Hà Nội
23°C / 22-25°C

TPHCM: Quán cơm cạnh Bệnh viện Nhi đồng 2 không có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2

GiadinhNet - Mạng xã hội đang lan truyền thông tin về thông báo nội bộ của Bệnh viện Nhi đồng 2 yêu cầu các nhân viên phải khai báo y tế sau khi đến quán cơm số 31A, đường Nguyễn Du (sát cạnh bệnh viện), do nhân viên tại đây đã từng đến Đà Nẵng và tiếp xúc với người mắc COVID-19.

TPHCM: Quán cơm cạnh Bệnh viện Nhi đồng 2 không có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Theo thông báo lan truyền trên mạng xã hội, Phòng Quản trị Bệnh viện Nhi đồng 2 phát thông báo nội bộ cho các khoa phòng trong phạm vi bệnh viện thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 sau khi có thông tin của UBND Quận 1 về một trường hợp nghi mắc COVID-19 ở quán cơm số 31A, đường Nguyễn Du, Quận 1. Nhân viên ở quán cơm này từng đi du lịch tại Đà Nẵng và ngồi xe của tài xế taxi mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố vào ngày 5/8.

Thông báo yêu cầu nhân viên các khoa, phòng có đến quán cơm này từ 27/7 đến ngày 6/8 phải thông báo ngay với người quản lý trực tiếp, quản lý sẽ lập danh sách gửi ngay cho cơ quan chức năng của bệnh viện. Các khoa, phòng có trách nhiệm lập danh sách thông tin người bệnh, nhân thân bệnh nhân có đến quán cơm số 31A trong thời gian trên.

TPHCM: Quán cơm cạnh Bệnh viện Nhi đồng 2 không có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Vị trí quán cơm 31A, đường Nguyễn Du nằm sát cạnh Bệnh Viện Nhi đồng 2.

Theo lý giải của Bác sĩ Lê Thị Minh Hồng - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, sáng nay (7/8), bệnh viện nhận được thông báo của UBND Quận 1 về việc quán cơm có trường hợp liên quan đến một ca COVID-19 ở Đà Nẵng nên đã ngay lập tức thông báo cho nhân viên và người bệnh dừng việc ra quán cơm. Đồng thời, bệnh viện cũng lập danh sách nhân viên, người bệnh, thân nhân bệnh nhân có ra quán cơm trong thời gian trên trong khi chờ kết quả xét nghiệm.

Bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Quận 1 cho biết, sáng nay 7/8, các cơ quan chức năng Quận 1 nhận được thông tin một tài xế taxi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng đã từng chở nhân viên ở quán cơm nói trên khi đi du lịch tại Đà Nẵng. Cơ quan chuyên môn đã phối hợp tiến hành khử khuẩn, xác minh và lấy mẫu xét nghiệm cho một số nhân viên của quán cơm. Do đây là quán cơm nằm sát bệnh viện nên đã chủ động thông báo cho bệnh viện để phối hợp rà soát, phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện đã có kết quả xét nghiệm của các nhân viên này đều âm tính. Hơn nữa, bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng chạy Grab chở nhân viên quán cơm trong khoảng thời gian từ ngày 16/7 đến 23/7, như vậy thời gian tiếp xúc của các nhân viên với tài xế ở Đà Nẵng đã qua 14 ngày nên quán cơm là điểm không có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top