Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam tiếp tục chung vai hỗ trợ phụ nữ nhiễm HIV
GiadinhNet - Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc hỗ trợ các phụ nữ và trẻ em có H bằng cách hỗ trợ đào tạo, vận động các nguồn tài trợ, gây quỹ từ thiện...
Chiều ngày 26/6, Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) đã tổ chức tổng kết chương trình phòng chống HIV của Ủy ban, trong đó tập trung đánh giá chương trình “Dịch vụ toàn diện phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con dành cho phụ nữ dễ bị tổn thương tại Việt Nam”. Chương trình được triển khai từ tháng 3/2009 - tháng 6/2012 bởi sự tài trợ của Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan với tổng giá trị hơn 1,7 triệu Euro. Thông qua việc thành lập mô hình Hoa Hướng Dương, chương trình đã triển khai tại 7 tỉnh, thành phố phía Bắc (Hà Nội, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Giang, Điện Biên, Yên Bái).
Ông Ian Bromage - quản lý chương trình HIV của MCNV cho biết, nhiều phụ nữ Việt Nam đang sống chung và bị ảnh hưởng bởi HIV phần lớn có cuộc sống khó khăn, vất vả bởi họ vẫn còn bị người thân và xã hội kỳ thị, ít được tiếp cận với các dịch vụ y tế - kinh tế. Bởi vậy, họ rất cần sự sẻ chia, chung vai của cộng đồng để vượt qua bệnh tật… Chương trình này mong muốn hỗ trợ toàn diện cho người phụ nữ sống chung với HIV. Tính đến nay, mạng lưới Hoa Hướng Dương đã hỗ trợ gần 2700 phụ nữ và trẻ em sống chung và bị ảnh hưởng bởi HIV ở 7 tỉnh, thành chương trình thực hiện có cơ hội tiếp cận các dịch vụ toàn diện về y tế, kinh tế, xã hội cũng như giảm được sự kỳ thị và phân biệt đối xử tại cộng đồng.
Sau 4 năm, đã có 14 nhóm Hoa Hướng Dương được thành lập, trong đó có 12 nhóm dành cho phụ nữ sống chung với HIV, 1 nhóm dành cho người chăm sóc trẻ ở Quảng Ninh và 1 nhóm dành cho phụ nữ từng sử dụng ma túy và hành nghề mại dâm ở Hà Nội, gọi là nhóm Hoa Xương Rồng. Mô hình này được đánh giá là có hiệu quả trong việc xác định các nhu cầu cần được hỗ trợ của nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương, cung cấp các hỗ trợ trực tiếp dựa vào cộng đồng và kết nối họ với những dịch vụ có sẵn. Chương trình đã góp phần cải thiện chất lượng sống của những người phụ nữ sống chung với HIV. Việc tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội và kinh tế của họ đã được cải thiện.
Đặc biệt, chương trình đã góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần và sự tự tin của các thành viên các nhóm Hoa Hướng Dương. Thông qua việc gặp gỡ những phụ nữ sống chung với HIV khác, chia sẻ nỗi lo lắng, suy nghĩ và các vấn đề của mình, họ đã tự thoát khỏi việc tự cô lập bản thân, vượt qua nỗi cô đơn khi phát hiện mình nhiễm HIV. Các mô hình sinh kế được xây dựng và phát triển bền vững giúp họ ít phụ thuộc vào các thành viên khác của gia đình và vai trò của người phụ nữ trong gia đình đã được nâng cao. Ngoài ra, chương trình cũng chú trọng vào tăng cường năng lực của các cơ quan chính quyền và thành viên các nhóm Hoa Hướng Dương thông qua việc cung cấp các khóa tập huấn, cầm tay chỉ việc, tạo cơ hội trao đổi và học tập kinh nghiệm.
GS.TS E.Pamela Wright, Giám đốc Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam cho biết, năm 2012 Ủy ban sẽ thực hiện chuyển giao trách nhiệm quản lý chương trình cho các đối tác Việt Nam. Với những kết quả đã đạt được, Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc hỗ trợ các phụ nữ và trẻ em có H bằng cách hỗ trợ đào tạo, vận động các nguồn tài trợ, gây quỹ từ thiện...
Phương Thuận