Việc nhiều thư tịch cổ mất tích: Chiếm dụng để tránh “đụng hàng”?
Giadinh.net - TS Nguyễn Xuân Diện cho biết, với những thư viện mà cho mượn bản gốc thư tịch cổ thì có trường hợp tác giả của một đề tài nghiên cứu nào đó vì không muốn có người nghiên cứu trùng đề tài với mình hoặc phản biện lại đề tài của mình, nên sau khi mượn thư tịch cổ đã không trả lại cho thư viện, giữ làm tài sản riêng.
> PGS.TS Đào Thái Tôn từng giữ và chép lại "Lưu Hương ký"?
> Thư tịch cổ “Hoàng Lê nhất thống chí” mất tích
> Xung quanh việc thất lạc “báu vật” Lưu Hương Ký: Vẫn còn hy vọng mong manh
Sau khi đăng tải loạt bài về việc “chảy máu” một số thư tịch cổ như “Hoàng Lê nhất thống chí” và “Lưu Hương ký”, Báo GĐ&XH đã tìm hiểu về quy trình tiếp nhận, bảo quản và khai thác thư tịch cổ quý hiếm tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Thư viện Viện Văn học.
Mượn rồi giữ làm tài sản riêng
TS Nguyễn Xuân Diện - Phó Giám đốc Thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm cho biết: “Toàn bộ bản gốc của sách cổ hiện tại đều được giữ trong kho của phòng Bảo quản. Thư viện không giữ những bản gốc đó, chỉ giữ sách tiếng Việt và bản photocopy các sách cổ thôi. Thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm không cho mượn các thư tịch cổ về nhà. Những nhà nghiên cứu đang thực hiện công trình cấp Bộ hoặc cấp Viện cũng chỉ được mượn bản photocopy và phải được sự đồng ý của lãnh đạo Viện. Tuyệt đối không ai được mượn bản gốc về nhà, bởi đó là độc bản nên rất quý. Với những bản sao bị mờ hoặc chấm câu bằng bút son thì nhà nghiên cứu có thể mượn bản gốc để ngồi đọc và so sánh tại chỗ. Hiện tại Viện nghiên cứu Hán Nôm cũng đã số hóa (tức là scan lại các thư tịch cổ) được khá nhiều, để phục vụ nội bộ”.
![]() |
|
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. |
TS Nguyễn Xuân Diện cho biết thêm, với những thư viện mà cho mượn bản gốc thư tịch cổ thì có trường hợp tác giả của một đề tài nghiên cứu nào đó vì không muốn có người nghiên cứu trùng đề tài với mình hoặc phản biện lại đề tài của mình, nên sau khi mượn thư tịch cổ đã không trả lại cho thư viện, giữ làm tài sản riêng. Hoặc đối với những thư viện không cho mượn bản gốc ra ngoài thì cũng với mục đích trên, người mượn sách có thể rút tấm phiếu ghi ký hiệu và tên sách ở hộp phích để những người sau không thể tìm thấy tài liệu đó trong hàng vạn cuốn sách trong thư viện.
Không có kinh phí để thu hồi và mua lại các thư tịch cổ
Theo bà Nguyễn Thị Tường Anh - Phó Giám đốc Thư viện Viện Văn học: “Ngày trước, Thư viện Viện Văn học vẫn cho độc giả là cán bộ trong cơ quan mượn bản gốc của các thư tịch cổ nếu có sự đồng ý của lãnh đạo Viện. Tuy nhiên, thời điểm đó Viện vẫn chưa xây dựng được quy chế chặt chẽ nên mới xảy ra một số trường hợp thất thoát sách cổ. Những cuốn sách này hầu hết lọt vào các thư viện tư nhân.
