Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm cúm A/H3N2
GiadinhNet - Đó là khẳng định của TS. Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) trước sự lo lắng của người dân về thông tin dịch cúm A/H3N2 đang diễn biến phức tạp ở Nhật Bản.
Theo đánh giá của các chuyên gia dịch tễ, H3N2 là một dạng cúm mùa hay gặp. Đối với những người vốn khỏe mạnh thì bệnh diễn biến lành tính, có thể hết sốt sau 3- 5 ngày, biểu hiện mệt mỏi, ho có thể kéo dài 10 ngày hoặc sau 2- 3 tuần thì hết. Đây là một thể bệnh ít nguy hiểm, nhưng vẫn có khả năng diễn biến nặng, gây biến chứng viêm phổi, thậm chí tử vong.
TS. Nguyễn Văn Bình cho hay, Cục chưa nhận được bất cứ thông tin, tài liệu hay khuyến cáo gì của Tổ chức Y tế thế giới về đợt dịch này xảy ra tại Nhật Bản và đang khẩn trương tìm kiếm thông tin. Đến thời điểm này các ca nhiễm cúm ở nước ta vẫn chỉ là cúm mùa thông thường (như cúm B, cúm A/H1N1, H3N1, …) ít nguy hiểm, song điều lo ngại là rất có thể các chủng cúm này sẽ dễ kết hợp với nhau tạo nên virus cúm mới có độc lực cao và nguy hiểm hơn.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, nước ta đang đối mặt với dịch cúm A/H5N1 quay trở lại và ngày càng nguy hiểm hơn. Điều đáng lo ngại là người dân vẫn rất chủ quan, chăn thả, buôn bán gia cầm bất chấp quy định phòng dịch, thậm chí, có người mắc bệnh do ăn thịt gia cầm mắc cúm. Từ đầu năm 2012 ghi nhận 2 trường hợp cúm A/H5N1 tử vong tại Kiên Giang và Sóc Trăng đều tiếp xúc gia cầm. Tính từ năm 2003 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 121 trường hợp mắc cúm A/H5N1 tại 40 tỉnh, thành phố; trong đó có 61 trường hợp tử vong tại 30 địa phương.