Trẻ nôn dịch xanh coi chừng bị xoắn ruột
Đau bụng, nôn ra dịch xanh nhiều lần trong ngày, uống thuốc trị rối loạn tiêu hóa không khỏi, cậu học sinh lớp 8 mê man và được bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) xác định ruột bị xoắn.
"Gần một mét ruột xoắn khiến máu không lưu thông nên đã bị hoại tử. Đây là trường hợp xoắn do di chứng từ vết mổ ruột thừa, thuộc ca hiếm gặp", một bác sĩ nói.
![]() Xoắn ruột ở trẻ khiến mạch máu bị tắc gây hoại tử phần ruột không nhận được máu. Đây là nguyên nhân dẫn đến tử vong do biến chứng. |
Cũng tại Bệnh viện Nhi đồng 2, một bệnh nhi khác, 27 tháng tuổi, đau bụng từng cơn kèm nôn ói suốt hai ngày trước khi nhập viện, số lần nôn ra dịch xanh ngày càng tăng. Tại bệnh viện, sau chụp phim ổ bụng các bác sĩ khoa ngoại đã phát hiện một đoạn ruột xoắn.
Tương tự, một bé gái 2 tuổi ở Lâm Đồng bị nôn và đau bụng dữ dội. Sau nhiều ngày uống thuốc, truyền dịch tại địa phương không khỏi, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé được xác định toàn bộ ruột non xoắn một vòng theo chiều kim đồng hồ.
Các bác sĩ chuyên khoa Ngoại, có nhiều nguyên nhân dẫn đến xoắn ruột. Hầu hết xoắn ruột do bẩm sinh. Hiện tượng này thường xảy ra cho trẻ sơ sinh hoặc trở nặng ở bé dưới 2 tuổi. Một số trường hợp khác, ruột có thể bị xoắn do có khối u trong ruột hoặc các phẫu thuật trong ổ bụng trước đó. Bệnh thường biểu hiện lâm sàng với đau bụng dữ dội, ói dịch xanh, bụng chướng, tiêu máu đỏ.
"Ruột xoắn dẫn đến động mạch bị xoắn, phần ruột sẽ không được tưới máu và nhanh chóng hoại tử trong khoảng 6 giờ đồng hồ. Nếu bệnh nhân vào viện với sốc nhiễm trùng nhiễm độc thì khả năng tử vong là rất cao", bác sĩ Vũ Trường Nhân, khoa Ngoại Bệnh viện Nhi Đồng 2 nói.
