Kể từ đó đến nay, nhờ các buổi hội chẩn trực tuyến vào các buổi chiều thứ 6 hàng tuần, các bác syơ của Bệnh viện có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới, nâng cao tŕnh độ chuyên môn. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, có quy mô 570 giường bệnh. Bệnh viện đảm nhận khám chưa cho nhân dân khu vực phía Tây và Nam thành phố Hà Nội. Vinh dự là một trong những bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã có những bước phát triển đang kể, ngày càng khẳng định được uy tín và thương hiệu.
Nhiều bệnh nhân đã được điều trị khỏi tại Bệnh viện, không phải chuyển lên tuyến trên, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.
Trong hơn 2 năm qua, nhiều lĩnh vực chuyên môn đã được các cán bộ Bệnh viện Bạch Mai “truyền” cho Bệnh viện Đa khoa Hà Đông như cấp cứu hồi sức (cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc); nội khoa (tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, thận tiết niệu - lọc máu, nội tiết); chống nhiễm khuẩn bệnh viện, truyền nhiễm; cận lâm sàng: chẩn đoán hình ảnh, nội soi, hóa sinh, huyết học, vi sinh, giải phẫu bệnh - tế bào học; quản lý bệnh viện; thông tin, giáo dục, truyền thông và kết nối hệ thống mạng trực tuyến.
Cụ thể, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức khóa đào tạo sư phạm y học cơ bản cho 31 đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông theo phương pháp giảng dạy tích cực. Sau khóa đào tạo, các cán bộ trên đã có kỹ năng, nhận thức, áp dụng vào công tác đào tạo tại khoa phụ trách. Câu lạc bộ các bệnh viện vệ tinh với chủ đề “Nâng cao chất lượng quản lý bệnh viện” cũng đã được tổ chức thành công. 30 lượt cán bộ của Bệnh viện đã tham gia các lớp đào tạo, tập huấn tại Bệnh viện Bạch Mai với nhiều chủ đề về kỹ năng mềm như: phương pháp nghiên cứu khoa học, nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng…
Đặc biệt, nhiều kỹ thuật mới được chuyển giao như: nội soi can thiệp, đo và đánh giá chức năng hô hấp. Thông qua Đề án, Bệnh viện đã xác định những lĩnh vực còn yếu và xây dựng được chiến lược phát triển chuyên khoa/kỹ thuật mũi nhọn, chuyên sâu của đơn vị…
Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông sẽ ưu tiên bổ sung phân bố nhân lực hợp lý cho các lĩnh vực ưu tiên; lập kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ Bệnh viện; đầu tư thêm trang thiết bị; phát triển và hoàn thiện hệ thống quản lý… để tiến tới hoàn thành tốt nhiệm vụ “bệnh viện vệ tinh”, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên.
Thành công bước đầu của Đề án Bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã giúp hàng nghìn bệnh nhân được hưởng lợi, chứng minh định hướng phát triển Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai phù hợp với định
hướng phát triển của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông nói riêng và các bệnh viện vệ tinh khác nói chung. Và với trọng trách được giao chỉ đạo tuyến cho tuyến trước khu vực Tây và Nam thành phố Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông “mạnh” sẽ “kéo” cả tuyến cơ sở cùng phát triển.
Uyên Thảo
Theo TT Truyền thông GDSK Trung ương