Tổng kết Dự án hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sáng nay 20/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Liên minh châu Âu phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên (HEMA).

Tổng kết Dự án hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo 1
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (giữa) cùng Giám đốc Dự án HEMA, đại diện World Bank và đại diện Liên minh châu Âu chủ trì hội thảo. Ảnh: H.T
 
Tham dự và phát biểu ý kiến tại hội nghị có PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS Phạm Lê Tuấn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ Y tế, Giám đốc Dự án; đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các vụ, cục, tổng cục, Trưởng ban quản lý dự án thuộc Chương trình mục tiêu y tế quốc gia.

Y tế là một trong hai lĩnh vực chủ chốt mà Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục tài trợ cho Việt Nam. 
Trong giai đoạn 2007 – 2013, Phái đoàn Liên minh châu Âu phân bổ hơn 40% trong tổng nguồn vốn viện trợ chính thức cho lĩnh vực này, tương đương 110 triệu euro. 
Điều đó khiến cho Liên minh châu Âu trở thành nhà tài trợ không hoàn lại lớn nhất trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam.
Tham dự hội nghị còn có đại diện các nhà tài trợ của Liên minh châu Âu, Văn phòng World Bank tại Việt Nam; các đối tác phát triển WHO, UNICEF, UNFPA, ADB,… cùng đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo UBND các tỉnh thực hiện dự án.

Dự án được triển khai từ năm 2006 tại 5 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Gia Lai, Kon Tum, Sơn La với tài trợ của Liên minh châu Âu, nhằm đảm bảo cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao phục vụ việc dự phòng và điều trị bệnh, nâng cao sức khỏe của người dân nghèo sống tại khu vực miền núi vùng sâu, vùng xa và dân tộc thiểu số. 

Trong đó, tập trung vào các gói dịch vụ làm mẹ an toàn, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, tiêm chủng mở rộng, phòng chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp, chăm sóc mắt, y tế học đường, thúc đẩy việc chi trả bảo hiểm y tế theo định suất và cải thiện điều kiện làm việc cho 253 trạm y tế xã.

Tổng kết Dự án hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo 2
Bộ trưởng Bộ Y tế ký kết biên bản cam kết duy trì kết quả chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và dân tộc thiểu số. Ảnh: H.T

Sau 6 năm triển khai, dự án đã góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế và đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến tận thôn bản. Các chỉ số hoạt động của các gói dịch vụ được cải thiện qua các năm; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng của 5 tỉnh đã giảm từ hơn 30% năm 2008, xuống còn 23,5% trong năm nay; tỷ lệ trẻ được tiêm đủ 4 mũi vắc xin bạch hầu, ho gà, uốn ván được nâng lên hơn 90%, tăng 20% so với trước khi triển khai dự án; tỷ lệ phụ nữ được khám thai ít nhất 3 lần vượt chỉ tiêu đặt ra và đạt gần 70% trong năm nay.

Tại hội nghị, sau khi đánh giá các kết quả của dự án, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân 5 tỉnh thụ hưởng dự án đã ký kết biên bản cam kết duy trì kết quả chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và dân tộc thiểu số.
Hà Anh
vietha
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.