Y bác sĩ ở lại khu điều trị suốt 3 tuần để chăm sóc, điều trị sản phụ F0 'mẹ tròn, con vuông'
Mỗi kip y bác sĩ làm việc tại khu vực chăm sóc, điều trị sản phụ F0 của Đơn vị điều trị COVID-19 thuộc BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 làm việc kéo dài 3 tuần liên tục để chăm sóc, điều trị cho các sản phụ F0 'mẹ tròn, con vuông'...
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và số ca mắc đang ngày một gia tăng trên địa bàn Hà Nội, để nắm bắt tình hình cụ thể về công tác thu dung, điều trị và chăm sóc thai phụ F0, Bộ Y tế đã làm việc với Sở Y tế Hà Nội tại Đơn vị điều trị COVID-19 thuộc BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 2.
Đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Đinh Anh Tuấn- Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em đã đi thực tế tại khu vực điều trị, trò chuyện với người bệnh, y bác sĩ; nghe báo cáo của Bệnh viện về công tác tiếp nhận, điều trị, chăm sóc sản phụ mắc COVID-19 và con của sản phụ đang điều trị tại đây.

Ông Đinh Anh Tuấn- Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em Ảnh: Nhiên Nguyễn
"Cảm ơn y bác sĩ đã nỗ lực điều trị, chăm sóc mẹ con em"
Chia sẻ khi đang nằm tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19, sản phụ N.T.N.A (Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết, chị mắc COVID-19 khi thai ở 38 tuần tuổi có hiện tượng chảy máu dọa sinh, được người nhà đưa vào Đơn vị điều trị COVID-19 thuộc BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 .
Tại đây, các bác sĩ đã chỉ định mổ lấy thai. Bé cách ly mẹ tại khoa sơ sinh ngay khi chào đời và có kết quả xét nghiệm âm tính.
"Hiện sức khỏe của tôi ổn. Qua thông tin của các y bác sĩ, tôi được biết sức khoẻ của con tôi cũng ổn. Tôi cảm ơn các y bác sĩ đã điều trị và chăm sóc cho 2 mẹ con"- sản phụ N.A nói.
Báo cáo tại buổi làm việc, TS. BS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội cho biết Đơn vị điều trị COVID-19 này ban đầu chỉ có 50 giường bệnh phục vụ điều trị bệnh nhân là thai phụ F0. Tuy nhiên, khoảng cuối tháng 12/2021, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu BV Phụ sản nâng công năng, công suất giường bệnh tại đây lên thành 150 giường để sẵn sàng cho tình huống bệnh nhân là sản phụ F0 tăng. Tại Đơn vị điều trị COVID-19 này cũng lắp đặt 113 họng oxy, có bồn oxy lỏng sẵn để phục vụ nhu cầu điều trị của bệnh nhân.
"Mấy ngày gần đây, có ngày cao điểm tại Đơn vị điều trị COVID-19 của BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 có đến 160-170 người bệnh. Các y bác sĩ của Đơn nguyên sẽ phân loại bệnh nhân, trườg hợp nào đang làm thủ tục ra viện sẽ chuyển đến khu vực vùng đệm, có giường bệnh sẵn, để nhường giường cho trường hợp mới đến"- TS Thu Hà cho biết.
Đến nay, tại Đơn vị này đã tiếp nhận điều trị tổng số 915 sản phụ và 515 sơ sinh (trong đó sơ sinh nhỏ hơn 2500 gram là 77 trường hợp). Trung bình mỗi ngày, thực hiện mổ đẻ cho 8-15 sản phụ F0, trong đó có cả các trường hợp sinh non thiếu tháng đòi hỏi phải có sự chăm sóc rất đặc biệt.
Phó Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội chia sẻ: Để nâng cao chất lượng điều trị, bệnh viện đã chủ động mời hội chẩn và hợp tác chuyên môn cùng BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Có nhiều trường hợp sản phụ tiền sản giật mắc COVID-19 diễn biến cực kỳ nhanh và nguy kịch đã được cứu sống như một kỳ tích trong đại dịch.
Đặc biệt mới đây, BV Phụ sản Hà Nội đã phối hợp cùng BV Bệnh Nhiệt đới TW để đặt ECMO cho thai phụ F0 ngay tại BV Phụ sản Hà Nội. Sau 10 ngày tận tình điều trị, chăm sóc, bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện…
"Các y bác sĩ làm việc tại khu điều trị liên tục trong 3 tuần mới thay kíp mới vào làm nhiệm vụ. Kết thúc mỗi vòng điều trị, bệnh viện tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung điều chỉnh phác đồ điều trị, đào tạo tăng cường kiến thức cho nhân viên và chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị bạn, cơ sở y tế trong tuyến"- BS Hà nói.

