Việt Nam sẽ thành lập Trung tâm điều phối ghép tạng
GiadinhNet - Năm 2011, Bộ Y tế sẽ ban hành 5 Thông tư, hướng dẫn thực hiện Nghị định liên quan đến việc ghép tạng.
Đồng thời, tiến hành thành lập trung tâm điều phối ghép tạng trực thuộc Bộ Y tế, tiến hành thành lập Hội ghép tạng Việt Nam. Đó là những thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên công bố trong Hội thảo Khoa học "Chiến lược ghép tạng tại Việt Nam", vừa diễn ra tại TPHCM.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên, 12 trung tâm ghép tạng trên cả nước đã ghép tạng của người cho còn sống cho 400 bệnh nhân. Trong khi đó, tính đến cuối tháng 11/2010, mới chỉ có 17 trường hợp được ghép thận, 15 người được ghép gan và 1 người được ghép tim từ người đã chết não đồng ý hiến tặng tạng. Như vậy, số người hiến tạng rất ít và còn bị giới hạn với nhiều loại tạng cần như tim, phổi... Trong khi nhu cầu của người bệnh cần tạng để ghép ngày càng tăng. Thêm nữa, dù đã có luật hiến, cho tạng có hiệu lực từ năm 2007, nhưng đến nay số người chết não đồng ý hiến tặng tạng cho bệnh nhân có nhu cầu vẫn còn rất thấp.
Trong khoảng 18 năm bắt đầu thực hiện ghép tạng tại Việt Nam, việc ghép tạng từ người cho còn sống không đáp ứng nổi nhu cầu điều trị vì quá ít người có thể hiến tạng. Đồng thời, người cho sống chỉ giới hạn trong ghép thận, ghép gan, không thể ghép tim, phổi.... Do đó, việc phát triển ghép tạng từ người chết não là rất cần thiết. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), đã có 7 trường hợp được ghép thận thành công từ người chết não. Đây là kết quả quan trọng mở đầu cho con đường ghép tạng từ nguồn tạng của người chết não, là niềm hy vọng cho những bệnh nhân suy thận và suy các phụ tạng khác, đem lại triển vọng phát triển các ngành ghép khác như ghép gan, ghép tim, ghép phổi, ghép tụy tạng, ghép ruột.