Vụ ban lãnh đạo Công ty KaiYang (Trung Quốc) “biến mất”: Bảo đảm quyền lợi người lao động trong mọi tình huống

| Xã hội

GiadinhNet- Trước sự việc diễn ra tại Công ty KaiYang Việt Nam (100% vốn Đài Loan) gây ảnh hưởng lớn tới đời sống tinh thần và công việc của người lao động tại đây, phía thành phố Hải Phòng cam kết đảm bảo quyền lợi của người lao động Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam trong mọi tình huống.

Sáng 15/8, tại cuộc làm việc giữa Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các Sở, ngành thành phố Hải Phòng về việc Ban lãnh đạo Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam (doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan) rời khỏi trụ sở không rõ lý do, các đơn vị liên quan.

Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng báo cáo, hiện Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam đang nợ khoảng 30 tỷ đồng tiền lương; nợ tiền bảo hiểm của người lao động hơn 9,5 tỉ đồng, nợ ngân hàng hơn 149 tỷ đồng.

Vụ ban lãnh đạo công ty KaiYang (Trung Quốc) “biến mất”: Bảo đảm quyền lợi người lao động trong mọi tình huống - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Lê Khắc Nam chủ trì cuộc làm việc bàn giải quyết chế độ, quyền lợi người lao động Công ty KaiYang Việt Nam

Ông Đào Xuân Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thành phố Hải Phòng nêu: "Nếu chủ KaiYang Việt Nam không quay lại, đơn vị không ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động được thì phía BHXH sẽ chốt sổ bảo hiểm cho người lao động đến tháng 4/2019. Sau này thu hồi được tiền, chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 4 đến giờ của người lao động".

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn, trong trường hợp xấu nhất là doanh nghiệp tuyên bố phá sản thì chính quyền thành phố Hải Phòng tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng các chế độ cho người lao động: "Công đoàn cơ sở phải phối hợp với liên đoàn lao động thành phố, bảo hiểm xã hội đưa ra một hướng giải pháp cụ thể, đảm bảo tất cả lao động nữ được hưởng chế độ thai sản. Đối với những trường hợp không thể chờ việc khôi phục sản xuất của doanh nghiệp, phải đi tìm việc làm khác, thì các cấp công đoàn phối hợp với các ngành chức năng để chốt sổ bảo hiểm cho họ, trong điều kiện pháp luật cho phép, để làm cơ sở họ làm việc với đơn vị khác".

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã trực tiếp nói chuyện điện thoại và mời Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kai Yang tại Đài Loan sang Việt Nam giải quyết sự việc; đồng thời, thành phố Hải Phòng cam kết đảm bảo quyền lợi của người lao động Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam trong mọi tình huống.

Ông Lê Khắc Nam nhấn mạnh: "Trường hợp xấu nhất, nếu ông chủ không sang, ngoài việc xem xét theo quy định hình sự thì số tài sản đó, thành phố sẽ làm theo quy định như: bán đấu giá tài sản, ưu tiên giải quyết chế độ cho người lao động, nợ, sau đó mới trả ngân hàng".

Ông Nam cũng yêu cầu Cục Thuế thành phố Hải Phòng rà soát lại hồ sơ hoàn thuế, đẩy nhanh quá trình hoàn thuế cho doanh nghiệp này.

Bà Chu Thị Kim Oanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Kai Yang Việt Nam thông tin, chiều 15/8, Hội đồng quản trị Công ty Kai Yang tại Đài Loan (Trung Quốc) vẫn đang đàm phán với các đối tác để tháo gỡ khó khăn, trong đó vấn đề tiền lương của công nhân được ưu tiên hàng đầu.

M.Lý

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.