Văn Yên - Yên Bái: Triển khai chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2020

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 22/7, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2020.

Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" giai đoạn 2016-2020, theo quyết định số 1642 của UBND tỉnh Yên Bái được triển khai tại 11 xã trên địa bàn huyện Văn Yên (sau khi sát nhập là 10 xã), nguồn vốn thực hiện gồm vốn World Bank (Ngân hàng thế giới) và vốn đối ứng của tỉnh. 

Đến nay, tại huyện Văn Yên đã có 5/11 xã được công nhận đạt vệ sinh toàn xã. Chương trình cũng đã hỗ trợ xây mới 283 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách; Hoàn thành việc xây mới, sửa chữa 2 công trình cấp nước, vệ sinh tại trạm Y tế xã Lâm Giang và An Thịnh. 

Đồng thời, địa phương cũng triển khai các hoạt động truyền thông, vận động người dân nâng cao ý thức sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường. 

Tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Văn Yên có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 80%, tỷ lệ nguồn nước hợp vệ sinh đạt 88%, trên 80% trường học và trung tâm xã và trên 70% hộ gia đình có điểm rửa tay bằng xà phòng. 

Văn Yên - Yên Bái: Triển khai chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020 - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Vân


Với kết quả đạt được, Chương trình đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các chỉ tiêu về tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới.

Năm 2020, chương trình tiếp tục triển khai can thiệp tại 10 xã, trong đó 7 xã cũ và 3 xã mới là Mậu Đông, Ngòi A, Yên Hợp. 

Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2020 gồm 3 hợp phần gồm: Vệ sinh nông thôn; Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu cải thiện hộ gia đình; Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát, theo dõi và đánh giá chương trình.

Mục tiêu duy trì các xã đã đạt vệ sinh toàn xã năm 2019, phấn đấu ít nhất 2 xã được công nhận đạt tiêu chí "vệ sinh toàn xã" năm 2020; vận động xây dựng, cải tạo 495 nhà tiêu hợp vệ sinh khu vực nông thôn tại 25/25 xã trên toàn huyện; hỗ trợ 300 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh xây mới, sửa chữa 2 công trình cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2020. Trong đó tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động quần chúng nhân dân đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, điểm rửa tay với xà phòng. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình và triển khai các phương án hỗ trợ để tăng độ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình theo kế  hoạch.

PV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.