Tôn vinh người hiến tặng giác mạc

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sáng 8/10, tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, BV Mắt Trung ương phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể tổ chức lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc và vận động hiến giác mạc tại địa phương.

Kim Sơn là địa phương đầu tiên trong cả nước có người hiến tặng giác mạc sau khi qua đời là cụ Nguyễn Thị Hoa, ở xã Cồn Thoi. Hiện nay, ở Kim Sơn đã có 13/27 xã, thị trấn có người hiến tặng giác mạc với 128 người hiến tặng. Số người đăng ký hiến giác mạc ở cả 27 xã, thị trấn lên đến 8.750 người.

Tính chung trên cả nước đã có 179 người hiến tặng giác mạc sau khi qua đời tại 13 tỉnh, thành phố và gần 40.000 người đăng ký hiến tặng. Trong khi đó mỗi năm có  khoảng 120-150 ca ghép giác mạc được thực hiện.
 
Thiện Ân

Hội nghị phòng ngừa thai lưu, tử vong chu sinh

Hội nghị sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong 3 ngày (16-18/10) do Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình (RaFH) phối hợp với International Stillbirth Alliance (ISA), Vụ Sức khỏe bà mẹ, trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp thực hiện.

Năm 2013, Hội nghị ISA chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc thai nghén, chăm sóc bà mẹ, thai nhi và trẻ sơ sinh trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các nước đang phát triển khác. Hội nghị là nơi chia sẻ, thảo luận, định hướng hợp tác giữa các nước để vượt qua khoảng cách giữa kiến thức, thực hành từ đó giảm nguy cơ thai lưu, tử vong chu sinh và tử vong mẹ hướng đến đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Những thông tin được chia sẻ sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và thai nhi tại Việt Nam từ đó nâng cao chất lượng dân số.   
 
T.Nguyên

Nối thành công bàn tay đứt lìa

Thông tin từ BVĐK Đồng Nai cho hay, bệnh viện vừa nối thành công bàn tay đứt lìa do tai nạn lao động cho anh Dương Văn Phước (43 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM). Theo hồ sơ bệnh án, anh Phước nhập viện lúc 14 giờ 30 phút ngày 6/10 từ Bệnh viện Đa khoa thị xã Dĩ An trong tình trạng đứt lìa 1/3 cẳng tay trái, bị mất nhiều máu. Bác sĩ Hoàng Anh Thuấn, trưởng ca mổ cho biết, sau khi tiếp nhận các bác sĩ nhanh chóng làm sạch vết thương, sau đó cố định xương rồi bắt đầu nối dây thần kinh, nối mạch máu và cuối cùng là khâu da. Do bệnh nhân mất nhiều máu nên phải truyền đến 12 đơn vị và chế phẩm máu.    
 
Tri Thường
baoin
Ý kiến của bạn
Tags:
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.