Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin trưa 17/11: Diễn biến mới nhất về dịch COVID-19 ở Hà Nội; Án mạng nghiêm trọng tại khu cách ly tập trung

Thứ tư, 14:46 17/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - CDC Hà Nội lưu ý với những trường hợp F1 cách ly tại nhà; cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành điều tra vụ án mạng, xảy ra tại khu cách ly tập trung trên đường Thống Nhất, phường Tân An, thị xã La Gi.

Tin sáng 17/11: TP.HCM cho phép rạp chiếu phim, quán karaoke mở cửa; các chùa trong cả nước đồng loạt đổ chuông tưởng nhớ người mất vì COVID-19Tin sáng 17/11: TP.HCM cho phép rạp chiếu phim, quán karaoke mở cửa; các chùa trong cả nước đồng loạt đổ chuông tưởng nhớ người mất vì COVID-19

GiadinhNet - Dịch vụ massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, khiêu vũ, karaoke, UBND TP.HCM cho phép được hoạt động tại "vùng xanh", hoạt động hạn chế ở "vùng vàng", "vùng cam" và không hoạt động tại "vùng đỏ". Đúng 20h ngày 19/11, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt thỉnh chuông và thắp nến, dâng hương, tưởng niệm, cầu siêu cho các vong linh tử vong do COVID-19.

Diễn biến mới nhất về dịch COVID-19 ở Hà Nội

Hà Nội: Vì sao F1 ở chung cư muốn cách ly tại nhà cần được hộ bên cạnh đồng thuận?

Tin trưa 17/11: Diễn biến mới nhất về dịch COVID-19 ở Hà Nội; Án mạng nghiêm trọng tại khu cách ly tập trung - Ảnh 2.

Những gia đình có người liên quan các ca bệnh F0 ở Quốc Oai đều được địa phương sử dụng rào chắn, treo biển cách ly để đảm bảo phòng dịch.

Trao đổi với PV vào sáng 17/11, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, ngày 16/11, khi trả lời báo chí ông có nói nội dung F1 ở chung cư muốn cách ly tại nhà cần được sự đồng thuận của các hộ bên cạnh, tuy nhiên thông tin truyền tải không rõ dẫn đến nhiều người chưa hiểu.

Cụ thể, theo ông Tuấn, với người ở các khu chung cư thì các căn hộ nằm liền kề nhau nên nếu trường hợp F1 ở đây và muốn được cách ly tại nhà cần phải có sự đồng thuận, đồng thời tạo sự giám sát lẫn nhau của các hộ hàng xóm cùng tầng.

"Nếu một trường hợp là F1 được cách ly tại nhà mà hàng xóm cùng tầng lại không biết, không được thông báo thì sẽ như thế nào? Do đó, ở đây cần có sự đồng thuận và đồng thời có sự giám sát của hàng xóm cùng tầng là đúng.

Thêm vào đó, hiện nay, nhiều xã, phường khi cho F1 cách ly tại nhà ngoài dựng rào chắn, đặt biển còn phải cử người đến túc trực, giám sát 24/24h trước cửa nhà. Việc này gây ra nhiều bất tiện, chưa kể lực lượng mỏng, khi số lượng F1 cách ly tại nhà nhiều sẽ rất khó khăn.

Vì vậy, việc giám sát của hàng xóm cùng tầng sẽ phần giúp giảm tải cho giám sát của lực lượng phường, xã", ông Tuấn nói.

Gần 300 ca nhiễm liên quan tỉnh có dịch, Hà Nội thay đổi lớn trong kiểm soát người từ nơi khác vềGần 300 ca nhiễm liên quan tỉnh có dịch, Hà Nội thay đổi lớn trong kiểm soát người từ nơi khác về

GiadinhNet - Dù tiêm đủ liều vaccine hay khỏi bệnh, người về Hà Nội từ vùng nguy cơ cao, rất cao hay các tỉnh/thành như TP HCM, Long An, Bình Dương... phải cách ly tại nhà thay vì chỉ tự theo dõi sức khoẻ.

Hà Nội: Trạm y tế chữa trị F0 nhẹ tại Hà Nội đã sẵn sàng

Trên Infonet, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tới đây TP Hà Nội sẽ không đưa F0 không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung mà sẽ thành lập trạm y tế lưu động.

Ông Tuấn cũng thông tin, mô hình hoạt động trạm y tế lưu động của Hà Nội hơi khác với TP Hồ Chí Minh. Ở TP Hồ Chí Minh F0 ở nhà, gọi điện liên hệ với nhân viên y tế đến khám, cấp thuốc.

Nhưng ở Hà Nội các trạm y tế lưu động sẽ vẫn có nhiệm vụ điều trị thu dung tập trung F0 tại một cụm (ví dụ nhà văn hoá, cơ sở nào đó). Các quận, huyện, xã, phường đều phải có địa điểm để điều trị cho F0 không triệu chứng.

