Tử vong do nhiễm khuẩn sau sinh chiếm tỷ lệ cao

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Tại hội thảo khoa học “Cập nhật lâm sàng về nhiễm khuẩn sản phụ khoa và trẻ sơ sinh” do Bệnh viện (BV) Phụ sản Trung ương tổ chức, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Môi trường BV vẫn tồn tại một số loại vi khuẩn đặc biệt có khả năng kháng thuốc.

Đặc biệt, trong lĩnh vực sản phụ khoa, phụ nữ sau sinh, trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai rất dễ bị nhiễm khuẩn do vi khuẩn ở giường bệnh, dụng cụ y tế, do thao tác chăm sóc của hộ lý, y tá cũng có thể khiến cho vi khuẩn từ người này lây sang người khác...

Theo Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh (BV Phụ sản Trung ương), trong số các ca tử vong của trẻ non tháng, nguyên nhân do nhiễm khuẩn chiếm 95,7%; đối với trẻ đủ tháng thì tỷ lệ tử vong do nhiễm khuẩn sau sinh chiếm 58,6%. Còn tại BV Phụ sản Hà Nội, tỷ lệ tử vong do nhiễm khuẩn sau sinh trẻ non tháng chiếm 38,1%. Tổng hội Y học Việt Nam khuyến cáo, các cơ sở y tế và người dân nên sử dụng dung dịch sát khuẩn để bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh.            
 
T. Nguyên

Dự kiến tăng nhiều quyền lợi cho người tham gia BHYT

Bộ Y tế đang lấy ý kiến các bộ, ngành để hoàn thiện bản dự thảo luật BHYT sửa đổi, bổ sung. Trong đó, sẽ quy định quyền lợi của người tham gia BHYT gắn với thời gian tham gia BHYT. Dự kiến người tham gia BHYT từ 5 năm trở lên sẽ được Quỹ BHYT nâng mức thanh toán lên 100% chi phí khám chữa bệnh (các dịch vụ, thuốc kỹ thuật trong danh mục) so với mức 80% hiện nay.
 
Về quyền lợi và mức hưởng BHYT, dự kiến sẽ nâng mức thanh toán từ 80% lên 100% chi phí khám chữa bệnh với đối tượng tham gia BHYT là thân nhân của người có công, người nghèo. Đối tượng là người cận nghèo được Quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí khám chữa bệnh, thay vì 80% như đang áp dụng.           
 
V.Thu

Hôm nay, Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine sởi

Hà Nội hiện đã có 113 xã, phường của 26 quận, huyện có bệnh nhân mắc sởi.

Hôm nay (3/3), ngành Y tế TP Hà Nội đồng loạt triển khai tiêm vaccine sởi cho khoảng 60.000 trẻ dưới 2 tuổi, trong đó khoảng 20.000 trẻ (chiếm 5-7% trẻ dưới 2 tuổi) vì các lý do chưa tiêm chủng đầy đủ sẽ được “tiêm vét” và khoảng 40.000 trẻ trong độ tuổi sẽ được tiêm phòng theo quy định của Bộ Y tế. Dự kiến, đợt tiêm chủng này kéo dài đến ngày 10/3.
 
Hà Nội phấn đấu trên 95% trẻ được tiêm phòng sởi, từ đó tiến tới khống chế bệnh trong 2 tháng nữa. Trước khả năng dịch sởi có thể lây lan, Bộ Y tế khuyến cáo, phụ huynh nên mang trẻ đến tiêm chủng (miễn phí) đúng lịch, định kỳ tại tất cả các trạm y tế xã, phường. Ngoài ra, phụ huynh có thể chọn tiêm dịch vụ để tiêm cùng lúc vaccine "3 trong 1" phòng sởi - quai bị - rubella tại các điểm tiêm chủng của thành phố.
 
Lê Anh
hoangthanhthuctap
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.