Theo BS. Phạm Việt Thanh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, bên cạnh đối phó với dịch sốt xuất huyết (SXH) trong trường học, các quận vùng ven, lãnh đạo ngành y tế còn đặc biệt quan tâm đến việc diệt muỗi, phòng chống SXH trong các nhà cao tầng, tòa cao ốc.
"Tới gia đình của người mắc bệnh SXH có 4 tầng lầu, cán bộ y tế xin phép được lên kiểm tra xem có ổ dịch trong nhà hay không. Chủ hộ gia đình cam kết rằng nhà sạch sẽ, không thể có muỗi. Cán bộ phải thuyết phục rất nhiều, chủ nhà mới cho vào. Khâu vệ sinh nhà cửa rất sạch sẽ, tuy nhiên, nhân viên y tế lên tầng thượng phát hiện ổ loăng quăng và muỗi sống trong bồn cầu nhà vệ sinh, do gia đình không xịt nước bao giờ"- BS. Phạm Việt Thanh lấy dẫn chứng về việc có loăng quăng ở các nhà cao tầng.
Tuy nhiên, theo ông Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM thì Trung tâm vẫn chưa tính tới việc phun xịt diệt muỗi ở các toàn nhà cao ốc. Theo ông Siêu, nguyên tắc, muỗi không lên ở độ cao quá 10m. Có thể ở một số nhà thấp, từ 3, 4 tầng trở xuống, có lan can hở khi mưa nước bị ứ đọng ở các chậu hoa, có thể phát sinh muỗi. Nhưng hiện hay, việc xịt muỗi trong nhà chưa thể làm được, vì rất phức tạp, tốn nhiều nhân lực, thuốc.
Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM, tính đến hết tháng 8/2011, toàn thành phố có 7.497 ca bệnh SXH (tăng 92% so với cùng kỳ năm 2010). Số ca mắc bệnh SXH mặc dù xuất hiện nhiều ở các quận Thủ Đức, quận 6, quận 8, quận Tân Bình, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh... nhưng gần đây SXH đang tăng cao ở các quận nội thành, các quận ở trung tâm thành phố.
Huyền Trang