Hà Nội
23°C / 22-25°C

Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS mới thành công!

Thứ hai, 16:53 26/11/2012 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet – Ngày 26/11, tại TP Đà Nẵng, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2008-2012 và triển khai chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Tham dự và chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các lãnh đạo Bộ ngành liên quan và hàng trăm đại biểu đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.
 
Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS mới thành công! 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.
  
Phát biểu khai mạc, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTWMTTQ Việt Nam cho biết: Trong những năm qua, thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1070, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng với các tổ chức thành viên đã phối hợp với chính quyền, ngành Y tế, Văn hóa – Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai, vận động các tầng lớp nhân dân cả nước tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.
 
Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS mới thành công! 2
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Hội nghị.
 
Việc ký kết thực hiện Kế hoạch liên tịch đã phát huy thế mạnh của cả 3 ngành trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống HIV/AIDS và được gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS cũng như việc giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư.
 
Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS mới thành công! 3
Lễ Ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2012-2020.
 
“Cũng từ phong trào này, đã góp phần vào kết quả gần 16 triệu/22 triệu hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa và hơn 60 ngàn/100 ngàn khu dân cư trong cả nước đạt chuẩn danh hiệu khu dân cư văn hóa”, ông Kim nói.
 
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, dịch HIV/AIDS ở Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, tính đến ngày 30/6/2012, trên toàn quốc có 204.019 người nhiễm HIV đang sống và được báo cáo, trong đó có 58.569 người ở giai đoạn AIDS và kể từ đầu vụ dịch đến nay đã có 61.856 người đã tử vong do AIDS.
 
Mặc dù năm 2011 là năm thứ 4 liên tiếp, số người nhiễm mới HIV, số bệnh nhân AIDS và số người tử vong do AIDS giảm so với năm trước đó, tuy nhiên tốc độ giảm đã chững lại, không còn giảm nhanh như những năm trước đây và mỗi tháng Việt Nam vẫn phát hiện được trên 1.000 ca nhiễm HIV mới.
 
Một xu hướng đáng lo ngại là dịch HIV vẫn tiếp tục lan rộng ra về địa dư và trong các nhóm người được coi là có hành vi nguy cơ thấp. Đến cuối tháng 6/2012, toàn quốc đã phát hiện người nhiễm mới HIV tại 78,1% xã/phường, 98% quận, huyện và 63,63% tỉnh/thành phố. Số xã phường có người nhiễm HIV tăng 0,3% so với cuối năm 2011. Tỷ lệ nhiễm HIV cao trong nhóm người được coi là có “nguy cơ thấp” có thể cảnh báo nguy cơ lây lan mạnh trong cộng đồng, đặc biệt ở một số khu vực miền núi.
 
“Đường lây truyền HIV tại Việt Nam cũng đang có sự thay đổi. Trong số người nhiễm HIV được phát hiện hàng năm, tỷ lệ người nhiễm HIV do lây truyền qua đường tình dục ngày càng chiếm tỷ lệ cao. 6 tháng đầu năm 2012 cho thấy, tính chung trong cả nước, tỷ lệ người nhiễm HIV lây truyền qua đường tình dục đã cao hơn tỷ lệ người nhiễm HIV do lây truyền qua đường máu. Trong đó, đồng bằng Sông Cửu Long có tới 76% người nhiễm HIV là bị lây qua đường tình dục, tỷ lệ này đối với khu vực duyên hải miền Trung là 60%”, báo cáo nêu rõ.
 
Ngày 7/10/2008, Bộ Y tế- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và UBTWMTTQVN ký kết kế hoạch liên tịch thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng khu dân cư”. Đến tháng 6/2012, cả nước có 17.386 nhóm nòng cốt được UBND xã/phường các cấp ra quyết định thành lập, với 98.475 thành viên. Cũng trong thời gian qua, có 3.106.063 hộ gia đình ký cam kết tham gia phòng, chống HIV/AIDS với hộ gia đình. Đã có 4.324.934 lượt người được tham dự các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo liên quan đến phong trào phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư. Đã có 315.569 buổi truyền thông HIV/AIDS trên hệ thống truyền thanh xã/phường; truyền thông họp tổ dân phố, họp chi bộ, thảo luận nhóm, lưu động là 227.712 buổi; truyền thông trực tiếp với cá nhân là 7.627.802 lượt…
 
Đặc biệt, luôn sát cánh, hỗ trợ và chia sẻ công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam có các tổ chức quốc tế với mục tiêu “không còn các ca nhiễm mới, không còn kỳ thị và phân biệt đối xử, không còn các ca tử vong vì AIDS”.
 
Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS mới thành công! 4
Bà Deborah Chatsis, Đại sứ Canada, đồng chủ tọa nhóm các Đại sứ và Trưởng đại diện tổ chức quốc tế hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
 
Bà Deborah Chatsis, Đại sứ Canada, đồng chủ tọa nhóm các Đại sứ và Trưởng đại diện tổ chức quốc tế hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam cho biết: Dịch HIV tại Việt Nam từ Bắc chí Nam, từ vùng núi cao đến đồng bằng châu thổ, vẫn đang tập trung ở các nhóm có hành vi nguy cơ cao, đó là những người tiêm chích ma túy, người bán dâm và nam quan hệ tình dục đồng giới. Các nhóm này đương nhiên không phải là phổ biến trong xã hội, nhưng thực tế rất nhiều người trong số họ đã bị xã hội không chấp nhận, với lý do có liên quan đến “tệ nạn xã hội”. Một khi bị xã hội chối bỏ, chẳng dễ dàng gì có thể tới được các cơ sở y tế hoặc các dịch vụ xã hội. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho HIV lây lan.
 
“Xóa bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử là một trong những nội dung quan trọng nhất mà phong trào đã và đang hướng tới giải quyết, đặc biệt là trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng của HIV tại Việt Nam. Cho dù hoàn toàn không hề gây ra nguy cơ lây nhiễm HIV nào cho thầy cô giáo và bạn bè cùng trường lớp, nhưng phần đông các em ở vào hoàn cảnh này đã bị từ chối không được nhập học. Thay vì được hưởng tấm lòng đùm bọc yêu thương và nâng niu trong vòng tay nhân ái dành cho con trẻ thì đứa trẻ của những ông bố, bà mẹ, đang phải ngày đêm vật lộn với con vi-rút đang mang trong mình, lại bị chối từ không được đến trường, đó cũng đồng nghĩa với việc bị chối bỏ tương lai. Giai đoạn hai của phong trào rất nên đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng này nói riêng và xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị, phân biệt đối xử với những người sống với HIV tại nơi làm việc, cơ sở y tế cũng như tất cả các hoàn cảnh khác nói chung”, bà Deborah Chatsis chia sẻ.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các cấp ngành địa phương đã cố gắng nỗ lực nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS, tăng số người không kỳ thị với người lây nhiễm HIV/AIDS. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, thời gian tới, tình hình HIV/AIDS còn diễn biến phức tạp hơn đòi hỏi các ngành các cấp chung tay vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Đặc biệt là phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng khu dân cư”.
 
“Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030” tiếp theo “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010, tầm nhìn 2020” là cần thiết, qua đó, chúng ta đặt ra những mục tiêu, hoạch định các chương trình và giải pháp phòng, chống HIV/AIDS tổng thể, dài hạn nhằm đảm bảo cho công tác này đạt hiệu quả cao, bền vững, góp phần xây dựng và phát triển đất nước”, Phó Thủ tướng khẳng định.
 
Thay mặt Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cảm ơn các cơ quan Liên hợp quốc, các Chính phủ, các tổ chức quốc tế song phương, đa phương, các tổ chức phi Chính phủ đã giúp đỡ Việt Nam trong những năm qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế nhiều hơn nữa trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và bố trí ngân sách cho hoạt động quan trọng này.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, chương trình phòng, chống HIV/AIDS những năm qua có nhiều thuận lợi cơ bản và chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, để phong trào triển khai tại cộng đồng dân cư, các tỉnh, thành cần chỉ đạo chương trình này thật hiệu quả. Mặt trận các cấp làm đầu mối nhưng các ngành Y tế và Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phối hợp chặt chẽ từ xây dựng kế hoạch đến việc triển khai theo giõi, đánh giá, sơ kết tổng kết.
 
Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS mới thành công! 5
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Phong trào tại cộng đồng dân cư.
 
Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Phong trào tại cộng đồng dân cư. Bộ Y tế tặng bằng khen cho 22 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu trong chỉ đạo, triển khai Phong trào tại cộng đồng dân cư; UBTW MTTQVN tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân.
 
Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS mới thành công! 6
Quang cảnh Hội nghị.
 
Mục tiêu chung của Chiến lược là khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2020, giảm tác động HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế- xã hội. Theo đó, tăng tỷ lệ người dân trong độ tuổi từ 15 đến 49 tuổi có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS đạt 80% vào năm 2020. Tăng tỷ lệ không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2020. Giảm 50% số trường hợp nhiễm mới HIV trong nhóm nghiện chích ma túy và nhóm lây qua đường tình dục vào năm 2015 và 80% vào năm 2020 so với năm 2010. Giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 5% vào năm 2015 và dưới 2% vào năm 2020. Tăng tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị thuốc kháng vi rút HIV đạt 80% trên tổng số người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị vào năm 2020.
 
Tầm nhìn đến năm 2030 là hướng tới ứng dụng các kỹ thuật mới có tính đặc hiệu cao về dự phòng, điều trị HIV/AIDS; hướng tới can thiệp chủ động, toàn diện, tiếp cận phổ cập, nâng cao chất lượng và bảo đảm tính bền vững của công tác phòng, chống HIV/AIDS; hướng tới tầm nhìn “ba không” của Liên Hợp quốc: Không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử với HIV/AIDS.

Ánh Dương

 

lehuong
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 3 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 4 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top