Được biết, Hà Nội dự kiến thành lập 508 trạm y tế lưu động, trong đó có 20 trạm y tế xã lưu động được đặt tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch trên địa bàn, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ chỉ đạo bộ phận liên quan chuẩn bị các điều kiện về địa điểm, nhân lực, trang thiết bị, thuốc để sẵn sàng thiết lập thêm trạm y tế lưu động.

F0 nhẹ ở Hà Nội không phải vào viện điều trịF0 nhẹ ở Hà Nội không phải vào viện điều trị

GiadinhNet - Từ 17/11, Hà Nội thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn xã phường, thị trấn.

Điều tra vụ án mạng tại khu cách ly tập trung ở Bình Thuận

Tin trưa 17/11: Diễn biến mới nhất về dịch COVID-19 ở Hà Nội; Án mạng nghiêm trọng tại khu cách ly tập trung - Ảnh 5.

Đối tượng gây án bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo VOV, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành điều tra vụ án mạng, xảy ra tại khu cách ly tập trung trên đường Thống Nhất, phường Tân An, thị xã La Gi.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 2/11, T.D.Q.N (sinh năm 2005) và T.D.S (sinh năm 2006) cùng ở chung phòng tại cơ sở cách ly tập trung số 2, phường Tân An, thị xã La Gi.

Đối tượng gây án bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trong quá trình sinh hoạt, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tối 15/11, sau khi qua phòng kế bên lấy con dao, N đã kêu S ra nói chuyện. Cả hai lời qua tiếng lại, N đã dùng dao đâm S. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện thị xã La Gi cấp cứu nhưng đã tử vong vào sáng 16/11.

Thực hư việc "ém thông tin" công ty may có gần 1.000 ca mắc COVID-19?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Bảo Sinh - Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang - cho rằng những thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội về việc một công ty may mặc ở địa phương này có gần 1.000 ca mắc COVID-19 là không chính xác.

Thực tế, vào ngày 12/11, qua tầm soát, Công ty TNHH May xuất khẩu Đức Thành 1 (gọi tắt là Công ty Đức Thành 1; ở phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) phát hiện 41 công nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2. Sau đó, Công ty Đức Thành 1 tổ chức tầm soát tất cả 1.511 công nhân tại doanh nghiệp này thì phát hiện 181 trường hợp nghi nhiễm.

"Hầu hết những công nhân này đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin COVID-19 nhưng một số người chưa đủ 14 ngày. Sau khi sự việc xảy ra, tổng số 222 công nhân là F0 được đưa vào 50 phòng còn trống ở khu chung cư của công ty, để phối hợp với Trung tâm Y tế TP Long Xuyên và Trạm Y tế phường Mỹ Thới thực hiện điều trị tại chỗ theo quy định. Số F0 này thấy nhiều như vậy nhưng không ai có triệu chứng gì. Đối với hơn 1.000 công nhân còn lại - được xác định là F1 nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính - thì cho tự cách ly tại nhà" - ông Nguyễn Bảo Sinh khẳng định.

Dịch ở TP.HCM đang cấp độ 2, phương tiện giao thông hoạt động thế nào?

Tin trưa 17/11: Diễn biến mới nhất về dịch COVID-19 ở Hà Nội; Án mạng nghiêm trọng tại khu cách ly tập trung - Ảnh 6.

Xe ôm công nghệ được phép hoạt động ở khu vực vùng cấp độ dịch bậc 1 và hoạt động hạn chế ở bậc 2

Theo các quy định tạm thời các biện pháp áp dụng cho từng cấp độ dịch trên toàn địa bàn TPHCM, cơ quan, công sở được phép hoạt động ở cấp độ một và 2. Đối với cấp độ dịch 3, các đơn vị chỉ bố trí tối đa 2/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; đối với cấp độ 4, chỉ 1/2 tổng số cán bộ, công chức, người lao động tại các đơn vị.

Các hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải cần đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ GTVT khi toàn địa bàn có cấp độ một của dịch COVID-19.

Khi dịch ở cấp độ 2, các hoạt động cần đáp ứng Bộ Tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, thực hiện giãn cách người trên phương tiện.

Đối với cấp độ dịch 3, hoạt động tối đa không quá 50% số chuyến hoặc bố trí không quá 50% số phương tiện. Khi hoạt động cần đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong phòng, chống dịch.

Khi TPHCM có cấp độ dịch 4, các hoạt động cần tạm dừng gồm xe buýt, tuyến cố định, xe trung chuyển, vận chuyển hành khách hợp đồng, du lịch, vận tải khách thủy nội địa. Xe taxi, xe dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử, xe vận chuyển công nhân viên, chuyên gia... được hoạt động theo Bộ Tiêu chí an toàn.

