Tổng thanh tra các cơ sở kinh doanh dược tư nhân tại TP HCM
Giadinh.net- Ngày 21/4, Sở Y tế TPHCM ra quyết định thanh tra đợt 1 năm 2010 đối với các cơ sở kinh doanh dược phẩm, cơ sở y học cổ truyền, cơ sở giải phẩu thẩm mỹ, các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và các cơ sở khám chữa bệnh liên quan đến người nước ngoài. <br/>Thông tin được đưa ra tại buổi tổng kết các kết quả thanh tra y tế năm 2009 của Sở Y tế TP HCM vào chiều 21/4.
Ông Phạm Kim Bình, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết, thanh tra sẽ tập trung kiểm tra việc niêm yết giá thuốc, giá khám chữa bệnh, quảng cáo thuốc và các quy chế dược như quy chế quản lý thuốc gây nghiện…
Phạt cũng không dễ
Theo ông Bình, năm 2009 phát hiện 134 cơ sản xuất kinh doanh dược phẩm vi phạm các quy chế kinh doanh thuốc. Thanh tra y tế đã nhiều lần mời lên giải quyết nhưng các cơ sở phớt lờ, cố tình không thực hiện.
Nhiều cơ sở y tế, kinh doanh và sản xuất dược phẩm trên địa bàn TP HCM bị phát hiện có sai phạm trong năm 2009. Tuy nhiên, số vụ việc chưa được xử lý còn nhiều do các cơ sở kinh doanh phớt lờ không chịu thụ lý, gây khó khăn cho công tác thanh tra.
Thanh tra y tế kiểm tra 4.465 cơ sở kinh doanh dược thì phát hiện 752 cơ sở vi phạm. Đến thời điểm này còn 134 cơ sở chưa thể xử lý vi phạm, trong đó có 37 cơ sở kinh doanh sản xuất thuốc mời nhiều lần nhưng không đến họp và có 97 cơ sở khác chưa được xử lý.
Các hành vi vi phạm của các cơ sở này chủ yếu là thực hiện sai quy chế kinh doanh thuốc, sai về niêm yết, kê khai giá, vi phạm các quy định quảng cáo và vi phạm quy định thuốc Tamiflu.
Thanh tra y tế đã tịch thu 335 loại thuốc không có số đăng ký, 89 loại thuốc phi mậu dịch, 208 loại thuốc quá hạn và 43 loại mỹ phẩm không có số đăng ký.
Cơ quan này cũng phối hợp với phòng PC15 (Công An TP HCM), chi cục quản lý thị trường phát hiện 2 cơ sở sản xuất dược phẩm giả và phát hiện 4 cơ sở khác kinh doanh thuốc giả và vi phạm sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền phạt các vi phạm là gần 2.5 tỷ đồng.
Nhà thuốc chuẩn GPP cũng sai phạm
Tương tự trong lĩnh vực hành nghề y, thanh tra phát hiện được 531 cơ sở vi phạm và xử lý được 458 cơ sở vi phạm. Số còn lại là thanh tra nhiều lần mời chủ các cơ sở đến giải quyết song các cơ sở cũng “chây lỳ” không đến.
Ông Bình cho hay, thanh tra phát hiện nhiều tồn tại trong kinh doanh thuốc như kinh doanh thuốc nhập lậu (nhất là thuốc đông dược), giá thuốc, vi phạm lĩnh vực quảng cáo … nhưng những vi phạm này chưa được giải quyết tốt do chưa có văn bản quy định cụ thề để xử lý các tồn tại .
“Bên cạnh đó, việc đánh giá, áp dụng hình thức xử lý đối với sai phạm của các cơ sở giữa các đoàn thanh tra không thống nhất, còn có sự nể nang. Cá biệt có đoàn trong suốt đợt thanh tra không phát hiện cơ sở nào sai phạm để xử lý làm hạn chế hiệu quả của các cuộc thanh tra,” ông Bình nói.
Trong năm 2009, thanh tra y tế đã phát hiện nhiều cơ sở hành nghề không có giấy phép, hành nghề khi chứng chỉ, giấy phép hành nghề hết hạn. Số lượng cơ sở kinh doanh thuốc không có chứng chỉ và giấy phép đa số tập trung tại các quận ngoại thành như Bình Chánh, Hóc Môn, thủ Đức và đa số không xử lý được do mời cơ sở không đến.
Theo thanh tra Sở Y tế thành phố, điều khá nghiêm trọng là các cơ sở kinh doanh thuốc đạt chuẩn GPP (Thực hành tốt) vẫn phát hiện sai phạm. Cụ thể, trường hợp nhà thuốc GPP thuộc Công ty Cổ phần Dược Minh Phúc đã bị phát hiện vi phạm kinh doanh thuốc quá hạn, buôn bán hàng hóa không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.
Riêng nhà thuốc Mỹ Châu 4 bị đề nghị tước chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề 12 tháng đối với hành vi chứa lượng lớn thuốc, thực phẩm chức năng quá hạn sử dụng, mất phẩm chất (riêng tân dược là hơn 86.000 đơn vị sản phẩm) tại kho hàng của công ty này không bị xử phạt nhưng bị buộc tiêu hủy.
Huyền Trang