Trẻ đã tiêm có được cấp hộ chiếu vắc xin COVID-19?
Bộ Y tế dự kiến từ 15-4 bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu vắc xin cho người dân, nhưng đến nay 41 triệu mũi tiêm vẫn chưa được xác minh thông tin.

Hộ chiếu vắc xin sẽ được hiển thị trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, PC-COVID - Ảnh: DƯƠNG LIỄU
Các đơn vị đang gấp rút tiến hành xác minh thông tin, đồng thời việc chuẩn bị cho trẻ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cũng sẽ được cấp hộ chiếu vắc xin như những đối tượng khác.
Mới đây, trong cuộc họp về việc tiếp tục triển khai kế hoạch cung ứng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị căn cứ vào diễn biến dịch và tình hình thực tiễn, khẩn trương đề xuất số lượng vắc xin Pfizer cần mua và nhận vắc xin viện trợ của Chính phủ Úc để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Dự kiến sẽ tiêm chủng cho trẻ ngay khi nhận vắc xin từ Chính phủ Úc.
Người dân không có căn cước công dân cũng sẽ được cấp hộ chiếu vắc xin
Sáng 4-4, Bộ Y tế cho biết từ ngày 8-4 bắt đầu triển khai ký số, hoàn thành các bước cấp hộ chiếu vắc xin cho người dân.
Biểu mẫu hộ chiếu vắc xin đã được Bộ Y tế ban hành có 11 trường thông tin, gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, bệnh dịch, số mũi tiêm, ngày tiêm, liều số, sản phẩm vắc xin... Các thông tin được đóng gói dưới dạng mã QR định dạng 2D.
Quy trình cấp hộ chiếu vắc xin gồm 3 bước. Đầu tiên, các cơ sở tiêm chủng rà soát, xác minh, xác thực thông tin trên nền tảng quản lý tiêm chủng. Sau đó, với dữ liệu này các cơ sở tiêm chủng xác nhận bằng chữ ký số.
Tùy theo tình hình thực tế, địa phương có thể giao sở y tế hoặc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, cơ sở tiêm chủng duyệt thông tin. Cuối cùng, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) chịu trách nhiệm duyệt cho người dân vào cuối ngày, cũng bằng chữ ký số.
Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), đến nay đã có 52,3 triệu công dân được xác thực mũi tiêm chủng COVID-19, còn khoảng 41 triệu mũi tương ứng khoảng 650.000 công dân chưa được xác thực mũi tiêm. Trong đó có khoảng 300 - 400 đối tượng tiêm chủng chưa có căn cước công dân.
Cơ sở để đồng bộ dữ liệu
Về hơn 41 triệu mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19 sai thông tin, đại tá Phùng Đức Thắng - phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - cho biết giải pháp được đề ra để làm sạch dữ liệu, bổ sung mũi tiêm cũ là cơ sở tiêm chủng địa phương phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an bổ sung, xác minh, xác thực cũng như nhập dữ liệu lên hệ thống.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Trường Nam - phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) - cho biết trường hợp người dân sử dụng chứng minh nhân dân (hoặc chưa có căn cước công dân) để đăng ký tiêm chủng nhưng chưa được cập nhật (hoặc cập nhật sai thông tin) cần liên hệ với công an địa phương để được cung cấp mã định danh.
Cơ sở y tế và công an địa phương phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu tiêm chủng và mã định danh lên hệ thống cho người dân. Theo đó, mỗi công dân đều có mã định danh, mã định danh là cơ sở để đồng bộ dữ liệu tiêm chủng và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Theo ông Nguyễn Bá Hùng - phó giám đốc Trung tâm dữ liệu y tế, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế), người dân không cần phải chuẩn bị thủ tục, hồ sơ để được cấp hộ chiếu vắc xin. "Hộ chiếu vắc xin bản chất là chứng nhận tiêm chủng vắc xin điện tử.
Mỗi người dân sẽ có mã QR giống như mã QR trên ứng dụng PC-COVID hiện nay, chỉ khác là chúng ta sử dụng các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới và Liên minh châu Âu để có thể xác minh thông tin lẫn nhau khi ra nước ngoài.
Người dân cần xác nhận thông tin trên hệ thống tiêm chủng đã chính xác hay chưa. Trong trường hợp sai thông tin, cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được hướng dẫn bổ sung, cập nhật", ông Hùng thông tin.
Trẻ tiêm vắc xin COVID-19 sẽ được cấp hộ chiếu vắc xin
Ông Nam cho biết trong thời gian tới các cơ sở tiêm chủng sẽ tiến hành tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tất cả những mũi tiêm mới này, các cơ sở tiêm chủng phải cập nhật mã định danh để kết nối, xác thực, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Với các mũi tiêm mới này, các cơ sở tiêm chủng phải thực hiện ký số ngay trong ngày để cập nhật lên hệ thống, Cục Y tế dự phòng tiến hành ký số tập trung để cấp hộ chiếu vắc xin. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cũng sẽ được cấp hộ chiếu vắc xin như đối tượng tiêm chủng khác.
Hộ chiếu vắc xin được cung cấp thông qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, PC-COVID.
Đối với người dân không sử dụng hai ứng dụng trên, có thể tra trên trang web của Bộ Y tế bằng cách nhập thông tin: họ tên, ngày sinh, giới tính, căn cước công dân (hoặc mã định danh), ngày tiêm gần nhất, sau đó khai báo email cá nhân để nhận hộ chiếu.
Người dân có thể in hộ chiếu ra giấy để sử dụng. Trang web tra cứu hộ chiếu vắc xin dự kiến ra mắt trong tuần này.
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 1 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 1 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 2 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 2 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.