Việt Nam có 2 triệu người mù lòa

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Ngày 13/10, tại Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới năm 2011, với chủ đề "Thị giác toàn cầu 2020: Quyền được nhìn thấy!".

Đây là năm thứ 9, Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thị giác thế giới vào thứ năm, tuần thứ hai của tháng mười hàng năm. Phát biểu tại lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết: Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù lòa, 1/3 trong số đó là những người nghèo không có tiền điều trị mang lại ánh sáng. 83% người mù ở Việt Nam có thể phòng chữa được. Bệnh đục thể thủy tinh là nguyên nhân hàng đầu gây mù, chiếm tỷ lệ 66,1%, tiếp theo là các bệnh như bán phần sau nhãn cầu, bệnh glôcôm, sẹo giác mạc, teo nhãn cầu, tật khúc xạ và mắt hột... Hiện tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) đang ngày càng phổ biến trong thanh thiếu niên, với tỷ lệ mắc khoảng 10-15% ở học sinh nông thôn, 30-35% ở thành phố. Nếu tính riêng nhóm trẻ từ 6-15 tuổi, cả nước có gần 3 triệu em mắc tật khúc xạ, trong đó 2/3 bị cận thị. Thứ trưởng nhấn mạnh: Hướng tới thực hiện mục tiêu thị giác toàn cầu 2020, Việt Nam phấn đấu thanh toán bệnh mắt hột vào năm 2015, mổ đục thủy tinh thể đạt 250.000 ca mỗi năm, giảm tỷ lệ mù lòa trong dân số xuống dưới 0,3% vào năm 2020.
 

Nếu được khám chữa kịp thời sẽ ngăn chặn được nhiều di chứng sau này. Ảnh: Chí Cường


Nhân dịp này, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống mù lòa, Bệnh viện Mắt Trung ương, Hội Nhãn khoa Việt Nam phối hợp với các tổ chức quốc tế CBM, HKI triển khai hoạt động tư vấn, khám mắt miễn phí cho 100 người nghèo tại Bệnh viện Mắt Trung ương, trong đó khám mắt cho 50 người khuyết tật. Đồng thời, tôn vinh 3 gia đình ở Hà Nội (bà Nguyễn Thị Thanh - quận Thanh Xuân, ông Trịnh Văn Phượng - quận Hoàn Kiếm và ông Hoàng Xuân Vinh - quận Hoàng Mai), đại diện cho nhiều gia đình tại khu vực Hà Nội trong hai năm qua đã có nghĩa cử cao đẹp, có người thân hiến tặng giác mạc.

Bác sĩ Cung Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết: Hiện Việt Nam có khoảng 300.000 bệnh nhân bị mù do các bệnh lý giác mạc cần được điều trị phẫu thuật ghép giác mạc tìm lại ánh sáng. Mỗi năm lại có thêm 15.000 người bị mù do bệnh lý giác mạc. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là khan hiếm nguồn giác mạc hiến tặng. Quan niệm về tâm linh, tín ngưỡng của người Việt là rào cản lớn khiến mọi người dè dặt khi nói đến hoạt động hiến tặng giác mạc của mình sau khi qua đời. Đến nay, đã có hơn 30.000 người đăng ký sẽ hiến tặng giác mạc khi qua đời, song việc đăng ký hiến tặng cho đến khi hiến tặng và Ngân hàng mắt thu nhận được giác mạc đang còn là một khoảng cách lớn.

Tính từ tháng 4/2007 (khi Việt Nam có người đầu tiên hiến tặng giác mạc) đến nay, Ngân hàng Mắt - Bệnh viện Mắt Trung ương đã thu nhận được 241 giác mạc từ 122 người hiến ở 12 tỉnh, thành trong cả nước. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã tiếp nhận giác mạc từ các nguồn khác như: 545 giác mạc viện trợ từ các tổ chức nhân đạo quốc tế, 196 giác mạc từ nguồn chấn thương phải loại bỏ nhãn cầu nhưng giác mạc còn tốt. Từ các nguồn giác mạc trên, Bệnh viện Mắt Trung ương đã tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc được 965 ca.
 
Đêm giao lưu nghệ thuật “Y đức và Quyền được nhìn thấy”

Hướng tới kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2012, Bộ Y tế phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Gia đình & Xã hội tổ chức Đêm giao lưu nghệ thuật "Y đức và Quyền được nhìn thấy", dự định tổ chức vào 20h ngày 25/2/2012 tại Nhà hát lớn Hà Nội, sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình nhằm kêu gọi các cá nhân, tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước hợp tác, tài trợ kinh phí hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có cơ hội thực hiện "Quyền được nhìn thấy". Đây cũng là dịp để gặp gỡ, tôn vinh các thầy thuốc, cá nhân, đơn vị điển hình tiên tiến trong cả nước có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, là ngày hội từ thiện, nhân đạo.

Mọi ủng hộ liên hệ với Chương trình "Y đức và Quyền được nhìn thấy", Báo Gia đình & Xã hội, Bộ Y tế. Số tài khoản 102010001362871, tại Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình - Hà Nội. ĐT 04 221 15880. Fax: 04 626 63284. Hotline: 0983 885 886; 0917 505 055.
 
V.H
baoin
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.