Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì dịch COVID-19, người Hà Nội chỉ ra nghĩa trang dịp cận Tết

Thứ hai, 10:35 31/01/2022 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Thay vì có mặt tại mộ phần, nghĩa trang vào dịp đầu năm, tiết Thanh minh hay giỗ nhưng vì dịch phức tạp, trong năm 2021, rất nhiều người dân Thủ đô chỉ ra mộ phần vào dịp cận Tết.

'Ăn theo' dịch COVID-19, hương liệu xông có nguồn gốc từ 'cây nhà lá vườn' tăng giá vẫn hút khách"Ăn theo" dịch COVID-19, hương liệu xông có nguồn gốc từ "cây nhà lá vườn" tăng giá vẫn hút khách

GiadinhNet - Trong bối cảnh số ca F0 luôn sấp sỉ ngưỡng 3.000 ca mỗi ngày, các sản phẩm xông có nguồn gốc từ "cây nhà lá vườn" tại Hà Nội rất hút khách.

Những ngày chuẩn bị chạm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bà Đặng Kim Loan (ở Ngọc Khánh, Ba Đình) cũng chính thức bước sang tuổi 87.

Gia đình bà Loan có 3 phần mộ đặt tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Hòa Bình). Di chuyển từ trung tâm Thủ đô tới mộ phần cũng mất gần 2 giờ đồng hồ. Bà Loan cho biết, đường xa là vậy nhưng mỗi năm, gia đình bà Loan phải có mặt tại mộ phần từ 4- 5 lần để làm lễ, bao gồm lễ đầu năm, Tiết Thanh minh, ngày chính giỗ và lễ tạ mộ cuối năm.

Vì dịch COVID-19, người Hà Nội chỉ ra nghĩa trang dịp cận Tết - Ảnh 2.

Bà Đặng Thị Kim Loan (86 tuổi) và em rể là ông Phạm Gia Lâm (75 tuổi) tỉ mẩn gỡ dây buộc cành đào để đặt lên mộ phần người thân.

Song, dù ở tuổi "gần đất xa trời", sức khỏe đã yếu hơn nhưng những chuyến xe chở gia đình lên mộ phần lại chẳng thể vắng bóng bà Loan.

Là người lớn tuổi nhất trong đoàn nên bà Loan chịu trách nhiệm phần thưa gửi tại mộ phần. Cầm tờ giấy văn khấn được chính tay bà viết ra, bà Loan bảo: "Gần 2 tiếng mới viết xong bài văn khấn đấy!". 

Tuổi cao, mắt mờ hơn nhưng bà Loan cho rằng: "Vì tuổi già nên mới có thời gian để đi lên mộ và cũng vì tuổi già, ở nhà mãi rồi nên có dịp ra mộ là cảm thấy lòng hoan hỉ.

Vì dịch COVID-19, người Hà Nội chỉ ra nghĩa trang dịp cận Tết - Ảnh 3.

Chỉ vài phút sau khi có mặt tại nghĩa trang, cành đào, chậu quất đã yên vị trên mộ phần người thân của gia đình bà Đặng Kim Loan.

Theo bà Loan, như mọi năm, gia đình bà sẽ tổ chức lên thăm mộ phần ít nhất là 5 chuyến nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, gia đình bà Loan chỉ có thể ra mộ phần dịp cận Tết, để vừa tạ mộ, vừa mời "các cụ" về nhà đón Tết cùng gia đình. Riêng những dịp giỗ, Tiết Thanh minh, gia đình bà Loan chỉ "mạnh nhà nào nhà nấy cúng".

Vừa nhanh tay cột cành đào, sắp lễ, ông Phạm Gia Lâm (em rể bà Loan, 75 tuổi, ở 265 Cầu Giấy, Hà Nội) nhanh nhảu: "Năm nào nhà tôi cũng chuẩn bị một bài cúng, được viết bằng tay để đưa lên mộ khấn. Trong đó ghi lại toàn bộ hoạt động của gia đình để báo cáo bố mẹ và cậu. Năm nay COVID-19, mọi công việc trong nhà bị đình trệ. Nhưng may mắn hơn là anh chị em chúng tôi vẫn khỏe mạnh dù đã ngoài 70, 80 cả rồi".

Vì dịch COVID-19, người Hà Nội chỉ ra nghĩa trang dịp cận Tết - Ảnh 4.

Gia đình bà Đặng Kim Loan cung kính chắp tay làm lễ, báo cáo mộ phần và mời chân linh hương trở về cùng gia đình đón Tết Nguyên đán.

Cũng trong tình cảnh giảm số lần ra thăm mộ phần vì dịch COVID-19, gia đình ông Hà Tiến Bảo (66 tuổi, ở phường Mai quận Hoàng Mai) chuẩn bị đồ lễ tươm tất nhất có thể.

Để cành đào, bông búc tươi đẹp nhất khi đặt tại mộ phần, trước ngày lên đường, ông Bảo đã dành ra gần nửa ngày chỉ để đi chọn đồ lễ.

Vì dịch COVID-19, người Hà Nội chỉ ra nghĩa trang dịp cận Tết - Ảnh 5.

Anh trai ông Hà Tiến Bảo tỉ mẩn lựa trái cây để sắp mâm lễ tại mộ phần.

Vừa có mặt ở nghĩa trang sau hơn 1 năm không thể lên vì dịch, ông Bảo cùng anh trai, chị dâu nhanh tay lau dọn mộ phần cho bố mẹ.

Ông Bảo cho biết: "Chuyến thăm mộ gần nhất của gia đình tôi là cuối năm ngoái, lúc đó lên để mời ông bà về ăn Tết. Với những năm không có COVID-19, nhà tôi lên thăm mộ bố mẹ ít nhất là bốn lần, vào đầu năm, giỗ ông, giỗ bà và dịp cuối năm. Cuối năm các con cũng bận việc, chờ mãi các con mới được nghỉ Tết. Dù giáp giao thừa nhưng chúng tôi cố lên để mời ông bà về ăn Tết. Cả mấy cái giỗ đã vắng mặt rồi, cuối năm không lên được nữa, bố mẹ sẽ rất buồn".

Vì dịch COVID-19, người Hà Nội chỉ ra nghĩa trang dịp cận Tết - Ảnh 6.

Vì dịch COVID-19, gia đình ông Hà Tiến Bảo chuẩn bị đồ lễ tươm tất nhất có thể.

Theo ông Bảo, vì dịch quá phức tạp nên gia đình ông chờ được phủ vaccine, sức khỏe phòng dịch đảm bảo mới an tâm ra khỏi nhà.

Ông Bảo tỉ mẩn đặt cành đào lên hai phần mộ, bảo rằng: "Càng dịch thì đời sống tâm linh càng phải chỉn chu cháu ạ!".

Tóm gọn hàng trăm lọ thuốc Molnupiravir hỗ trợ điều trị COVID-19 nhiều "không"Tóm gọn hàng trăm lọ thuốc Molnupiravir hỗ trợ điều trị COVID-19 nhiều 'không'

GiadinhNet - Ngày 22/1, Tổng cục QLTT cho biết, 555 lọ/hộp thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 mang nhãn Molnupiravir do nước ngoài sản xuất nhưng nhiều "không" vừa được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện tại TP Hồ Chí Minh.

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 5 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top