Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gian lận thi cử

'Người nhện' trèo tường ném tài liệu 'cứu' thí sinh

'Người nhện' trèo tường ném tài liệu 'cứu' thí sinh

Chuyện đó đây

GĐXH - Trường Chandrawati ở quận Nuh thuộc bang Haryana của Ấn Độ trở thành tâm điểm trong vụ bê bối gian lận thi cử quy mô lớn gần đây. Trước đó, các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, nhiều người đã trèo tường để ném tài liệu vào trong phòng thi cho các thí sinh.

Phát lộ đường dây cung cấp các thiết bị siêu nhỏ phục vụ gian lận thi cử

Phát lộ đường dây cung cấp các thiết bị siêu nhỏ phục vụ gian lận thi cử

Pháp luật

GiadinhNet – Cơ quan An ninh – Bộ Công an vừa phát hiện một đường dây các đối tượng chuyên cung cấp loại thiết bị điện tử siêu nhỏ, nguỵ trang nhằm thực hiện việc gian lận thi cử.

Thầy giáo "hot" Facebook cho học sinh chép đáp án thi khảo sát đã làm việc với công an và viết... tâm thư

Thầy giáo "hot" Facebook cho học sinh chép đáp án thi khảo sát đã làm việc với công an và viết... tâm thư

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 4/6, thầy Nguyễn Tiến Đ. cho hay, chiều nay đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT Hà Nội, Công an TP.Hà Nội liên quan đến việc giải đáp án môn Toán tại kỳ khảo sát lớp 12 tại Hà Nội vừa qua.

Nếu phát hiện gian lận tại các kỳ thi nhiều năm trước, Bộ Công an cũng sẽ tiến hành điều tra, xử lý

Nếu phát hiện gian lận tại các kỳ thi nhiều năm trước, Bộ Công an cũng sẽ tiến hành điều tra, xử lý

Xã hội

GiadinhNet - Trả lời trước báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông, nếu các năm trước đó có dấu hiệu gian lận thi cử, Bộ Công an cũng sẽ tiến hành điều tra xử lý.

Vì sao chỉ khởi tố 1 bị can tội "đưa hối lộ" vụ gian lận điểm thi tại Sơn La?

Vì sao chỉ khởi tố 1 bị can tội "đưa hối lộ" vụ gian lận điểm thi tại Sơn La?

Pháp luật

GiadinhNet – Quá trình điều tra bổ sung vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa và nhận hối lộ" xảy ra tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tập trung làm rõ nhiều nguồn tiền các bị can khai nhận từ người nhờ "xem, nâng điểm" cho thí sinh.

Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La "chỉ nhờ xem điểm"

Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La "chỉ nhờ xem điểm"

Pháp luật

GiadinhNet – Trong ngày đầu tiên xét xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, lời khai của một số bị cáo cho thấy ông Trần Xuân Yên – nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La có vai trò chủ chốt. Tuy nhiên, sáng 16/10, ông Yến đã phản bác.

Cách "bài binh bố trận" của cán bộ giáo dục  nhằm can thiệp điểm thi tại Hòa Bình

Cách "bài binh bố trận" của cán bộ giáo dục nhằm can thiệp điểm thi tại Hòa Bình

Pháp luật

GiadinhNet – Để có thể can thiệp điểm cho một số thí sinh tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn (Phó hiệu trưởng Trường dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy - Hòa Bình) đã sử dụng nhiều "chiêu trò" hết sức tinh vi.

Gian lận thi cử, gian lận... tội danh?

Gian lận thi cử, gian lận... tội danh?

Xã hội

GiadinhNet - Hai vụ gian lận điểm thi năm 2018 vừa được đưa ra xét xử sơ thẩm tại Sơn La và Hà Giang. Điều đáng nói là cả hai phiên tòa đã phải hoãn ngay trong ngày đầu tiên vì thiếu nhân chứng.

Bị can trong vụ nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Hoà Bình bị khởi tố bổ sung

Bị can trong vụ nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Hoà Bình bị khởi tố bổ sung

Pháp luật

GiadinhNet – Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lội" liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hoà Bình.