Mấy năm trở lại đây, Thư viện Viện Văn học đã không còn cho bất kỳ đối tượng độc giả nào mượn bản gốc thư tịch cổ mang ra ngoài, mà chỉ cung cấp bản photocopy. Nhưng việc lưu giữ bằng scan và photocopy đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện được nhiều vì vấp phải khó khăn về kinh phí. Đã nhiều lần chúng tôi có đề xuất xin thêm kinh phí với Viện Khoa học Xã hội nhưng vẫn chưa được giải quyết, vì đang có nhiều thay đổi trong cách quản lý kinh phí thư viện. Các thư tịch cổ bị thất lạc ra ngoài, Viện Văn học cũng không có tiền để đi tìm, thu hồi hoặc mua lại. Hiện Viện Văn học đang có một dự án cấp Nhà nước với nội dung sưu tầm các tư liệu văn học cổ. Cũng chính dự án này đã tìm thấy một số bản Kiều cổ trôi nổi trong dân gian”.
Về các thư tịch cổ bị mất khỏi thư viện từ trước đến nay, bà Tường Anh cho biết, chưa có được con số chính xác vì Thư viện Viện Văn học từ 10 - 20 năm mới kiểm kê toàn diện một lần. Lần kiểm kê gần nhất là năm 1986. Năm đó, Viện cũng đã lập ra một danh sách những độc giả chưa trả lại sách cho thư viện, để liên hệ đòi hoặc thanh lý theo giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực của sách. Giờ đây, công việc quản lý sách của Thư viện Viện Văn học cũng đỡ vất vả hơn, nhờ ký hiệu sách đã được nhập vào máy tính. Nếu cuốn sách nào có bị mất phiếu ký hiệu thì vẫn có thể dễ dàng tìm thấy.
Như vậy, khi mà các thư viện chưa có được một quy chế chặt chẽ trong việc cho mượn sách, khi mà các nhà nghiên cứu vẫn có ý đồ chiếm dụng sách cổ làm tài sản riêng và khi còn những khó khăn về kinh phí trong việc bảo quản sách… thì hiện tượng “chảy máu thư tịch cổ” sẽ vẫn là một vấn nạn làm nhức nhối giới nghiên cứu cùng những người yêu sách.
|
Một số chi tiết trong “Hoàng Lê nhất thống chí” chỉ có trong bản chụp thư viện điện tử Trung Quốc |
|
Ngày 2/9, trên blog Đông A đã công bố một thông tin có liên quan đến bài viết của Báo GĐ&XH về bản thư tịch cổ Hoàng Lê nhất thống chí. Nội dung như sau: Báo có bài viết về bản Hoàng Lê nhất thống chí bị mất. Trong bài viết, bà Phạm Tú Châu cho biết: “Ở hồi 1 cuốn Hoàng Lê nhất thống chí do các ông Nguyễn Đức Vân và Kiều Thu Hoạch dịch có câu: “Từ đó Thị Huệ càng ngày càng được nhà Chúa yêu quý. Ả nói gì Chúa cũng nghe, hễ có việc gì là Chúa cũng bàn với ả”. Điều đáng ngạc nhiên là tất cả những bản còn lưu giữ được đến hiện tại đều không có câu này, kể cả những bản tôi xin được bên Pháp cũng không có”. Thư viện CADAL đặt ở Đại học Chiết Giang, Trung Quốc có lưu một ấn bản điện tử cuốn An Nam nhất thống chí, do “Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã” phát hành. Đây là bản chụp lại một bản chép tay của Viện Nghiên cứu Viễn Đông của Pháp. Tôi download bản này về và xem thì thấy câu văn ở trên, mà theo bà Phạm Tú Châu không có trong các văn bản hiện có ở Việt Nam, có trong văn bản này. Chỉ có điều câu văn hơi khác so với bản dịch một chút: ngôn vô bất thính, dục vô bất tòng (Nói gì Chúa cũng không thể không nghe, muốn gì Chúa cũng không thể không theo). Câu dịch “hễ có việc gì là Chúa cũng bàn với ả” có lẽ là dịch thoáng từ câu tiếp theo “dữ Chúa đồng cư chính tẩm, như nhân gia phu phụ” (cùng với Chúa ở nơi chính tẩm, như vợ chồng nhà dân). Chính tẩm là nơi làm việc, khác với nội tẩm là nơi nghỉ ngơi. Thật đáng quan ngại cho việc lưu giữ các văn bản cổ ở nước ta dẫn đến tình trạng “bay hơi”các thư tịch cổ. Một thư viện điện tử ở tận Trung Quốc, cho phép mọi người trên thế giới sử dụng miễn phí, còn có bản chụp những văn bản của Việt Nam mà cả Việt Nam không có. |
Nguyễn Thắng
Mẹ ruột Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng là 'điểm tựa' cho con gái
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Mẹ ruột của Hoa hậu Tiểu Vy chính là “điểm tựa” vững vàng cho cô trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Ở chị toát lên sự sắc sảo của một nữ doanh nhân, người giữ vai trò trụ cột trong gia đình.
