Vì sao nguyên Trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Hậu Lộc bị khởi tố?

| Pháp luật

GiadinhNet – Không thẩm định hồ sơ giao đất nhưng ông Vũ Huy Cần vẫn ký danh sách để huyện giao đất cho các cá nhân không đúng đối tượng, gây thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngày 18/10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thi hành Quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc, nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Huy Cần (SN 1976), nguyên là Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Hậu Lộc về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"....

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc và ông Bùi Ngọc Hải, nguyên cán bộ địa chính xã Hòa Lộc về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ" trong việc thu tiền đóng góp của 17 hộ dân không đúng qui định của pháp luật, gây thiệt hại cho các hộ 1,3 tỷ đồng.

Vì sao nguyên Trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Hậu Lộc bị khởi tố? - Ảnh 1.

Công sở huyện Hậu Lộc, nơi ông Cần công tác

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, ngày 13/10 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án trên, đồng thời khởi tố bị can đối với Vũ Huy Cần về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Vũ Huy Cần.

Theo hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra: Năm 2018, khi đang là Phó trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Hậu Lộc, ông Vũ Huy Cần đã không thẩm định hồ sơ của 10 cá nhân được giao đất nhưng vẫn ký vào danh sách đề nghị giao đất do UBND xã Hòa Lộc lập dẫn đến việc UBND huyện Hậu Lộc giao đất cho các cá nhân này không đúng đối tượng theo quy định Luật đất đai, gây thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.