiadinhNet - Người tới 2 cửa hàng Vinmart, phòng khám đa khoa, tuyến xe buýt và quán cafe... sau cần liên hệ y tế gấp.

Ghi nhận trăm ca F0 trong ngày, Thái Bình cách ly 1 xã ở Vũ Thư

Tin trưa 15/11: Hà Nội tiếp tục phát thông báo khẩn tìm người; diễn biến nóng liên quan tới bà Phương Hằng - Ảnh 8.

Thái Bình thực hiện phong tỏa xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư

Ngày 14/11, toàn tỉnh Thái Bình ghi nhận thêm 134 ca nhiễm mới, trong đó huyện Vũ Thư 79 ca, TP Thái Bình 42 ca, huyện Kiến Xương 4 ca, huyện Đông Hưng 3 ca, 6 ca còn lại ở các địa bàn khác thuộc diện người về từ vùng có dịch.

Như vậy, tính từ ngày 10/11 đến ngày 14/11, tỉnh Thái Bình đã ghi nhận 267 ca nhiễm tại cộng đồng và trong khu cách ly.

Người dân nói gì về PC-Covid, ứng dụng được thống nhất trên toàn quốc

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 7 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 9 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top