Tình hình COVID-19 sáng 16/4: Mỹ có thể phải giãn cách xã hội đến... 2022, Nga nguy cơ vỡ trận
GiadinhNet - Đến 7h40 sáng nay 16/4 (giờ Việt Nam), Mỹ ghi nhận số ca tử vong cao chưa từng có trong 24 giờ với 2.482 người. Tổng số ca nhiễm và tử vong của Mỹ giờ đã gấp hơn 8 lần Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh.
Số người chết tăng vọt lên hơn 2.400 ca/ngày, Mỹ cho phép tiến hành xét nghiệm nước bọt để chẩn đoán COVID-19 Mỹ có thể phải kéo dài giãn cách xã hội đến năm 2022
Đến sáng nay, 16/4, Mỹ đã tăng thêm 30.206 ca nhiễm, 2.482 ca tử vong trong bối cảnh thế giới vượt qua ngưỡng hơn 2 triệu người nhiễm COVID-19 và gần 135.000 ca tử vong.
Tổng số ca nhiễm của Mỹ đã lên tới 644.089 và 28.529 ca tử vong, gấp hơn 8 lần Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh. Số ca tử vong ở Mỹ đang chiếm 20% toàn cầu trong khi dân số nước này chiếm khoảng 4% của thế giới. Bang New York vẫn là nơi có số người nhiễm cao nhất toàn nước Mỹ, chiếm tới hơn 40%.
Trong bối cảnh này, bang Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết ông sẽ ban hành sắc lệnh yêu cầu mọi người dân toàn bang phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Yêu cầu này là một phần trong sắc lệnh đặc biệt có hiệu lực từ ngày 18/4, và là một bước đi quyết liệt của bang New York để kiềm chế dịch COVID-19.
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng khuyến cáo mọi người nên che mặt để ngăn chặn sự lây lan của virus - chủ yếu thông qua các giọt bắn phát tán khi người nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi. Khuyến nghị này không nhằm bảo vệ người đeo khẩu trang mà là để bảo vệ những người xung quanh họ, và được CDC đưa ra sau khi nghiên cứu cho thấy nhiều người nhiễm virus nhưng không hề có triệu chứng.
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Brooklyn, New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trong khi đó, nhóm nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) nhận định, nếu chưa có vaccine ngừa COVID-19, quốc gia này có thể phải kéo dài giãn cách xã hội đến năm 2022 như là ở yên trong nhà, đóng cửa trường học...
Nhóm cũng cảnh báo: "Ngay cả khi dịch biến mất, thì vẫn nên duy trì theo dõi SARS-CoV-2 bởi lẽ dịch COVID-19 có thể tái bùng phát vào tận năm 2024". Các dự đoán của nhóm nghiên cứu Harvard cũng chỉ ra rằng virus gây bệnh COVID-19 có thể bùng phát dữ dội trở lại nếu các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ.
Theo Tiến sĩ Marc Lipsitch, một tác giả trong nhóm nghiên cứu đồng thời là giáo sư dịch tễ học tại trường Y tế Công cộng của Đại học Harvard, có thể cần thiết áp dụng cách ly xã hội ngắt quãng trong vài năm tới. Hiện vẫn chưa rõ liệu con người có trở nên miễn dịch với virus corona chủng mới này hay không sau khi bị nhiễm.
Châu Âu, bức tranh hỗn hợp về dịch bệnh
Tại châu Âu, Người phát ngôn của Tổ chức WHO Margaret Harris cho biết diễn biến tình hình dịch COVID-19 vẫn là một bức tranh hỗn hợp. Ở một số nước như Italy và Tây Ban Nha diễn biến dịch đang chậm lại, trong khi ở một số nước khác đang gia tăng.
Ở Tây Ban Nha, hiện số ca mắc COVID-19 đã lên tới 189.659 sau khi nước này ghi nhận thêm 6.599 trường hợp. Tây Ban Nha hiện là "ổ dịch" lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất ở châu Âu. Số ca tử vong do COVID-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 18.812 sau khi ghi nhận thêm 557 trường hợp 24 giờ qua.
Nhân viên y tế đau đớn trước cảnh bệnh nhân COVID-19 chết quá nhiều, bên ngoài BV Severo Ochoa, TP Leganes, Tây Ban Nha hôm 13/4. (Ảnh: REUTERS)
Italy ghi nhận thêm 2.667 ca mắc mới và 578 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại Italy hiện tại là 165.155 trong đó có 578 ca tử vong. Italy gia hạn phong tỏa toàn quốc đến 3/5, nhưng cho phép một số loại cửa hàng mở lại vào ngày 14/4, gồm hiệu sách, tiệm giặt là, cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng quần áo trẻ em.
Số ca mắc COVID-19 tại Đức là 134.753 trường hợp. Đến sáng nay, nước này ghi nhận thêm 2.543 ca mắc mới và 309 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này lên 3.804. Thủ tướng Merkel cho biết các biện pháp giãn cách xã hội mà chính phủ liên bang áp đặt trên toàn quốc kể từ hôm 23/3 bước đầu đã có hiệu quả, góp phần làm giảm đáng kể tỉ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.
Tổng số ca mắc COVID-19 tại Pháp tính đến hết ngày 15/4 là 147.863 sau khi ghi nhận thêm 4.560 ca mắc mới trong ngày. Số ca tử vong trong ngày ghi nhận là 1.438 nâng tổng số ca tử vong lên 17.176. Chính phủ Pháp tuyên bố sẽ thưởng cho các nhân viên y tế để điều trị cho bệnh nhâm mắc COVID-19. Các nhân viện tại bệnh viện sẽ được nhận 500 euro và những người làm việc trực tiếp tại các khu vực bị ảnh hưởng của virus SARS-CoV-2 sẽ nhận được 1.500 euro.
