Tuyệt đối không giết mổ, ăn gia cầm bệnh

| Tin tức - Sự kiện

Trước tình hình dịch bệnh cúm A/H7N9 và một số chủng cúm A khác đang diễn biến phức tạp và tăng cao, Bộ Y tế đã có nhiều động thái tích cực nhằm ngăn chặn và đối phó với loại dịch bệnh này.

Đến nay Việt Nam vẫn chưa phát hiện các trường hợp mắc H7N9 trên người và gia cầm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ lây lan bệnh dịch rất cao. Trong khi đó, việc kiểm soát đàn gia cầm rất cần đến ý thức của người dân.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, việc phát hiện cúm A/H7N9 trên đàn gia cầm rất khó bởi đàn gia cầm mắc H7N9 có thể không bị bệnh và không có biểu hiện bệnh. Tại Trung Quốc – nơi có nhiều ca bệnh nhất cũng chỉ có thể tiêu hủy các đàn gia cầm và đóng cửa một số chợ gia cầm nơi có ổ dịch. Việt Nam có đường biên giới liền kề nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa phát hiện ca bệnh cúm A/H7N9 nào là một sự cố gắng rất lớn.

Tuy nhiên, Cục Y tế dự phòng cũng đang rất lo ngại bởi đàn gia cầm của Việt Nam được nuôi theo diện nhỏ - lẻ rất khó kiểm soát. Nhìn lại 2 trường hợp đã tử vong do nhiễm cúm A/H5N1 đầu năm 2014 thì cả 2 trường hợp đều liên quan đến việc tiếp xúc với gia cầm bệnh.

Cục Y tế dự phòng cho biết, việc phát hiện các ổ dịch rất cần đến ý thức của người dân. Trong trường hợp phát hiện gia cầm ốm, chết bất thường cần thông báo với ngành thú ý hoặc y tế tại địa phương. Cục cũng kêu gọi người dân không được giết mổ và ăn gia cầm ốm, chết bất thường để phòng tránh các nguy cơ lây nhiễm.   
 
H. P

Hai bé song sinh dính liền ở TPHCM: Bé Long khỏe, bé Phụng vẫn còn yếu

Tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho hay, cặp đôi song sinh dính liền được tách rời hồi cuối năm 2013, Phi Long và Phi Phụng có sự chênh nhau về sức khỏe khá rõ.

Theo đó, Phi Long đã tự sinh hoạt gần như những trẻ bình thường cùng tuổi. Hiện bố mẹ bé Phi Long và đội ngũ chuyên gia Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang nỗ lực tập luyện để bé phát triển tâm thần vận động bình thường, đặc biệt là sự phát triển về ngôn ngữ. Riêng Phi Phụng, hồi trước Tết Nguyên đán bị nhiễm trùng nặng do viêm phổi, phải thở máy kéo dài và lọc máu liên tục.
 
Tuy đã không còn nguy hiểm song theo các chuyên gia thì nguy cơ vẫn chưa hết. Hiện bé Phi Phụng đang nhận được sự quan tâm chăm sóc hết lòng của đội ngũ gần 10 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng 2. Mặc dù Phi Long đã khỏe nhiều, song đến thời điểm này khả năng xuất viện của bé vẫn chưa được các chuyên gia đề cập. “Có lẽ chờ cả Phi Phụng khỏe lại”-mẹ của hai bé, chị Hồng Lam nói.

                Thanh Giang

hoangthanhthuctap
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.