TS.BS BV Nhi Trung ương: 4 lưu ý khi chăm sóc thủy đậu tại nhà, tránh biến chứng

| Sống khỏe

Mũi 2, tiêm cách mũi 1 sau 6 tuần trở đi hoặc trong khoảng 4 – 6 tuổi để gia tăng hiệu quả phòng bệnh

Theo TS.BS Nguyễn Văn Lâm – Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương) hiện nay khoa đang điều trị cho 3-4 ca bệnh nhân bị mắc thủy đậu. Số lượng bệnh nhân thủy đậu điều trị tại khoa không quá, nhưng điều kiện thời tiết nóng ẩm là điều kiện cho bệnh dễ bùng phát thành dịch.

Trưởng khoa Truyền nhiễm cũng đưa ra khuyến cáo, thủy đậu là bệnh lành tính và có thể chăm sóc tại nhà. Khi chăm sóc để giúp cho trẻ nhanh chóng hồi phục cha mẹ cần lưu ý những điều sau :

Cách ly trẻ tại nhà

TS.BS Lâm cho hay, virút gây ra bệnh thủy đậu lây chủ yếu qua đường hô hấp (không khí) và tiếp xúc trực tiếp với dịch nốt phỏng. Khi trẻ bị thủy đậu cha mẹ cần lưu y nên cách ly trẻ tại nhà cho tới khi khỏi hẳn, để tránh lây lan bệnh ra cộng đồng.


Chăm sóc khi bị thủy đậu đúng cách sẽ phòng được biến chứng.

Chăm sóc khi bị thủy đậu đúng cách sẽ phòng được biến chứng.

Trong thời gian cách ly trẻ cha mẹ nên lưu ý, phòng nằm của trẻ phải thoáng khí, có ánh sáng mặt trời. Thời gian cách ly khoảng 7 ngày đến 10 ngày từ lúc bắt đầu, phát hiện bệnh (phát ban), cho tới khi nốt phỏng nước khô vảy.

"Bố mẹ, người chăm sóc khi tiếp xúc với trẻ mắc thủy đậu phải đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng ngay sau khi tiếp xúc", TS.BS Lâm lưu ý.

Hạ sốt

Khi trẻ bị sốt cao, dùng thuốc hạ sốt theo đúng chỉ định của bác sĩ, dùng thuốc khi trẻ sốt cao trên 38,5 độ và 5-6 tiếng, uống/lần. Tăng cường bù nước, điện giải cho trẻ nhỏ. Trong trường hợp trẻ con bú, nên cho trẻ bú thêm nhiều cữ.

Đối với các bỏng dạ, dùng dung dịch xanh Milian (xanh Methylene) để chấm lên các nốt phỏng nước đã vỡ. Tránh làm vỡ các nốt thủy đậu vì dễ gây bội nhiễm và có thể tạo thành sẹo tồn tại lâu dài.

TS.BS Lâm lưu ý, "Khi chăm sóc trẻ nếu thấy trẻ có các biểu hiện sốt cao không hạ, khó chịu, lừ đừ, mệt mỏi, co giật, hôn mê, nốt bỏng dạ xuất huyết thì cần phải nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị".

Vệ sinh cá nhân

Theo bác sĩ Lâm để tránh biến chứng khi trẻ bị thủy đậu cha mẹ cần phải chăm sóc vệ sinh cá nhân sạch sẽ cho bệnh nhân. Lưu ý cần giữ bàn trẻ thật sạch, cắt móng tay. Không cho trẻ gãi để tránh biến chứng nhiễm trùng da thứ phát do bị trầy xước các nốt phỏng nước.

Thay quần áo và tắm rửa hàng ngày bằng nước ấm sạch. Nên mặc cho trẻ quần áo vải mềm, rộng, nhẹ, mỏng và thấm hút mồ hôi. Tuyệt đối, không kiêng tắm vì có thể khiến trẻ ngứa nhiều, vi khuẩn trú ngụ và phát triển sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng bội nhiễm.

Ngoài ra, cần lưu ý vệ sinh mũi họng cho trẻ hàng ngày bằng dung dịch nước muối sinh lý 0,9%.

Tăng cường bổ sung dinh dưỡng

"Muốn trẻ nhanh chóng hồi phục ngoài điều trị, chăm sóc tốt thì cần phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Nên cho trẻ ăn thức ăn nhiều dinh dưỡng nhưng chế biến mềm, lỏng, dễ tiêu hóa, thức ăn.

Khuyến kích trẻ ăn thêm hoa quả tưởi hoặc uống nước ép từ hoa quả, cho trẻ uống thêm vitamin C để tăng cường sức đề kháng", bác sĩ Lâm nói.

Bệnh thủy đậu có thể gây ra biến chứng nguy hiểm như: viêm màng não, xuất huyết, nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng nốt rạ, viêm mô tế bào, viêm gan… Viêm phổi do thủy đậu, ít khi xảy, nhưng nếu có thì sẽ rất nặng và rất khó trị.

Thủy đậu là bệnh lây lan nhanh, nhưng có thể phòng được vằng cách chủ động tiêm vắcxin

Mũi 1, tiêm khi trẻ đủ 12 tháng tuổi cho đến 12 tuổi

Mũi 2, tiêm cách mũi 1 sau 6 tuần trở đi hoặc trong khoảng 4 – 6 tuổi để gia tăng hiệu quả phòng bệnh

Đối với trẻ trên 13 tuổi, thanh niên và người lớn, tiêm 2 liều cách nhau tốt nhất là sau 6 tuần.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Nữ runner 25 tuổi đột ngột ngã quỵ khi chạy gần về đích: 6 nhóm người cần thận trọng khi chạy bộ

Nữ runner 25 tuổi đột ngột ngã quỵ khi chạy gần về đích: 6 nhóm người cần thận trọng khi chạy bộ

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Một nữ runner 25 tuổi được truyền thông Hàn Quốc đưa tin đã đột ngột mất ý thức khi chỉ còn cách vạch đích khoảng 500 m tại Seoul Race 2026. Sự việc là lời nhắc nhở về việc nhận biết dấu hiệu nguy hiểm khi chạy bộ và chủ động đánh giá sức khỏe trước khi vận động cường độ cao.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.