TP.HCM: Báo động tình trạng phẫu thuật thẩm mỹ “chui”

| Y tế

GiadinhNet - Sáng nay (14/3), Sở Y tế TP.HCM cho biết, mới đây, Thanh tra Sở phối hợp với Công an thành phố kiểm tra đột xuất và phát hiện thêm một cơ sở làm đẹp hoạt động thẩm mỹ "chui". Sở Y tế cũng đang báo động về tình trạng hoạt động trái phép này.

Cụ thể, cơ sở thẩm mỹ không phép có tên là "Viện thẩm mỹ Chang Beauty" ở phòng 202, Chung cư Ngọc Khánh, 21-23 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP.HCM. 

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này chỉ xuất trình giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhưng không xuất trình được chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động liên quan đến cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh. Đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở này có 1 phòng phẫu thuật được trang bị các thiết bị, dụng cụ dao kéo, thuốc men phục vụ phẫu thuật thẩm mỹ.

TPHCM: Báo động tình trạng phẫu thuật thẩm mỹ “chui” - Ảnh 1.

Bên dưới là biển hiệu “Công ty TNHH Mỹ phẩm Chang Beauty” nhưng tại tầng 2 chung cư lại là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và có chứng cứ của phẫu thuật thẩm mỹ trái phép. Ảnh: Sở Y tế cung cấp


Đoàn đã niêm phong, tạm giữ các vật tư trang thiết bị y tế, thuốc và các giấy tờ có liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở. Sở Y tế yêu cầu cơ sở phải dừng ngay các hoạt động khám, chữa bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc da, tháo gỡ ngay các nội dung quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh trên tất cả các trang mạng khi chưa chứng minh được cơ sở có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ trong chưa đến 2 tuần qua, Sở Y tế TP.HCM phối hợp với Công an Thành phố liên tục "đột kích" các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ "chui", thẩm mỹ trá hình trên địa bàn các Quận 1, 5, 6, 11, Gò Vấp… Vì vậy, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn gửi Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện về việc kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ không phép trên địa bàn.

Cụ thể, theo Sở Y tế TP.HCM, có nhiều cơ sở khám chữa bệnh hoạt động lén lút không phép, nhiều cơ sở đăng ký kinh doanh với loại hình dịch vụ thẩm mỹ như xăm, phun, thêu trên da, cơ sở chăm sóc da (spa), cơ sở cắt tóc gội đầu, dịch vụ massage xoa bóp nhưng lại thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn...và có nhiều cơ sở còn quảng cáo trên mạng xã hội, báo chí về việc thực hiện. Thậm chí, một số cơ sở trá hình bệnh viện, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, da liễu hoặc cơ sở đào tạo nghề để lén lút đào tạo và thực hiện các dịch vụ có liên quan đến thẩm mỹ, gây ra những biến chứng, điển hình là vụ việc "bỏ quên" gạc y tế trong khoang ngực bệnh nhân".

Nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, kịp thời ngăn chặn các cơ sở hoạt động không phép, hoạt động trá hình, lén lút và xử lý nghiêm các sai phạm cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố, Sở Y tế đề nghị Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện tập trung chỉ đạo phòng y tế tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, các cơ sở chăm sóc da, spa, các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ... trên địa bàn quản lý. Xử lý nghiêm các cơ sở có vi phạm, đặc biệt vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, các cơ sở hoạt động không phép, cơ sở hoạt động quá phạm vi chuyên môn được cho phép, cơ sở vi phạm về quảng cáo khám, chữa bệnh, kể cả phối hợp các cơ quan có thẩm quyền xử lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật nếu vi phạm luật Khám bệnh, chữa bệnh gây hậu quả nghiêm trọng. Công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết, phòng tránh.

Đồng thời chỉ đạo Phòng y tế chủ động tham mưu lập đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất, thường xuyên và kịp thời phát hiện sai phạm, ngăn ngừa sự cố y khoa nghiêm trọng có thể xảy ra, để bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn và xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ sở có hành vi vi phạm, đặc biệt đối với các cơ sở hoạt động không phép. Báo cáo đột xuất, định kỳ vào ngày cuối của tháng kết quả thực hiện về Thanh tra Sở Y tế.

Kim Vân

Ý kiến của bạn
Tags:
'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.