TP HCM: Đối mặt cùng lúc với 3 loại dịch bệnh

| Tin tức - Sự kiện

Hiện thành phố đang đối đầu với 3 loại dịch bệnh bùng phát cùng lúc là: bệnh tay chân miệng (TCM), sốt xuất huyết (SXH) và sốt rét.

Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết.
 
Trong 7 tháng đầu năm 2011, TP HCM có 5.965 trường hợp mắc bệnh SXH, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 7 vừa qua cũng có hơn 1.200 ca mắc SXH, tăng 40% so với cùng kỳ. Các quận, huyện có ca bệnh tăng cao là: Q.7, Q.8, Tân Bình, Hóc Môn.

Số ca bệnh tay chân miệng cũng đang ở mức cao. Trong tháng 7 có 171 phường xã có ca bệnh, với 1.882 ca, tăng 6 lần so với cùng kỳ và có 5 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do bệnh này lên 22 ca.
 
Sau 20 năm vắng bóng thì đến nay dịch sốt rét cũng bộc phát tại TP HCM với 40 ca bệnh. Tập trung ở vùng lưu hành sốt rét cũ là xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện rải rác một số ca bệnh ở các quận, huyện khác, không loại trừ khả năng lây nhiễm có liên quan đến huyện Nhà Bè.

Trước tình hình nhiều loại dịch bệnh tăng cao cùng lúc, Sở Y tế TP HCM chỉ đạo các quận, huyện tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh. Đối với bệnh TCM, cần chú ý đề phòng dịch có khả năng tăng cao trong mùa tựu trường.
 
Do đó, Trung tâm Y tế dự phòng các quận, huyện phải phối hợp với ngành giáo dục tổ chức vệ sinh môi trường vào dịp tựu trường. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho cán bộ nhân viên trong trường, đảm bảo từ ban giám hiệu, nhân viên y tế, giáo viên đến nhân viên vệ sinh trong trường đều được tập huấn về phòng, chống bệnh TCM; tăng cường giám sát bệnh trước, trong và sau ngày tựu trường.

Việc tuyên truyền phòng, chống bệnh TCM sẽ kết hợp với tuyên truyền phòng, chống bệnh SXH, hướng dẫn phụ huynh học sinh kiểm soát và diệt lăng quăng tại nhà. Nếu phường xã có 5 ca bệnh SXH trở lên thì đơn vị y tế quận, huyện phải tổ chức xử lý môi trường trên diện rộng ở toàn vùng nguy cơ chứ không chỉ xử lý ở nơi xảy ra ca bệnh và đảm bảo 90% điểm có yếu tố nguy cơ được kiểm soát.

Hiện nay, dịch sốt rét diễn tiến nhanh nhưng khu lưu trú chưa lan rộng. Do bệnh sốt rét thường rất dai dẳng nếu không được điều trị đúng trong vòng 14 ngày thì bệnh có thể tái phát, cần phải được theo dõi thường xuyên.
 
Đối với các vùng như: huyện Cần Giờ, Nhà Bè, các xã phía Nam của huyện Bình Chánh, một số xã ở quận 9, Thủ Đức, Hóc Môn…, là những điểm từng lưu hành bệnh sốt rét cần phải được giám sát, theo dõi ít nhất trong vòng một tháng.
 
Huyền Trang
thanhloan
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.