Tuyên Quang: Tiếp nhận tuyến trên, hỗ trợ tuyến dưới
GiadinhNet - Các khoa của Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang tiếp nhận cán bộ tuyến TƯ về hỗ trợ đã có nhiều kết quả.
Thấy rõ hiệu quả của Đề án 1816, năm 2011 ngành y tế Tuyên Quang đã tiếp tục tiếp nhận cán bộ chuyên môn của các bệnh viện tuyến TƯ về bệnh viện tuyến dưới để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh. Trong các đợt luân phiên, các y, bác sĩ đã tổ chức giảng các buổi lý thuyết, hỗ trợ thực hành theo phương thức "cầm tay chỉ việc" ở từng ca bệnh.
BS.Hoàng Việt Phương, Giám đốc BVĐK Tuyên Quang cho biết, việc luân chuyển cán bộ về chuyển giao kỹ thuật đã giúp các đơn vị khám, chữa bệnh tuyến dưới nắm bắt được các kỹ thuật cao. Nhiều kỹ thuật cao đã được tuyến dưới ứng dụng hiệu quả như: Hồi sức cấp cứu, hồi sức sơ sinh, chẩn đoán và điều trị bệnh vàng da sơ sinh, xét nghiệm, siêu âm; phẫu thuật cấp cứu dạ dày, ruột thừa, mổ đẻ, chửa ngoài tử cung; kỹ thuật gây mê hồi sức...
Các khoa của bệnh viện tiếp nhận cán bộ tuyến TƯ về hỗ trợ đã có nhiều kết quả. Khoa Tai mũi họng trung bình mỗi tháng thực hiện khám, điều trị cho khoảng 2.500 - 3.000 lượt người bệnh. Lãnh đạo bệnh viện đã đề xuất BV Tai Mũi Họng TƯ cử các đợt cán bộ xuống tăng cường, vừa tham gia khám chữa bệnh với các bác sĩ của khoa, vừa hướng dẫn và chuyển giao nhiều kỹ thuật mà trước đây các bác sĩ tại khoa chưa làm được, hoặc làm chưa chuẩn.
Tận dụng kinh nghiệm của thầy thuốc tuyến TƯ về hỗ trợ cho tuyến tỉnh, y tế Tuyên Quang cũng tăng cường điều chuyển nhân lực y tế đồng bộ ở các tuyến bằng "chiến lược hai chiều". Theo đó, các đơn vị y tế tuyến tỉnh, trong đó chủ yếu là bệnh viện đa khoa tỉnh luân chuyển cán bộ về tuyến huyện làm việc theo hướng đào tạo nâng cao tay nghề với những chuyên khoa cụ thể theo yêu cầu của từng huyện.