TP.HCM: TP Thủ Đức đẩy mạnh tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi

| Y tế

GiadinhNet - TP.Thủ Đức đang tích cực triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người dân, lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các khu cách ly, phong tỏa, đặc biệt người trên 65 tuổi...

TP.HCM: TP Thủ Đức đẩy mạnh tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi - Ảnh 1.

TP Thủ Đức hiện đứng thứ 5/22 quận, huyện tại TP.HCM về số lượng ca mắc COVID-19 và điểm phong tỏa.

Trước tình hình đó, Bộ Y tế đề nghị TP.HCM tăng tốc độ bao phủ tiêm chủng. Theo đó, TP Thủ Đức đã ban hành Kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 (đợt 5) trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Đối tượng được tiêm vaccine là tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên; ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền và đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng (thời gian triển khai từ ngày 31/7). Hình thức triển khai sẽ tổ chức lấy mẫu test COVID -19 nhanh cho tất cả người đến tiêm, trước khi tiêm cho các khu vực có nguy cơ cao về dịch bệnh.

TP.HCM: TP Thủ Đức đẩy mạnh tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi - Ảnh 2.

Người trên 65 tuổi được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19.

TP Thủ Đức tổ chức 36 điểm tiêm vaccine cố định tại 34 phường, trong đó người dân ở phường An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông tập trung đến điểm tiêm tại phường An Khánh; các phường còn lại mỗi phường bố trí một điểm tiêm.

Đội tiêm gồm các lực lượng lấy mẫu xét nghiệm, khám sàng lọc và tiêm do Bệnh viện TP Thủ Đức, Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Trung tâm Y tế TP Thủ Đức cử lực lượng đảm bảo tại các điểm tiêm.

TP.HCM: TP Thủ Đức đẩy mạnh tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, ông Hoàng Tùng.

Trao đổi về vấn đề tiêm vaccine COVID-19, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, ông Hoàng Tùng cho biết: "Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, những đối tượng người trên 65 tuổi, có bệnh nền, nhóm cán bộ thực hiện công tác phòng chống dịch tuyến đầu sẽ được ưu tiên tiêm vaccine. Vì vậy chúng tôi đã triển khai một đội hình xe tiêm chủng lưu động đến từng khu phố để tiêm cho người dân. Trên mỗi xe ô tô lưu động có 5 nhân viên y tế (2 bác sĩ, 3 điều dưỡng) cùng bình ô xy, các loại thuốc để xử lý khi có sự cố.

Trong thời gian đầu, chúng tôi sẽ tập trung tiêm cho các khu vực có nguy cơ cao. Sau khi đánh giá lại các khu vực phong tỏa sẽ thực hiện tiêm chủng, biến khu vực này thành vùng xanh, đồng thời để người dân tham gia tự quản các khu vực này, duy trì vùng xanh trong thời gian tới".

TP.HCM: TP Thủ Đức đẩy mạnh tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi - Ảnh 4.

Trường Tiểu học Võ Văn Hát (phường Phước Long B) được bố trí làm điểm tiêm vaccine COVID-19.

Tại địa điểm tiêm trường Tiểu học Võ Văn Hát (phường Phước Long B, TP Thủ Đức), bà Chu Thị Hoa (67 tuổi) có mặt từ sớm để được tiêm vaccine COVID-19: "Khi được thông báo đi tiêm vaccine COVID-19 cho những người trên 65 tuổi tôi vui lắm. Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng mình được đi tiêm là may mắn hơn rất nhiều người. Khi đến tiêm, nhân viên y tế hướng dẫn chúng tôi rất cụ thể, ngồi giãn cách, bịt khẩu trang, khử khuẩn đầy đủ. Sau khi điền thông tin sẽ được khám sàng lọc xem có đủ điều kiện hay không. Tiêm xong sẽ ngồi theo dõi, các bác sĩ kiểm tra và nhắc nhở thường xuyên, không có vấn đề gì sẽ được về. Chỉ mong dịch bệnh nhanh qua và có nhiều người được tiêm như chúng tôi".

Hiện, TP HCM đang triển khai tiêm vaccine đợt 5 tại đồng loạt các quận, huyện từ ngày 22/7 với 624 điểm tiêm tại 312 phường, xã. Dự kiến trong 2 tuần thành phố tiêm xong 930.000 liều, gồm vaccine AstraZeneca, Moderna, Pfizer và một lượng nhỏ Sinopharm. Bốn đợt trước, thành phố đã tiêm cho 991.322 người (943.215 người mũi một và 48.107 mũi hai).

Một số hình ảnh tiêm vaccine cho người cao tuổi tại TP Thủ Đức:

TP.HCM: TP Thủ Đức đẩy mạnh tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi - Ảnh 5.

Người dân điền thông tin trước khi tiêm vaccine.

TP.HCM: TP Thủ Đức đẩy mạnh tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi - Ảnh 6.

TS. Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) khảo sát tại một số điểm tiêm.

TP.HCM: TP Thủ Đức đẩy mạnh tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi - Ảnh 7.

Người dân được bố trí giãn cách đảm bảo khi đi tiêm.

TP.HCM: TP Thủ Đức đẩy mạnh tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi - Ảnh 8.

Phòng khám sàng lọc trước tiêm chủng.

TP.HCM: TP Thủ Đức đẩy mạnh tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi - Ảnh 9.

Những ai đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe sẽ được tiêm vaccine.

TP.HCM: TP Thủ Đức đẩy mạnh tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi - Ảnh 10.

Nhiều người dân vui mừng vì được tiêm vaccine.

TP.HCM: TP Thủ Đức đẩy mạnh tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi - Ảnh 11.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân sau tiêm.

Diễm Hằng

Diễm Hằng
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.