Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Lời khai rùng mình của "người thiêu thi thể" bé trai
GiadinhNet - Quá trình làm việc với công an, ông Q. khai đốt xác cháu bé ở Đắk Lắk nhưng có thời điểm lại nói ở huyện Đam Rông (Lâm Đồng). Khi cơ quan điều tra yêu cầu đưa đến các địa điểm trên để kiểm tra, xác minh, ông Q. đưa ra giấy tờ với lý do bị ốm, sức khỏe yếu chưa đi được.
Theo Người lao động, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan này vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc giao con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt gây bức xúc dư luận thời gian qua.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, ông L.M.Q (SN 1977) đã khai nhận việc thiêu thi thể cháu N.L.M.Q (con trai anh N.H.N).

Hình ảnh tro cốt bé trai bị thiêu khi Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận để giám định. Ảnh: Báo Công Thương.
Ông L.M.Q. khai ngày 3/3, sau khi nhận cháu bé từ gia đình anh N.H.N. thì đưa cháu bé về nhà thuê ở địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để chăm sóc, nuôi dưỡng. Tại nhà ông L.M.Q. thuê, còn có bà C.T.T.B. (39 tuổi) là người giúp việc.
Hai ngày sau khi nhận cháu Q., ông L.M.Q. thấy cháu có biểu hiện ho, sốt nên kiểm tra và phát hiện cháu dương tính với Covid-19. Ông L.M.Q. nhờ bà B. đi mua thuốc. Sau khi uống thuốc, cháu Q. đã hết sốt. Đến ngày 8/3, ông L.M.Q. mới thông báo cho gia đình anh N.H.N rằng cháu Q. bị Covid-19 và đã đỡ bệnh.
Ngày 24/3, cháu Q. tiếp tục có biểu hiện ho và sốt, khi ông L.M.Q. tự test Covid-19 cho cháu Q. thì kết quả cháu dương tính. Đến 22h cùng ngày, ông L.M.Q. đi ngủ. Đến khoảng 2h ngày 25/3, ông L.M.Q. kiểm tra thì thấy cháu Q. tử vong.

Ông L.M.Q. có mặt tại đám tang của cháu bé. Ảnh: Thanh Niên
Sau khi vụ việc xảy ra, ông L.M.Q cho thi thể cháu Q. vào thùng giấy, dán băng keo kín lại và lấy 1 thùng giấy khác bỏ than, xăng, dầu, xô sắt vào rồi đưa tất cả lên ôtô của mình.
Ông L.M.Q sau đó gọi bà B. dậy chở mình đi về hướng huyện Đam Rông rồi dừng lại ở một con đường đất. Ông L.M.Q nói bà B. ra quốc lộ chờ, còn ông ta ở lại gặp bạn trao đổi công việc, khi nào xong sẽ gọi.
Sau khi bà B. rời khỏi, ông L.M.Q đã đưa 2 thùng giấy từ trên xe xuống rồi thiêu thi thể cháu Q. trong chiếc xô sắt. Sau khoảng 4-5 giờ, ông ta dọn dẹp hiện trường.
Ông L.M.Q sau đó gọi bà B. vào và cả hai cùng đi về tỉnh Khánh Hòa. Sáng hôm sau, 26/3, hai người này tiếp tục đi về TP Huế. Lúc này, ông L.M.Q mới thông báo cho bà B. là cháu Q. đã tử vong vì Covid-19 và ông ta đã thiêu thi thể cháu bé.
Đến sáng 27/3, ông L.M.Q. nói bà B. chở đi mua chiếc hũ sành rồi bỏ tro cốt của cháu Q. vào hũ. Sau đó, ông L.M.Q. hẹn gặp ông N.H.N tại TP Huế và thông báo cho gia đình rằng cháu Q. đã tử vong mắc Covid-19 và bản thân đã tự thiêu cháu Q. rồi giao hũ tro cốt cho gia đình ông N.H.N..