36 trẻ mầm non phải ở lại trường cách ly vì bạn nhiễm COVID-19

Tin trưa 17/11: Diễn biến mới nhất về dịch COVID-19 ở Hà Nội; Án mạng nghiêm trọng tại khu cách ly tập trung - Ảnh 7.

Các học sinh lớp 7 phải đi cách ly tập trung tại huyện.

Lãnh đạo huyện Tương Dương cho hay, liên quan tới các ca bệnh tại Nhôn Mai, huyện đã truy vết được hơn 120 F1. Việc khống chế chùm ca bệnh tại xã Nhôn Mai được đánh giá là hết sức khó khăn do địa hình đồi núi rộng và hiểm trở, trong khi kinh tế của người dân còn khó khăn, chủ yếu người dân tộc thiểu số.

Trong các trường hợp F1 truy vết được thì có đến 74 F1 là học sinh do bạn cùng lớp là F0. Trong đó, có 38 em là học sinh lớp 7, 36 em còn lại là học sinh lớp 5 tuổi mầm non.

Chính quyền xã Nhôn Mai cho biết, 38 em là học sinh lớp 7 đã được đưa tới điểm cách ly tập trung của huyện ba ngày nay. 36 em học sinh mầm non được giữ lại điểm trường để cách ly tiện cho việc theo dõi sức khỏe.

Karaoke Bến Thượng Hải bị thu hồi giấy phép vì lén lút đón khách bất chấp dịch COVID-19

Theo báo Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang mới đây đã ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke đã cấp cho bà Hà Thị Mến, chủ cơ sở kinh doanh karaoke Bến Thượng Hải (thôn Nguyên, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang).

Lý do là nơi này không tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke theo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Sở VHTTDL và UBND huyện Lạng Giang, vi phạm Điều 16, Nghị định số 54/2019/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Chủ quán karaoke này trước đó phạt 15 triệu đồng vì mở quán bất chấp quy định phòng dịch COVID-19.

F0 nhiều tỉnh tăng mạnh, F1 Hà Nội được cách ly tại nhà

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự báo thời điểm mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay do nắng nóng

Dự báo thời điểm mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay do nắng nóng

Thời sự - 1 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng miền Bắc và miền Trung tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Mức nhiệt cao nhất từ 35-38 độ, thời gian nóng nhất từ 12-17h.

Tin sáng 3/6: Thông báo quan trọng về cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7; 8 trường hợp bị ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại Hà Nội

Tin sáng 3/6: Thông báo quan trọng về cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7; 8 trường hợp bị ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại Hà Nội

Thời sự - 2 phút trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được tính theo Thông tư 14/2026/TT-BNV; Các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông qua nhóm 5 nghị quyết lĩnh vực pháp chế trong đó có quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn.

Nắng nóng miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng 35-37 độ còn kéo dài ở miền Bắc đến ngày 8/6. Trong khi nắng nóng miền Trung 35-38 độ có thể kéo dài đến ngày 11/6.

Tin sáng 2/6: Nơi nào nóng nhất cả nước trong tháng 6?; Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6

Tin sáng 2/6: Nơi nào nóng nhất cả nước trong tháng 6?; Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tháng 6, nắng nóng được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt; Trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6.

Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?

Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?

Xã hội - 1 ngày trước

Kỳ thi vào lớp 10 chuyên của Hà Nội đã khép lại, điều thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất lúc này là khi nào các trường chuyên trên toàn thành phố sẽ chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn.

Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng

Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội kháo XVII dự kiến diễn ra ngày mai (2/6), UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ô nhiễm giao thông chiếm tỷ trọng lớn, Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố

Ô nhiễm giao thông chiếm tỷ trọng lớn, Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, trong đó giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải chính, là lý do Hà Nội đề xuất triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố.

Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?

Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 2/6, di tích Hải Vân Quan chính thức thu phí tham quan với mức 70.000 đồng/người/lượt. Đơn vị quản lý sẽ bán vé điện tử, ứng dụng camera AI để hỗ trợ kiểm soát lượng khách, đồng thời áp dụng chính sách miễn, giảm phí với nhiều người.

Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dài

Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dài

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới. Nguyên nhân do khối áp cao cận nhiệt nằm ở độ cao 3000-5000m bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung. Nhiều nơi mức nhiệt cao nhất ở mức 35-36 độ.

Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh lo

Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh lo

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tiếng trống báo hết giờ môn Toán sáng 31/5 không chỉ khép lại bài thi cuối cùng của hàng chục nghìn học sinh Hà Nội, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một hành trình dài đầy nỗ lực, áp lực và kỳ vọng.

Top