Trang bị hành trang cho giới trẻ

| Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Vừa qua, tại Hòa Bình, Trung ương Đoàn TNCS HCM đã tổ chức buổi tọa đàm các đội kịch tương tác.

Đây là một mô hình đã và đang phát huy mạnh tính tương tác và thân thiện, đơn giản mà hiệu quả về công tác giáo dục DS/SKSS/KHHGĐ cho thanh thiếu niên. Báo GĐ&XH xin trích ý kiến đại diện các đội kịch xung quanh mô hình này.
 
Tuyên truyền, giáo dục về giới, chăm sóc SKSS cho thế hệ tương lai.

Anh Nguyễn Thanh Hảo- Phó Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Bắc

“Nhiều năm qua, các mô hình tuyên truyền vận động về DS-KHHGĐ, SKSS vị thành niên, thanh niên, tổ chức Đoàn đã tiếp cận và ngày càng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, qua đó huy động thanh thiếu nhi tham gia thực hiện chính sách dân số và phát triển ở cộng đồng các địa phương ngày càng tốt hơn. Các hoạt động này đã phát huy ưu điểm, đó là thông qua các hoạt động truyền thông đã góp phần tích cực, có hiệu quả trong việc giáo dục và nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của thanh niên. Mặt khác, thực hiện công tác giáo dục DS/KHHGĐ/ SKSS, tổ chức hoạt động thiết thực cũng là cách để phát huy tác dụng, ảnh hưởng của tổ chức Đoàn tới thanh thiếu nhi nói riêng và nhân dân nói chung, phát huy tính tình nguyện, xung kích của thanh thiếu nhi trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”.

Chị Nguyễn Thị Lan- Phó Ban Trường học - Tỉnh đoàn Kon Tum

“Qua 1 năm triển khai thực hiện, đội kịch tương tác với 15 thành viên được hỗ trợ kiến thức và kỹ năng đã giúp thanh niên gỡ rối bằng những tình huống trong đời sống hàng ngày, biểu diễn tại các địa bàn dân cư và trong trường học. Trong tương lai, Tỉnh đoàn sẽ  tiếp tục phổ biến, triển khai mô hình tới các huyện, thành phố, tạo nên hình thức mới, hấp dẫn, thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên, tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên chia sẻ thông tin kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống, ra quyết định, nâng cao sức đề kháng trước các tệ nạn xã hội. Tiếp tục trang bị kiến thức cơ bản cho những người đi truyền thông; tập huấn kỹ năng ra câu hỏi; kỹ năng đưa ra thông điệp...; nhân rộng mô hình; đồng thời đề nghị hỗ trợ về mặt tài liệu, tập huấn, chuyên gia của TƯ Đoàn.

Anh Lê Thanh Hùng- Phó Bí thư - Tỉnh đoàn Ninh Thuận:

“Năm 2010, thực hiện Chương trình công tác về nâng cao chất lượng và sử dụng dịch vụ sức khỏe sinh sản của Đoàn Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đòan cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị tiếp tục duy trì và đẩy mạnh việc tổ chức sinh hoạt các mô hình SKSS như: CLB Tiền hôn nhân, Góc cà phê thân thiện, Diễn đàn thanh niên với nội dung giao lưu hỏi đáp, tìm hiểu kiến thức về SKSS tại các xã có CLB và mới đây là mô hình kịch tương tác. Đầu năm 2010, được sự giúp đỡ của Dự án SKSS của tỉnh và sự chỉ đạo, hỗ trợ về mặt kỹ thuật của Trung ương Đoàn, Tiểu Ban QLDA của Tỉnh đoàn đã mở 1 lớp tập huấn về kịch tương tác; đồng thời, sau đó đã chỉ đạo cho 2 huyện Đoàn và 1 Thành đoàn thành lập 3 đội kịch tương tác tại địa bàn”.            
 
V.Thu (ghi)
hoahue
Ý kiến của bạn

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Thoái hóa đốt sống lưng tình trạng nặng có thể gây liệt nửa người, nhiều người bệnh rồi mà không biết rèn luyện thể lực, cũng không biết "Ứng dụng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (S-Health)" để được nhắc nhở, hướng dẫn, hay cấp cứu kịp thời.

Cho tương lai phát triển bền vững

Cho tương lai phát triển bền vững

Nghiên cứu - Trao đổi -

GiadinhNet - Báo cáo số liệu Thanh niên Thế giới năm 2013 của Văn phòng Tham chiếu Dân số Hoa Kỳ (PRB) cho thấy, trên thế giới hiện nay, thanh niên (nhóm dân số từ 10-24 tuổi) là hơn 1,8 tỷ người, chiếm 25% tổng dân số thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.