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được chuyển tới bệnh viện St Thomas ở bắc London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trong 24h qua, nước Anh có 761 người tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 tại Anh đã lên tới 12.868 người, cao thứ 5 thế giới. Số ca mắc mới là 4.603 và tổng cộng đã có trên 98.476 người nhiễm bệnh.
COVID-19 ở Nga diễn biến xấu, Moscow có thể vỡ trận
Đến sáng nay, nước Nga ghi nhận thêm 3.388 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua, đưa tổng số người nhiễm lên 24.490 ca. Số người chết vì dịch bệnh là 198. So với con số thông báo cách đây hai tuần, số ca nhiễm tại Nga đã tăng hơn 10 lần. Ngày 1/4, Nga mới chỉ ghi nhận 2.337 ca nhiễm.
Thủ đô Moscow là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất với 14.776 ca dương tính. Trước đó cùng ngày, tờ The Moscow Times dẫn lời chuyên gia dịch tễ học Sergei Netyosov, người từng đứng đầu cơ quan nghiên cứu về virus Vektor của Nga, cho biết sự bùng phát dịch COVID-19 tại Moscow có thể giống như những gì diễn ra ở New York - nơi có hơn 100.000 ca nhiễm.

Cảnh sát kiểm tra giấy tờ của người dân thủ đô Moscow. (Ảnh: TASS)
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitri Peskov xác nhận tình hình ở Moscow rất căng thẳng và các bác sĩ đang làm việc hết sức để tiếp nhận bệnh nhân. Chính quyền Moscow buộc phải huy động thêm 24 bệnh viện và 21.000 giường bệnh để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết. Một bệnh viện dã chiến trước đó cũng được xây dựng ở vùng ngoại ô và hiện đang nhanh chóng được lấp đầy. Moscow đã phong tỏa toàn bộ từ tháng trước nhằm ngăn dịch lan rộng. Các chuyên gia hy vọng những thành quả từ biện pháp này sẽ xuất hiện trong vòng một tuần tới.
Hôm 14/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo dịch tại nước này đang diễn biến theo hướng xấu nhất. Ông đề nghị giới chức Nga ứng phó quyết liệt hơn, đồng thời cảnh báo bất cứ sai lầm hay thiếu sót nào sẽ bị xử lý hình sự.
Dịch bệnh tại châu Á diễn biến phức tạp
Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 tại nhiều nước châu Á có diễn biến phức tạp khi số ca mắc và ca tử vong liên tiếp gia tăng.
Malaysia ghi nhận 5.072 ca mắc, trong đó có 83 ca tử vong. Indonesia có 5.136 ca mắc và 469 ca tử vong. Philippines có 5.453 ca mắc và 349 ca tử vong. Con số này ở Singapore là 3.699 và 10. Còn ở Thái Lan, ghi nhận có 2.643 ca mắc, 43 ca tử vong.
Hàn Quốc đã hoàn tất cuộc bầu cử Quốc hội trong bối cảnh những nỗ lực xét nghiệm và kiểm dịch nhanh chóng trên diện rộng đã làm chậm sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 ở nước này. Hàn Quốc hiện ghi nhận 27 ca mắc mới 5, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn quốc lên 10.591 ca, trong đó có 225 ca tử vong.
Tại Nhật Bản hiện đã có tổng số 8.626 ca mắc, trong đó có 178 người tử vong. Bộ Y tế Nhật Bản ngày hôm qua 15/4 cho biết, sẽ có hơn 400.000 người tử vong do COVID-19 tại nước này nếu Nhật Bản không siết chặn các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. Báo cáo cũng cho biết, khoảng 850.000 bệnh nhân có thể cần máy thở.
Nhật Bản hiện đã có tổng số 8.626 ca mắc COVID-19. Ảnh minh hoạ
Riêng tại Trung Quốc, hiện ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 tại đại lục là 82.295, trong đó có 3.342 người tử vong. Trung Quốc đại lục là nơi đầu tiên trên thế giới bùng phát dịch COVID-19 nhưng giờ đã không còn là tâm dịch của thế giới.
Các ca mới ghi nhận tại Trung Quốc đại lục trong ngày vẫn chủ yếu là ngoại nhập. Tuy nhiên, nước này cũng cảnh báo về sự gia tăng các ca mắc không xuất hiện triệu chứng, làm phức tạp thêm tình hình dịch bệnh. Trung Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế nghiêm ngặt được áp đặt tại tỉnh Hồ Bắc, nơi dịch COVID-19 khởi phát hồi cuối năm 2019.
Cảnh báo những người có nguy cơ rất cao mắc COVID-19
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 15/4 đã lên tiếng cảm ơn những người ủng hộ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm dừng tài trợ cho WHO.
"Đoàn kết là luật của trò chơi để đánh bại Covid-19", Tổng Giám đốc Tedros cho biết, "Nếu chúng ta chia rẽ, virus sẽ lợi dụng vào kẽ hở giữa chúng ta". Ông Tedros cũng nói rằng ông lấy làm tiếc trước quyết định của Tổng thống Trump về việc cắt tài trợ của Mỹ, vốn là một nguồn đóng góp ngân sách quan trọng cho tổ chức này. "Mỹ đã luôn là một người bạn lâu dài và hào phóng của WHO và chúng tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục đóng vai trò đó", ông Tedros nói tại buổi họp báo hàng ngày của WHO về dịch COVID-19.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục cảnh báo, bệnh COVID-19 thường nặng hơn ở những người mắc các bệnh nền như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, đau tim hoặc đột quỵ, các bệnh hô hấp mạn tính, ung thư.
H.Anh (th)
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 1 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 1 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 2 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 2 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
