Từ 1/1/2015 chính thức cho phép mang thai hộ: Ba bệnh viện đã sẵn sàng
GiadinhNet - Từ 1/1/2015, Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi trong đó có chế định mang thai hộ chính thức có hiệu lực. Hiện 3 đơn vị được Bộ Y tế chỉ định thực hiện kỹ thuật mang thai hộ đang chờ các văn bản hướng dẫn.
Khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý
Chị Nguyễn Thu Hoa kết hôn với anh Trần Anh Tài (TP HCM) đã gần 10 năm. Sau đám cưới, nụ cười hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ ngày một ít dần vì sau 1 năm, rồi 2 năm, 3 năm vẫn chưa có tin vui. Cả gia đình bắt đầu lo lắng đường con cái của anh Tài. Nỗi lo chuyển thành áp lực khiến vợ chồng luôn trong tình trạng căng thẳng.
Anh chị quyết định tìm đến chuyên gia sản khoa và đau khổ khi biết chị mắc chứng mỏng nội mạc tử cung trầm trọng đến độ không thể mang thai được. Chị Hoa trình bày sự thật cho gia đình chồng rõ với tâm lý “sẵn sàng ra đi” vì mình không thể thực hiện thiên chức làm mẹ. Rất may, anh Tài hết mực yêu vợ, kiên quyết giữ tổ ấm, bất chấp chuyện vợ không thể sinh con. Cuộc hôn nhân của họ vẫn giữ đến hôm nay là nhờ vào tình yêu mãnh liệt của chồng.
Ngày lại ngày trôi qua, chị Hoa thấy ánh mắt đượm buồn của chồng, của bố mẹ chồng ngày một nhiều hơn. Những lúc ấy, chị phải quay mặt giấu nước mắt. Chị luôn phải sống trong dằn vặt, đau khổ. Giữa lúc tưởng cuộc sống vợ chồng lâm vào thế bế tắc thì họ tìm thấy ánh sáng hy vọng. Chị Hoa, anh Tài là một trong những cặp vợ chồng đầu tiên đến Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) nộp hồ sơ đăng kí nhờ người mang thai hộ.
BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (đơn vị duy nhất tại phía Nam được Bộ Y tế chọn thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ theo Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi năm 2014, có hiệu lực từ 1/1/2015) cho biết: “Chúng tôi đã nhận được hồ sơ của 4 trường hợp có nhu cầu thực hiện mang thai hộ. Trong 4 hồ sơ trên có một bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh, không có tử cung; một người bị ung thư cổ tử cung; hai trường hợp còn lại bị chứng tử cung mỏng, không thể mang thai được. Tất cả trường hợp trên đủ kiều kiện nhờ mang thai hộ…”.
BS Hoàng Thị Diễm Tuyết cho biết thêm, ba đơn vị được giao triển khai thực hiện kỹ thuật mang thai hộ đang chờ Chính phủ ban hành Nghị định; Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể. Ngoài ra, BS Hoàng Thị Diễm Tuyết cho biết: “Trong Luật nêu rõ, người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ phải được tư vấn đầy đủ về mọi mặt. Nhưng như thế nào là đầy đủ? Ai phải là người cần được tư vấn? Một hồ sơ mang thai hộ bắt buộc phải có giấy xác nhận đã được tư vấn y học, tư vấn xã hội học, tư vấn về mặt pháp luật. Những điều này ai làm, ai ký? Đến khi có đủ cơ sở pháp lý, chúng tôi mới tiến hành thực hiện…”.
Theo BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, kỹ thuật thực hiện mang thai hộ không là trở ngại đối với Bệnh viện Từ Dũ, vì đơn vị này đã điều trị vô sinh cho khá nhiều ca. Vấn đề ở đây chỉ nằm ở khâu thủ tục pháp lý. “Luật quy định, người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ phải có quan hệ họ hàng (có thể là anh, chị em ruột hoặc họ bên vợ hoặc bên chồng). Nhưng việc xác định họ hàng đang là vấn đề vướng mắc. Cơ quan nào đảm nhận việc đi xác định hai bên có quan hệ họ hàng?”, BS Hoàng Thị Diễm Tuyết chia sẻ thêm.
Thành lập Ban Soạn thảo Thông tư
Bà Lưu Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, để chuẩn bị cho chế định mang thai hộ đi vào triển khai, từ cuối tháng 11/2014, Bộ Y tế đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sinh con theo phương pháp khoa học, trong đó có vấn đề mang thai hộ. Nghị định này quy định, việc cho và nhận tinh trùng; cho và nhận noãn; cho và nhận phôi; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thụ tinh trong ống nghiệm, thực hiện mang thai hộ; lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi; thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; cơ chế thông tin, báo cáo. Bộ Y tế đang thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Thông tư hướng dẫn sau khi Nghị định được Chính phủ thông qua.
Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) và Bệnh viện Phụ sản Trung ương là ba đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện mang thai hộ. Ông Lê Việt Hùng, Trưởng khoa Vô sinh - Hiếm muộn – Thụ tinh trong ống nghiệm (Bệnh viện Trung ương Huế) cho biết: Đã có 5 trường hợp đăng ký xin được mang thai hộ, bệnh viện cũng đã sẵn sàng tiến hành thực hiện các kỹ thuật liên quan. Hiện bệnh viện đang đợi văn bản hướng dẫn thực hiện sau khi Luật chính thức có hiệu lực. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, có khoảng 10 trường hợp đăng ký xin thực hiện phương pháp mang thai hộ.
Điều 95 của Luật Hôn nhân gia đình quy định điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:
Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản.
Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau: Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; vợ chồng đang không có con chung; đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.
Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau: Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ; đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần; ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ; trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng; đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.
Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo không được trái với quy định của pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
(Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi).
Thanh Giang
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 3 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 3 ngày trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 6 ngày trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.