Vụ Tiêu cực điểm thi ở Hòa Bình: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng

Thứ bảy, 07:07 04/08/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Chiều 3/8, tại trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh sai phạm trong tổ chức thi THPT Quốc gia 2018 của tỉnh.


Ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình trả lời báo chí chiều 3/8. Ảnh: Q.Huy

Ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình trả lời báo chí chiều 3/8. Ảnh: Q.Huy

Chủ quan vì tin tưởng nhân viên?

Ông Bùi Trọng Đắc thông tin, sau khi tổ công tác của Bộ GD&ĐT kết thúc chấm thẩm định ở Hòa Bình, thực hiện quyết định của Bộ, Hội đồng thi tỉnh tiếp tục rà soát quy trình tổ chức, chấm thi, nếu có gì bất thường thì báo cáo lên trên. Qua rà soát, thấy có "những nội dung trong quá trình chấm thi, cần báo cáo lên cơ quan thẩm quyền", lãnh đạo Sở đã gọi điện báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo thi của tỉnh, Công an tỉnh và Bộ GD&ĐT.

"Là người đứng đầu ngành Giáo dục của tỉnh, tôi rất buồn và xin lỗi phụ huynh, xin lỗi các em và thầy cô giáo về sự việc đáng tiếc này. Tôi xin chịu trách nhiệm những nội dung dưới quyền quản lý của mình. Chờ cơ quan điều tra công bố kết quả, tôi sẽ xử lý cán bộ theo quy chế thi và quy định pháp luật", ông Đắc nói.

Lý giải vì sao từng khẳng định việc tổ chức thi của tỉnh Hòa Bình tốt, nhưng bây giờ lại sai, ông Đắc cúi đầu, dừng vài giây mới trả lời. Theo ông Đắc, Ban Chỉ đạo thi của tỉnh chỉ đạo rất nghiêm túc công tác thi, cá nhân ông tin tưởng cấp dưới. “Khi lãnh đạo địa phương gọi anh em chấm thi lên làm việc, mọi người đều khẳng định làm đúng và quả quyết chịu trách nhiệm với lãnh đạo địa phương, Sở về việc này. Tôi nghĩ mình không chủ quan và bằng trực diện của mình, tôi tin tưởng anh em. Giờ có sự việc này, tôi rất buồn và áy náy”, ông Đắc nói.

Chưa xác định được bao nhiêu bài thi bị can thiệp


Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, nơi xảy ra sai phạm trong chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, nơi xảy ra sai phạm trong chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Khi được hỏi về số lượng bài thi bị can thiệp và can thiệp như thế nào, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cho hay, bản thân ông chưa nắm được cụ thể bao nhiêu, chưa xác định cá nhân nào tham gia vào việc này. Khi nào có kết quả từ cơ quan chức năng sẽ công bố cụ thể. Về hướng xử lý những cá nhân sai phạm, ông Đắc cho biết sẽ thực hiện theo quy chế của kỳ thi, xử lý theo đúng các quy định về pháp luật.

Trước đó, ngày 2/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 02 khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để điều tra về hành vi có dấu hiệu làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh khi chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Cùng ngày, VKSND tỉnh Hòa Bình ra Quyết định số 21 chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để điều tra.

Sau khi Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình công bố điểm thi THPT Quốc gia 2018, đã xuất hiện một số nghi vấn điểm thi bất thường ở Hòa Bình khi số thí sinh đạt điểm Toán từ 9 trở lên ở tỉnh là 27 em. Với môn Hóa, trong tổng số 2.394 thí sinh dự thi môn này ở Hòa Bình có 14 thí sinh đạt điểm trên 9, chiếm 0,58%. Môn Vật lý ở Hòa Bình có 21 điểm 9 trở lên trong tổng số 2.400 thí sinh dự thi, chiếm 0,88%. So sánh với các địa phương khác như: TPHCM, Hà Nội, Nam Định, Nghệ An thì điểm 9 trở lên ở Hòa Bình vượt trội.

Liên quan tới vụ việc tiêu cực điểm thi tại Hòa Bình, ngày 3/8, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với: Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979) - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1981) - chuyên viên Phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ toàn bộ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quang Huy

Thí sinh trường chuyên Trần Phú (Hải Phòng) bày tỏ cảm nghĩ về đề thi môn Văn kỳ thi THPT quốc gia sáng nay 2/7

Ý kiến của bạn
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”

Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.

Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh

Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.

Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.

30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án

30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án

Pháp luật - 1 ngày trước

Tất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...

Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú

Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả

Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.

Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'

Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.