Trung tâm hồi sức kỹ thuật cao lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng đi vào hoạt động

| Y tế

GiadinhNet - Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long đang được hoàn thiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và dự kiến đi vào hoạt động vào ngày 16/8/2021. Trung tâm sẽ tiếp nhận điều trị những ca nhiễm COVID-19 nguy kịch ở các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một trong 12 ICU quốc gia được Bộ Y tế thành lập trên cả nước.

Với sự phát triển về chuyên môn cao và sâu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong những năm qua, đặc biệt trên lĩnh vực hồi sức tích cực là nền tảng cơ bản để triển khai được trung tâm hồi sức tích cực vùng tại đây, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ được Bộ Y tế giao nhiệm vụ triển khai ICU các trường hợp COVID-19 nặng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.  

Song song với đó là nhiệm vụ đảm bảo điều trị cấp cứu các bệnh lý khác kể cả các trường hợp cấp cứu kỹ thuật cao từ các tuyến chuyển về và đặc biệt Bệnh viện đã thực hiện tốt vấn đề an toàn bệnh viện trong phòng chống dịch. 

Trung tâm hồi sức kỹ thuật cao lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng đi vào hoạt động - Ảnh 1.

Trung tâm hồi sức kỹ thuật cao vùng tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: Hà Nga.

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đang điều trị cho nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng cần phải can thiệp các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, các bác sĩ đã thực hiện thành công 2 ca can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) cho sản phụ trẻ mang thai nhiễm COVID-19 nặng.

Theo BSCKII. Nguyễn Minh Nghiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, ICU có quy mô 200 giường bệnh được trang bị hệ thống oxy nén 20 tấn, được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị y tế hiện đại như máy thở, monitor theo dõi cùng nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo chuyên sâu về hồi sức tích cực sẽ góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong đối với các trường hợp COVID-19 tiên lượng nặng.

Việc đặt Trung tâm hồi sức kỹ thuật cao vùng tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ thuận lợi trong công tác phối hợp chuyển tuyến các bệnh nhân COVID-19 nặng.

Một số hình ảnh Trung tâm hồi sức kỹ thuật cao lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng đi vào hoạt động:

Trung tâm hồi sức kỹ thuật cao lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng đi vào hoạt động - Ảnh 2.
Trung tâm hồi sức kỹ thuật cao lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng đi vào hoạt động - Ảnh 3.
Trung tâm hồi sức kỹ thuật cao lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng đi vào hoạt động - Ảnh 4.
Trung tâm hồi sức kỹ thuật cao lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng đi vào hoạt động - Ảnh 5.

Hà Nga

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.