“Cơ sở điều trị có bể bơi, sân vườn, đầy đủ tiện nghi...” thực chất là một căn nhà cấp 4 đơn sơ. Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN
Ở một diễn biến khác, Trạm Y tế phường Lộc Tiến cho hay, từ đầu năm đến nay không ghi nhận trường hợp nào có tên N.L.M.Q bị mắc COVID -19 và cũng không có người nào chết do COVID-19.
Mặt khác, theo lãnh đạo Công an Lâm Đồng, quá trình làm việc với ông Q. và bà B. thì 2 người này khai đốt xác cháu bé ở Đắk Lắk, lúc lại nói ở huyện Đam Rông (Lâm Đồng). Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra yêu cầu đưa đến các địa điểm trên để kiểm tra, xác minh, ông Q. đưa ra giấy tờ với lý do bị ốm, sức khỏe yếu chưa đi được.
Hiện công an Lâm Đồng đang chờ kết quả giám định ADN; đồng thời làm việc với các bên để làm rõ, xử lý vụ cháu bé bị thiêu không rõ ràng gây xôn xao dư luận này.
Trước đó ngày 3/8/2022, ông N.H.N. (sinh năm 1977, trú tại đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế) có đơn gửi Công an tỉnh Lâm Đồng về việc con trai ông là N.L.M.Q. (sinh năm 2019 có dấu hiệu chậm phát triển); ngày 6/1/2022, gia đình ông đưa cháu vào thành phố Bảo Lộc thuê người tên L.M.Q. điều trị.
Thời gian điều trị từ 2-3 năm với chi phí 200 triệu đồng/năm. Gia đình ông N. đã đặt cọc trước 600 triệu đồng. Ông Q. hứa với chi phí này, cháu N.L.M.Q. sẽ được một ê-kíp điều trị gồm 1 tài xế riêng, 1 xe ôtô để chở cháu và ê-kíp đi những nơi cần thiết, 1 chuyên gia nấu ăn dinh dưỡng, 1 trợ lý chăm sóc ngủ lại bên cháu, bảo vệ 24/24 giờ...
Đến ngày 27/3/2022, ông L.M.Q. ra thành phố Huế gặp gia đình ông N.H.N. thông báo cháu N.L.M.Q. đã mất vì COVID-19 và trao cho gia đình một hũ đựng tro cốt của cháu.
Do không có thông tin kể từ khi trao con cho ông Q. cho đến khi nhận được tro cốt của cháu Q, gia đình ông N. nghi ngờ có uẩn khúc trong vụ việc trên và làm đơn tố giác tội phạm lên Công an tỉnh Lâm Đồng.
Qua tìm hiểu, được biết nơi tự xưng là cơ sở nhận nuôi, điều trị tự kỷ, chậm phát triển ở trẻ nhỏ mà ông Q. quảng cáo thực chất là một căn nhà cấp 4 rộng chỉ vài chục mét vuông trong con hẻm, thuộc đường Phan Châu Trinh, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đây chỉ là nhà ở cá nhân do bà N.T.B. đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Từ tháng 1/2022, bà B. cho ông L.M.Q. thuê để sinh sống. Tuy nhiên, sau khi có thông tin tố cáo ông Q. liên quan tới cái chết của một bé trai gần 3 tuổi thì người này đã trả lại căn nhà trên và bỏ đi.
Trong thời gian ông Q thuê ở, Công an phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc đã 2 lần đến yêu cầu thực hiện các quy định về đăng ký tạm trú nhưng không gặp. Hiện căn nhà này đã được một gia đình khác thuê.
Theo người dân địa phương, thời gian đầu có một người đàn ông thuê nhà ở cùng người phụ nữ khoảng 40 tuổi và 1 bé trai. Cả 3 người thường rời nhà từ sáng sớm, tối mới trở về. Hàng xóm không có điều kiện tiếp cận với họ.
Công an Bình Dương kết luận chính thức như thế nào về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng
Hà Nội: Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất 300 tấn giò chả
Pháp luật - 49 phút trướcCông an TP Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, sử dụng hàn the trong chế biến giò chả số lượng lớn ở phố cổ.
Cảnh báo biến tướng của tội phạm 'bắt cóc online'
Pháp luật - 1 giờ trướcTrong năm 2025, toàn TPHCM có 77 vụ "bắt cóc online" nhưng chỉ riêng nửa đầu tháng 1/2026 đã ghi nhận thêm 16 vụ mới, cho thấy loại tội phạm này đang có dấu hiệu gia tăng nhanh, biến tướng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý người dân và trật tự an toàn xã hội, nhất là trong nhóm học sinh, sinh viên.
Bắt nhóm trộm chó mang theo hung khí để chống trả
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình trộm chó, các đối tượng trang bị nhiều hung khí như bình xịt hơi cay, vôi bột pha ớt cay, đinh nhọn và dao nhằm chống trả người dân cũng như lực lượng chức năng khi bị truy bắt.
Lừa đảo bằng chiêu cào vé số trúng thưởng, chiếm đoạt 3 tỷ đồng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm do Lê Xuân Phước cầm đầu đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.
Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào Cai
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.
Khởi tố 11 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi đánh nhau ở Thái Nguyên
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ tụ tập đông người, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại xã Chợ Đồn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 11 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.
Điện Biên: Phá thành công chuyên án 126P, bắt 01 đối tượng vận chuyển 10 bánh ma túy
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Với tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa lập chiến công xuất sắc khi phá thành công chuyên án 126P, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh ma túy.
Lào Cai: Phát hiện tinh dầu POD chứa ma túy, 2 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng sinh năm 2005 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau khi phát hiện tinh dầu POD chứa chất ma túy tổng hợp, được giao dịch để bán lại kiếm lời.
Triệt phá nhóm 'tín dụng đen' qua mạng xã hội ở Ninh Bình, lãi suất tới 7.000 đồng/triệu/ngày
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng mạng xã hội để lập các nhóm kín cho vay tiền với thủ tục nhanh, không cần thế chấp và lãi suất cao, một nhóm 4 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá, bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 17/1 đến trưa ngày 18/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm. Trong đó chủ yếu vẫn là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1
Pháp luậtGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.

