Trẻ nhũ nhi bị cô đặc máu vì sốc sốt xuất huyết

| Tin tức - Sự kiện

Đến bệnh viện sau hơn 4 ngày sốt cao, bé trai 55 ngày tuổi ở quận 8, TP HCM, được các bác sĩ xác định bị rối loạn đông máu do sốt xuất huyết.

Các bác sĩ đang cấp cứu tích cực cho cháu bé. Ảnh: M.T.
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh nhi nhập viện tuần qua trong tình trạng sốc nặng do sốt xuất huyết. Kết quả các xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị hiện tượng cô đặc máu.

Bệnh nhi lập tức được tiêm vitamin K1, điều trị đông máu và cho dùng thuốc vận mạch. Tình trạng rối loạn đông máu ổn định sau khoảng 3 ngày điều trị, nhưng bé tiếp tục nôn ói, trướng bụng, hạ đường huyết rồi suy gan, suy hô hấp.

Bệnh nhi được thở máy liên tục, chống sốc bằng dung dịch cao phân tử. Phải mất hơn một tuần điều trị, bé mới có dấu hiệu bình phục. Đến sáng nay đã có thể tự thở và bú tốt.

Người nhà cho biết, trước khi nhập viện bệnh nhi bị sốt cao 3 ngày lên tục, đến ngày thứ tư thì ói, bụng chướng, nổi chấm xuất huyết trên da nên mới đưa đến bệnh viện.

Theo bác sĩ Minh Tiến, đây là trường hợp trẻ nhũ nhi nhỏ tuổi nhất mắc sốt xuất huyết được điều trị tại Nhi Đồng 1.

Sốt xuất huyết đang vào mùa dịch ở phía Nam. Bác sĩ Tiến khuyên phụ huynh không nên chủ quan. Ngoài việc hủy các vật dụng chứa nước có thể sinh muỗi, cho trẻ ngủ mùng, khi thấy bé sốt kéo dài hơn 2 ngày thì nên đưa đến bệnh viện khám.
 
Theo VnExpress
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.