Tin vui cho những người mắc vô sinh ở Quảng Ninh
GiadinhNet - Ca phẫu thuật giúp các bác sĩ nâng cao trình độ và kỹ năng lâm sàng, mang lại lợi ích đối với sức khỏe người bệnh và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
Được sự giúp đỡ và chuyển giao kỹ thuật y học trong việc điều trị một số loại bệnh trên bệnh nhân nữ mắc chứng vô sinh từ Trung tâm hỗ trợ sinh sản Quốc gia, hôm nay (4/7) Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh đã thực hiện thành công 2 ca đầu tiên bằng phương pháp nội soi điều trị tắc vòi tử cung kèm u xơ tử cung trên bệnh nhân hiếm muộn dưới sự hướng dẫn trực tiếp của TS. bác sĩ Hồ Sỹ Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản Quốc gia.
Những bệnh nhân nữ đầu tiên ở Quảng Ninh bị chứng vô sinh điều trị loại bệnh này. Ảnh: Đ.Tuỳ
Theo các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân L.T.T (24 tuổi) trú tại TP. Cẩm Phả vào viện trong tình trạng đau âm ỉ hố chậu phải. Từ kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện chị T. bị ứ dịch vòi trứng, buồng trứng đa nang với kích thước 21x30mm. Đặc biệt cạnh buồng trứng có tổ chức trống âm dạng ống đường kính 5mm.
Sau hơn 1h phẫu thuật, các bác sĩ đã gỡ dính tiểu khung, gỡ dính vòi tử cung, mở tháo mủ vòi trứng và bơm rửa vòi trứng cho bệnh nhân.
Đối với bệnh nhân H.T.Y (41 tuổi) trú tại thị xã Quảng Yên được nhập viện trong tình trạng đau tức vùng hạ vị, đặt thuốc khoảng 1 tuần nay không khỏi.
Dựa trên kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy, bệnh nhân bị ứ dịch vòi trứng và u xơ tử cung. Đặc biệt, tử cung to hơn bình thường, riêng thành trước gần đáy tử cung có 3 khối âm vang khác cơ tử cung, kích thước khối lớn nhất 30x28mm và niêm mạc buồng tử cung dày 8,5mm.
Được sự giúp đỡ từ Trung tâm hỗ trợ sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thành công 2 ca mổ đầu tiên cho bệnh nhân nữ vô sinh bị bệnh tắc vòi tử cung kèm u xơ tử cung. Ảnh: Đ.Tuỳ
Ngoài ra buồng trứng phải có cấu trúc dạng ống, thành mỏng, trong lòng có nếp gấp chứa dịch cản âm không đồng nhất với kích thước 45x38mm. Sau đó, chị Y được phẫu thuật tháo mủ vòi trứng, bóc u xơ tử cung, bơm rửa vòi trứng. Hiện tại, cả 2 bệnh nhân được phẫu thuật đều tỉnh táo và theo dõi, chăm sóc tích cực tại Khoa Hỗ trợ sinh sản.
Việc phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân mắc bệnh vô sinh khi bị tắc vòi tử cung kèm u xơ tử góp phần giúp cho các bác sĩ nâng cao trình độ và kỹ năng lâm sàng, vừa mang lại lợi ích đối với sức khỏe của người bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.
Đức Tuỳ