Hai cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang phải hầu tòa

Hai cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang phải hầu tòa

Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi trả hồ sơ đề nghị viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung, tòa án tiếp tục nhận hồ sơ và đã ra quyết định đưa các cán bộ thuộc ngành giáo dục, công an ở Hà Giang ra xét xử vì nâng điểm thi THPT năm 2018.

Gian lận thi cử 2018: Nhiều lãnh đạo cục, vụ Bộ GD-ĐT bị xem xét kỷ luật

Gian lận thi cử 2018: Nhiều lãnh đạo cục, vụ Bộ GD-ĐT bị xem xét kỷ luật

Xã hội

GiadinhNet - 13 công chức là các cục, vụ trưởng, chánh thanh tra của Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật vì liên quan vụ gian lận thi cử tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình.

Bắt thêm nhiều đối tượng trong đường dây cung cấp thiết bị phục vụ gian lận thi cử

Bắt thêm nhiều đối tượng trong đường dây cung cấp thiết bị phục vụ gian lận thi cử

Pháp luật

GiadinhNet - Cơ quan công an vừa bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong đường dây mua bán thiết bị phục vụ gian lận thi cử.

“Điểm mặt” những thiết bị công nghệ cao có thể được dùng để gian lận thi cử

“Điểm mặt” những thiết bị công nghệ cao có thể được dùng để gian lận thi cử

Xã hội

GiadinhNet - Hiện nay, có rất nhiều thiết bị công nghệ cao có thể được sử dụng vào gian lận thi cử “ngụy trang” dưới dạng bút viết, thẻ ATM, cúc áo, đồng hồ, gọng kính…

Từ vụ gian lận thi cử, nhớ lại “điểm nóng” Đồi Ngô

Từ vụ gian lận thi cử, nhớ lại “điểm nóng” Đồi Ngô

Xã hội

GiadinhNet - Đã 7 năm trôi qua, song vụ việc gian lận thi cử tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Dân lập Đồi Ngô (Lục Nam, Bắc Giang) năm 2012 đến nay vẫn được nhiều người nhắc đến. Ngay sau khi đoạn clip ghi lại cảnh tượng “gây sốc” trong phòng thi được đăng tải lên mạng Internet, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có mặt tại “tâm bão” để thông tin kịp thời đến với độc giả...

Phá tụ điểm bán, cho thuê thiết bị gian lận thi cử ở Hải Phòng

Phá tụ điểm bán, cho thuê thiết bị gian lận thi cử ở Hải Phòng

Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi mua "thiết bị công nghệ cao", Thành đem chế tạo thành các bộ tai nghe siêu nhỏ, dạng hạt đậu cùng các thiết bị khác rồi cho các “sĩ tử” thuê để gian lận thi cử.

Bộ trưởng Tô Lâm: Chưa thấy dấu hiệu bỏ lọt tội phạm vụ gian lận thi cử tại Sơn La

Bộ trưởng Tô Lâm: Chưa thấy dấu hiệu bỏ lọt tội phạm vụ gian lận thi cử tại Sơn La

Xã hội

GiadinhNet - Trả lời chất vấn của các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: “Qua các điều tra của công an địa phương, chúng tôi chưa thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bỏ lọt tội phạm, không khách quan”.

Gian lận thi cử ở Sơn La: ĐBQH đề nghị Bộ Công an vào cuộc nếu địa phương làm không ra lẽ

Gian lận thi cử ở Sơn La: ĐBQH đề nghị Bộ Công an vào cuộc nếu địa phương làm không ra lẽ

Xã hội

GiadinhNet - ĐBQH Phạm Văn Hòa bày tỏ rất tin tưởng cơ quan chức năng tại địa phương, đặc biệt là lực lượng điều tra, khối tư pháp địa phương. Tuy nhiên, nếu công an địa phương không làm cho ra lẽ thì đề nghị Bộ Công an vào cuộc.

Top