Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 20/2: Bất ngờ với nhân thân của bé gái bị bỏ rơi ở miệng cống; Hồ sơ người phụ nữ lăng mạ CSGT ở Thanh Hóa; Không khí lạnh tràn về

Thứ hai, 07:03 20/02/2023 | Xã hội

GĐXH - Lực lượng chức năng đã xác định bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở gần miệng cống nước là con gái Chỉ huy trưởng quân sự xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh); Người phụ nữ lăng mạ CSGT ở Thanh Hóa từng bị xử phạt vì hành hung người khác.

Bé gái bị bỏ rơi ở miệng cống là con của Chỉ huy trưởng quân sự xã

Quá trình tìm kiếm người thân cho bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi gần miệng cống nước ở xã Sơn Tây, Hà Tĩnh vào sáng 11/1, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm ADN, kết quả xác định bé gái chính là con ruột của vợ chồng ông N.T.H, Chỉ huy trưởng quân sự xã này.

Sau sự việc, ông H. đã giải trình với cấp trên rằng bản thân ông không biết vợ mang bầu cho đến lúc xảy ra sự việc.

Tin sáng 20/2: Bất ngờ với nhân thân của bé gái bị bỏ rơi ở miệng cống; Hồ sơ người phụ nữ lăng mạ CSGT ở Thanh Hóa; Không khí lạnh tràn về - Ảnh 1.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi gần miệng cống. Ảnh: Vietnamnet

"Hiện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đang phối hợp làm rõ và sẽ xem xét mức độ, hành vi. Quan điểm là sai phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó", nguồn tin cho hay.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng 11/1, người dân thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây) phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi gần miệng cống nước tại tuyến đường thôn Tân Thủy. Sự việc được trình báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Sơn Tây đã làm các thủ tục cần thiết, đưa cháu bé về Trạm Y tế xã Sơn Tây để chăm sóc.

Qua kiểm tra, bé gái sơ sinh nặng 2,1kg bị bỏ rơi, trần trụi, trong tư thế nằm sấp, cơ thể dính nhiều bùn đất. Bé bị xước trên mi mắt trái và da phía chân trái.

Người phụ nữ lăng mạ CSGT ở Thanh Hóa từng bị phạt do hành hung người khác

Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Ngân (SN 1979), trú khu phố 1, thị trấn Cành Nàng, người lăng mạ CSGT đang làm nhiệm vụ ở Thanh Hóa, theo lãnh đạo huyện Bá Thước, người này trước đây từng làm nghề buôn bán gà nên có biệt danh là Ngân "gà".

Hiện tại, gia đình bà Ngân đang làm nghề kinh doanh nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn.

Cũng theo lãnh đạo huyện Bà Thước, năm 2022, bà Ngân từng bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi "Xâm hại xức khỏe người khác".

Tin sáng 20/2: Bất ngờ với nhân thân của bé gái bị bỏ rơi ở miệng cống; Hồ sơ người phụ nữ lăng mạ CSGT ở Thanh Hóa; Không khí lạnh tràn về - Ảnh 2.

Bà Ngân lăng mạ lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, khoảng tháng 11/2021, bà Ngân đã kéo nhóm người đến một chi nhánh công ty ở huyện Cẩm Thủy xông vào hành hung bà H. khiến bà này phải nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Sau khi sự việc xảy ra, bà H. đã trình báo cơ quan công an. Công an huyện Cẩm Thủy cũng đã vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc.

Tiếp đó, đầu năm 2022, Công an huyện Cẩm Thủy đã xử phạt hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với bà Ngân về hành vi "Xâm hại sức khỏe người khác".

Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết Đông Bắc Bộ đang chịu ảnh hưởng yếu của không khí lạnh. Hình thái này tiếp tục tác động đến thời tiết ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới.

Ngày 20/2, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, khô ráo và hửng nắng về trưa, chiều với nhiệt độ cao nhất trong ngày 24-25 độ C. Khu vực chuyển rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C.

Tin sáng 20/2: Bất ngờ với nhân thân của bé gái bị bỏ rơi ở miệng cống; Hồ sơ người phụ nữ lăng mạ CSGT ở Thanh Hóa; Không khí lạnh tràn về - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Trạng thái trên duy trì ở miền Bắc suốt cả tuần. Các khu vực vùng núi có thể rét sâu về đêm với mức nhiệt thấp nhất 13-16 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết từ nay đến ngày 11/3, không khí lạnh hoạt động tích cực hơn trung bình nhiều năm nhưng xu hướng lệch ra phía đông. Do đó, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa phùn, sương mù về đêm và sáng,

Đáng lưu ý, tình trạng nồm ẩm có thể tái diễn vào tháng 3 gây trơn trượt, giảm tầm nhìn xa và ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật, các hoạt động lưu thông của người dân.

"Biển" người đổ về chùa Địa Tạng Phi Lai Tự ngày cuối tuần'Biển' người đổ về chùa Địa Tạng Phi Lai Tự ngày cuối tuần

Vào ngày 19/2, hàng nghìn người dân, du khách thập phương đã đổ về chùa Địa Tạng Phi Lai Tự (Hà Nam) để vãn cảnh, du xuân đầu năm.

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 39 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top