TP.HCM cấp thêm 118.000 liều vaccine Vero Cell cho các quận, huyện

| Y tế

GiadinhNet - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết vừa phân bổ thêm 118.000 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm cho các địa phương trên địa bàn.

TP.HCM cấp thêm 118.000 liều vaccine Vero Cell cho các quận, huyện - Ảnh 1.

Cũng trong sáng nay, một triệu liều vaccine Vero Cell trong số 5 triệu liều mà Bộ Y tế đồng ý để Công ty TNHH Dược Sài Gòn (Sapharco) nhập khẩu đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. 

Trước đó, ngày 12/8, HCDC cũng đã phân bổ 44.000 liều vaccine Vero Cell cho TP.Thủ Đức cùng 16 quận huyện khác. 

Như vậy, trong 1 triệu liều vaccine Vero Cell mà Bộ Y tế đồng ý cho TP.HCM tiêm cho người dân, HCDC đã phân bổ 162.000 liều cho các địa phương.

Hôm nay, TP.HCM tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 dựa trên sự tự nguyện, người dân đồng ý mới được tiêm. 

TP.HCM cấp thêm 118.000 liều vaccine Vero Cell cho các quận, huyện - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng tiêm vaccine Vero Cell tại quận Tân Phú. Ảnh: HCDC

Nhiều điểm tiêm có đông người dân đến tiêm, tiêu biểu như điểm tiêm trường tiểu học Bình Hưng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) trong ngày 13/8 đã tiêm 800 liều; điểm tiêm trường tiểu học An Hội (phường 8, quận Gò Vấp) chỉ trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ buổi sáng nay 14/8 đã tiêm hơn 400 liều và dự kiến tiêm được khoảng 1.500 liều cho người dân trong hôm nay….

Cũng trong sáng nay (14/8), chuyến bay từ Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đưa khoảng một triệu liều vaccine Vero Cell về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). 

Lô hàng này nằm trong số 5 triệu liều vaccine Vero Cell mà Bộ Y tế đồng ý để Công ty TNHH Dược Sài Gòn (Sapharco) nhập khẩu. 

Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 2 triệu liều vaccine Vero Cell trong tổng số 5 triệu liều trên về đến Việt Nam (trước đó, 1 triệu vaccine về đến TP.HCM ngày 31/7. Sau khi thẩm định chất lượng, ngày 10/8, Bộ Y tế có văn bản đồng ý Thành phố sử dụng một triệu liều vaccine này.)

Theo Bộ Y tế, vaccine COVID-19 Vero Cell, Inactivated sản xuất tại cơ sở Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd (Trung Quốc) đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt nằm trong danh sách vaccine sử dụng khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vaccine này cũng được nhiều nước trên thế giới đưa vào sử dụng trong tiêm chủng.

Theo HCDC, tính từ 18 giờ ngày 13/8 đến 18 giờ ngày 14/8, TP.HCM ghi nhận thêm 4.231 trường hợp mắc COVID-19 mới. Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM đã có tổng cộng 144.770 trường hợp mắc COVID-19 được công bố.

Tính đến sáng 14/8, số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà tại TP.HCM là 35.029 người, trong đó có 11.994 trường hợp F0 mới và 23.035 trường hợp F0 sau xuất viện về cách ly, theo dõi tại nhà. Trong ngày 13/8 có 2.175 bệnh nhân xuất viện.

Vân Nhi

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.