Tuyên truyền KHHGĐ bằng tiếng Mông

| Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Xã Lũng Thầu (Đồng Văn) hiện có tổng số 361 hộ với 1.875 nhân khẩu, trong đó phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 327 chị, sinh sống ở 7 thôn, bản.

Với đặc điểm là trên 90% đồng bào dân tộc Mông, nhiều chị em giao tiếp bằng tiếng phổ thông còn hạn chế nên cán bộ dân số xã Lũng Thầu chủ yếu sử dụng tiếng Mông để tuyên truyền chính sách dân số tại tất cả các thôn trong xã, giúp chị em nhận thức đúng về chính sách dân số, qua đó thực hiện tốt công tác KHHGĐ.

Từ nhiều năm nay, công tác DS-KHHGĐ của xã luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ dân số từ xã đến các thôn, bản phối hợp nhịp nhàng. Ban dân số xã gồm 8 đồng chí, trong đó có trưởng ban, 1 cán bộ chuyên trách, 6 CTV dân số là ủy viên. Ngay từ khâu tuyển cán bộ, cán bộ xã yêu cầu cán bộ dân số phải biết nói tiếng Mông thành thạo để thuận lợi cho việc giao tiếp khi triển khai công tác tuyên truyền tới người dân.
 

Truyền thông dân số bằng tiếng địa phương, với hình thức dễ hiểu sẽ phát huy hiệu quả cao hơn (Ảnh: Dương Ngọc).

Anh Giàng Mí Say, dân tộc Mông, Trưởng ban dân số xã Lũng Thầu, cho biết: Việc triển khai chính sách DS-KHHGĐ, chăm sóc SKSS đến thôn, bản là đặc biệt khó khăn vì 100% dân số của xã là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức của người dân còn hạn chế, dân cư sống rải rác trên các triền đồi núi cao khó khăn cho công tác tuyên truyền nên 100% cán bộ dân số sử dụng tiếng Mông để giao tiếp với chị em, giúp chị em hiểu biết về công tác DS-KHHGĐ. Mặt khác, sử dụng tiếng địa phương để tuyên truyền đã tạo ra sự gần gũi, thân mật, rất thuận lợi cho việc nắm bắt tâm tư, tình cảm của chị em để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, từ đó Ban DS-KHHGĐ xã luôn có kế hoạch triển khai, điều chỉnh các biện pháp thực hiện có hiệu quả. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của xã đến nay giảm xuống còn 1,7%. Từ đầu năm đến nay, Ban dân số xã đã phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... triển khai Chiến dịch, lồng ghép với các cuộc họp tại thôn, bản tuyên truyền KHHGĐ được gần 10 cuộc, thu hút 700 lượt người nghe; số chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt so với kế hoạch đề ra.

Từ những hiệu quả thiết thực, cách làm hay trong công tác tuyên truyền công tác dân số ở Lũng Thầu, nhiều địa phương khác có đông đồng bào dân tộc thiểu số cần học tập và nhân rộng hình thức này để chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đi vào lòng dân.

Minh Khai

thuhuyen
Ý kiến của bạn

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Thoái hóa đốt sống lưng tình trạng nặng có thể gây liệt nửa người, nhiều người bệnh rồi mà không biết rèn luyện thể lực, cũng không biết "Ứng dụng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (S-Health)" để được nhắc nhở, hướng dẫn, hay cấp cứu kịp thời.

Cho tương lai phát triển bền vững

Cho tương lai phát triển bền vững

Nghiên cứu - Trao đổi -

GiadinhNet - Báo cáo số liệu Thanh niên Thế giới năm 2013 của Văn phòng Tham chiếu Dân số Hoa Kỳ (PRB) cho thấy, trên thế giới hiện nay, thanh niên (nhóm dân số từ 10-24 tuổi) là hơn 1,8 tỷ người, chiếm 25% tổng dân số thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.