Sản phụ F0 trò chuyện cùng Lãnh đạo Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em và Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: Nhiên Nguyễn
Phụ nữ mang thai hãy tiêm vaccine phòng COVID-19 theo chỉ định
Cũng tại buổi làm việc, TS Hà cho biết, thời gian đầu khi Đơn nguyên điều trị COVID-19 đi vào tiếp nhận bệnh nhân, có đến 70-80% phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 đều không tiêm vaccine. Lý do là các sản phụ lo sợ phản ứng của vaccine nên đã không tiêm.
Tuy nhiên thời gian gần đây, tỷ lệ này đã giảm xuống còn khoảng 40-50%. Khi thai phụ mắc COVID-19, tình trạng sức khoẻ diễn biến xấu thường xảy ra rất nhanh. Những trường hợp nặng thường rơi vào các bà mẹ mang thai và mắc bệnh nền. Nếu F0 thể nặng, sức khoẻ mẹ không bảo đảm sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.
"Những trường hợp mẹ như vậy có thể bị sảy thai sớm, có thể đẻ non, thậm chí có trường hợp buộc phải đình chỉ thai nghén để cứu cả mẹ lẫn con. Do đó, thai phụ hãy đừng lo ngại mà hãy tiêm vaccine theo chỉ định"- TS Hà khuyến cáo.
Tiếp tục làm tốt công tác điều trị, phân luồng sản phụ F0, chăm sóc trẻ sơ sinh an toàn
Tại buổi làm việc, qua khảo sát thực tiễn, các thành viên trong đoàn công tác đến từ các Vụ/Cục trực thuộc Bộ Y tế, BV Nhi TW và BV Phụ sản TW đều đánh giá BV Phụ sản Hà Nội đã triển khai tốt Đơn vị điều trị COVID-19.
BV Phụ sản Hà Nội đã tổ chức thực hiện việc đón tiếp, cấp cứu, điều trị và chăm sóc người bệnh linh hoạt theo tình hình dịch bệnh, đồng thời BV cũng làm tốt công tác phân luồng điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, giảm thiểu tình trạng quá tải.
Về quy trình chuyên môn được thực hiện linh hoạt tùy theo điều kiện thực tế. Công tác phòng chống nhiễm khuẩn an toàn. Vấn đề thông khí được thực hiện khá tốt.
Các thành viên trong đoàn đều cho rằng mô hình triển khai của BV Phụ sản Hà Nội có thể nhân rộng, hướng dẫn, hỗ trợ cho các đơn vị, bệnh viện khác trong việc thiết lập các đơn vị điều trị cho sản phụ F0 và chăm sóc trẻ sơ sinh.
Thay mặt đoàn công tác, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em Đinh Anh Tuấn cho rằng BV Phụ sản Hà Nội đã làm tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần chăm sóc sức khoẻ cho các sản phụ mắc COVID-19; cũng như thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật mổ đẻ an toàn cho hàng trăm sản phụ F0.
Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các y bác sĩ đã tuân thủ quy định về bảo hộ, chống nhiễm khuẩn nên cơ bản lực lượng được bảo toàn. Đến nay chỉ có 1 nhân viên y tế trở thành F0.
"Chúng tôi ghi nhận và trân trọng những nỗ lực của các y bác sĩ, đã không quản ngại vất vả, khó khăn để cứu chữa nhiều trường hợp sản phụ là F0 mắc bệnh nền, hoặc các bệnh lý khó của sản khoa. Mong các anh chị tiếp tục cố gắng, tất cả vì người bệnh..."- Phó Vụ trưởng Đinh Anh Tuấn nói...

Thành viên đoàn công tác trao đổi, trò chuyện với y bác sĩ tại khu vực chăm sóc trẻ sơ sinh bên trong Đon vị điều trị COVID-19 của BV Phụ sản Hà Nội Ảnh: Nhiên Nguyễn
Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và số ca mắc đang gia tăng nên dự kiến ca mắc COVID-19 là sản phụ sẽ có thể gia tăng, lãnh đạo Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em cũng lưu ý BV Phụ sản Hà Nội vừa phải làm tốt công tác điều trị, phân luồng sản phụ F0, chăm sóc trẻ sơ sinh an toàn vừa tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn cho các đơn vị vệ tinh, tuyến dưới...
Thái Bình
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 2 ngày trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 2 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.