Hiền Thục tiết lộ tình bạn hơn 20 năm với Mỹ Tâm
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Mỹ Tâm và Hiền Thục có tình bạn thân thiết kéo dài hơn 20 năm được bắt đầu từ một kỷ niệm giản dị từ thời sinh viên.
Quỳnh Nga diện áo tắm gợi cảm tuổi U40, Việt Anh có ngay bình luận gây chú ý
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Quỳnh Nga gây chú ý khi diện bikini sexy "thả thính", thu hút sự quan tâm của Việt Anh. Cặp đôi khiến fan tiếp tục bàn tán về mối quan hệ đặc biệt.
Tuấn Hưng nhiều lần vào viện vì căng thẳng và thiếu ngủ
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Tuấn Hưng cho biết, từng phải ra vào bệnh viện mỗi ngày một lần vì sức khỏe không được tốt do stress và thiếu ngủ.
Chồng H'Hen Niê khiến fan bật cười khi đăng tải khoảnh khắc 'Buồn của Hen'
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Video hài hước của H'Hen Niê khi con gái 8 tháng tuổi gọi 'ba ba' đang gây sốt cộng đồng mạng. Những biểu cảm đáng yêu của bé Harley và sự "sụp đổ" của H'Hen Niê khiến fan bật cười.
Sau phim của Mỹ Tâm, NSƯT Hạnh Thuý thử sức với phim kinh dị vào tháng 6 tới
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - NSƯT Hạnh Thúy sau vai bà mẹ đau khổ trong phim "Tài", chị tiếp tục thử sức với bộ phim kinh dị mang đậm màu sắc ma mị và tâm linh.
Đình Tú được bà nội ủng hộ yêu Ngọc Huyền trong 'Ngược đường ngược nắng'
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trướcGĐXH - Dù bà Diện ra sức ngăn cản nhưng chuyện tình cảm giữa Trung và Mai lại được nhiều người thân ủng hộ.
Trước Miu Lê, Vbiz có 2 nữ diễn viên vướng vòng lao lý vì ma túy
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Không chỉ Miu Lê mà trước đó, Lệ Hằng "Xin hãy tin em" hay An Tây đều vướng vào vòng lao lý vì liên quan đến ma túy.
Thêm 5 'anh tài' gia nhập 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' là ai?
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Đã có thêm 5 "anh tài" tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" đều là những nghệ sĩ nổi tiếng, được khán giả yêu mến.
CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) ghen khi Thương (Quỳnh Kool) có người theo đuổi
Xem - nghe - đọc - 14 giờ trướcGĐXH - Trần Lâm bộc lộ rõ sự ghen tuông khi Thương có người theo đuổi, đồng thời không ngần ngại bày tỏ tình cảm với cô.
Cặp song sinh nhà Phương Oanh được mẹ tổ chức sinh nhật tròn 2 tuổi
Giải tríGĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh đã tròn 2 tuổi. Trong dịp sinh nhật này, các bé được mẹ đưa đi biển vui chơi. Nữ diễn viên cũng chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên hai con đáng yêu.
